Gia Lai: Thúc đẩy xuất khẩu trực tuyến thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-5, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Amazon Global Selling tổ chức chương trình hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Made in Gia Lai - Ready for the World - Từ Gia Lai sẵn sàng ra thế giới”.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đại diện các hiệp hội ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực thế mạnh như: gỗ nội ngoại thất, may mặc và nông sản.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Tại chương trình, các chuyên gia đã tập trung phân tích sâu về tiềm năng, quy mô của thị trường xuất khẩu trực tuyến toàn cầu; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp cách thức tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tận dụng hạ tầng logistics đa phương thức sẵn có nhằm tiết giảm chi phí vận hành từ Việt Nam sang Mỹ và các thị trường lớn.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp địa phương đã được tiếp cận xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình xuất khẩu truyền thống B2B sang thương mại điện tử xuyên biên giới.

7.jpg
Các đại biểu tham gia chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Theo các chuyên gia, thay vì phụ thuộc vào việc bán sỉ số lượng lớn qua nhiều tầng trung gian và phải gia công ẩn danh dưới nhãn hiệu nước ngoài, việc đưa sản phẩm trực tiếp lên các sàn thương mại điện tử quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận thẳng đến tay người tiêu dùng toàn cầu.

Sự thay đổi mang tính chiến lược này không chỉ giúp cắt giảm chi phí để tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn là cơ hội lớn để các doanh nghiệp chủ động làm chủ và khẳng định giá trị thương hiệu riêng của sản phẩm địa phương trên thị trường quốc tế.

6-2.jpg
Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Nhật Trường

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7-2026, khẳng định rõ vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường.

Đồng thời, xuất khẩu trực tuyến cũng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế số trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Năm 2025 vừa qua, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hơn 300 doanh nghiệp, đưa hàng hóa tới 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 3,447 tỷ USD.

Để tạo bước bứt phá mới trong kỷ nguyên số, lãnh đạo Sở Công Thương khẳng định cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành, đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, xúc tiến thương mại và tư vấn pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ.

Chương trình hợp tác với Amazon Global Selling được kỳ vọng là bước khởi đầu vững chắc để xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số của địa phương, đưa các sản phẩm thế mạnh mang thương hiệu Gia Lai thâm nhập sâu và trực tiếp hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Kiểm soát rủi ro, không tạo thêm thủ tục trong phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(GLO)- Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đại biểu Trần Minh Trọng đề nghị kiểm soát rủi ro có trọng tâm, không phát sinh thủ tục hành chính trùng lặp, vừa bảo đảm an ninh quốc gia vừa bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

Phát hiện chiếc ví cùng nhiều bức ảnh trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp

(GLO)- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), ngày 8-8, Đội Quy tập mẫu số 1 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phát hiện trong 1 phần mộ có chiếc ví cũ kỹ, bên trong còn lưu giữ nhiều bức ảnh của 1 người lính cùng những người thân trong gia đình.

UBND tỉnh làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh về hợp tác phát triển phòng thí nghiệm dùng chung

UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh

(GLO)- Sáng 7-8, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức buổi làm việc với Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và tham dự lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các trường về việc sử dụng chung các phòng thí nghiệm trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

Tìm danh tính liệt sĩ từ dòng tên mờ trên con tem cũ

(GLO)- Trong quá trình lấy mẫu, xác minh danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện trong 1 phần mộ có túi ni lông cũ chứa nhiều con tem, bên trên có dòng tên viết tay đã phai mờ, được đọc tương đối là “Nguyễn Văn (Vũ) Tánh”.

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý khi xử lý vi phạm pháp luật

(GLO)- Thảo luận tại tổ đối với Dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu không để phát sinh khoảng trống pháp lý.

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Cần mở rộng đối tượng “người thân” được bảo vệ trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

(GLO)- Đó là vấn đề quan trọng được Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đặt ra khi tham gia thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vào chiều 4-8.

null