Gia Lai: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-3, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch chuyên đề số 281/KH-UBND về việc thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).
Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm TTATGT ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh; góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ trong thanh-thiếu niên người DTTS; phấn đấu giảm từ 10% trở lên so với thời gian liền kề ở cả 2 tiêu chí tai nạn giao thông liên quan đối tượng này.
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để vi phạm TTATGT trong thanh-thiếu niên người DTTS, thanh-thiếu niên càn quấy, gây rối, đua xe trái phép trên tất cả các tuyến, địa bàn, đặc biệt là trên đường Hồ Chí Minh-đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, Chư Pưh và trung tâm TP. Pleiku. Quá trình triển khai, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19.
Một vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số xảy ra tại xã Hbông (huyện Chư Sê). Ảnh: Văn Ngọc
Về nội dung, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động chấp hành pháp luật về TTATGT cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai, Bahnar đến thanh-thiếu niên người DTTS. Trong đó, tập trung tuyên truyền về quy tắc giao thông; kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn; nguyên nhân, hậu quả, các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông; Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”…
Biên soạn tài liệu, cẩm nang, tờ gấp... tuyên truyền bằng 3 thứ tiếng Việt, Jrai, Bahnar có hình ảnh minh họa rõ ràng, dễ hiểu; xây dựng tin, bài, phóng sự, tăng cường thời lượng tuyên truyền bằng tiếng Jrai, Bahnar vào giờ thích hợp. Rà soát, lập danh sách, thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động cá biệt đối với 100% thanh-thiếu niên người DTTS có sử dụng xe mô tô độ chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật; thường xuyên càn quấy, vi phạm TTATGT, điều khiển xe mô tô rú ga, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, tổ chức đua xe trái phép.
Phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong vùng DTTS để tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào DTTS không giao xe cho người chưa đủ tuổi, người chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô. Tuyên truyền, vận động đẩy mạnh đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô, xe máy kéo nhỏ cho người DTTS, nhất là đối tượng thanh niên.
Đối với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT của thanh-thiếu niên người DTTS trên tất cả các tuyến, địa bàn.
Xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, xử lý triệt để, không để tái diễn hiện tượng chạy xe càn quấy, gây rối, đua xe trái phép ở các địa phương trên địa bàn tỉnh; xử lý tịch thu theo quy định đối với xe mô tô độ chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật nhăm ngăn chặn nguy cơ gây tai nạn giao thông từ phương tiện này. Bố trí lực lượng tự quản an toàn giao thông tại các nút giao giữa các đường chủ yếu trong khu vực với quốc lộ, đường tỉnh để hướng dẫn, vận động, tuyên truyền về an toàn giao thông.
HÀ SỰ

Có thể bạn quan tâm

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

Đề xuất thu hồi khí CO₂ từ giếng khoan tự phun

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương thu hồi khí CO₂ phát sinh tại lỗ khoan giếng nước ở thôn Hưng Tiến (xã Chư Prông) nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và tránh lãng phí tài nguyên khoáng sản.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null