Đồng bào Jrai, Bahnar hướng về Quốc Tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao của các vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Không chỉ người dân miền xuôi mà 44 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong đó có đồng bào Jrai và Bahnar cũng hướng về Quốc Tổ với niềm tự hào, thành kính.

Ông Rơ Mah The-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pong (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) chia sẻ: “Dù ở cao nguyên Gia Lai nhưng chúng tôi vẫn luôn ghi nhớ rằng mình là con cháu Vua Hùng. Ngày Giỗ Tổ là dịp để chúng tôi tuyên truyền cho con cháu về truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông, nhắc nhở thế hệ trẻ không quên cội nguồn; về truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ”.

1yen.jpg
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pong (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) Rơ Mah The (bìa phải) trò chuyện với các cựu chiến binh binh những câu chuyện về ngày Giỗ Tổ. Ảnh: Đinh Yến

Ông Rơ Lan Pêu-Chủ tịch UBND xã Ia Dơk-cho biết: Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương đúng vào ngày thứ hai nên người dân các làng trong xã sẽ tập trung về nhà sinh hoạt cộng đồng để tổ chức trước 1 ngày (vào chủ nhật). Già làng, người có uy tín sẽ kể cho mọi người nghe về sự tích Vua Hùng dựng nước và khẳng định về nhiệm vụ giữ nước của thế hệ chúng ta. Muốn giữ nước thì người dân phải cố gắng chăm chỉ lao động để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Phát huy truyền thống xã anh hùng, người dân Ia Dơk luôn nỗ lực vươn lên, áp dụng những mô hình hay, cách làm mới trong sản xuất để phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống người dân trong xã ngày càng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 40 triệu đồng/năm.

Tương tự, người dân làng Sao Đúp (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương như: khơi thông kênh mương, cúng bến nước, trình diễn cồng chiêng... gửi gắm ước mong về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Ông Ksor Quân-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sao Đúp-cho hay: Với tinh thần là con cháu đất Việt, bà con Jrai trong làng vẫn luôn coi Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại. Vào ngày này, người dân thường chuẩn bị những ché rượu cần thơm ngon nhất, nướng gà, cơm lam rồi tập trung ở nhà rông để cùng chung vui. Những bài cồng chiêng sau đó được dân làng tấu lên, hòa cùng điệu xoang uyển chuyển tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày Giỗ Tổ.

2-nguoi-dan-lang-sao-dup-xa-ha-bau-huyen-dak-doa-to-chuc-cac-hoat-dong-van-hoa-the-thao-anh-tran-dung.jpg
Người dân làng Sao Đúp (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Ảnh: Trần Dung

Năm nay, người Bahnar làng Đak Asêl (xã Sơn Lang, huyện Kbang) đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về Quốc Tổ từ khá sớm. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đinh Văn Quý hào hứng cho biết: Đúng ngày Giỗ Tổ, dân làng cùng tụ họp tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Già làng Đinh Hmunh được giao nhiệm vụ kể những câu chuyện về cội nguồn dân tộc và nhắc lại công lao dựng nước của các Vua Hùng. Cùng với đó, bà con còn chuẩn bị một số món ăn truyền thống như: cơm lam, thịt nướng, rượu cần để cùng nhau thưởng thức, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn tổ tiên.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bá Thạch-Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo-nhấn mạnh: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các Vua Hùng. “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba/Khắp miền truyền mãi câu ca/Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm”. Những câu ca dao đậm đà tình nghĩa ấy đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam.

Ngày Giỗ Tổ hàng năm là ngày hội chung của toàn dân, ngày mà mọi trái tim người con đất Việt dù đang sống và làm việc ở muôn nơi vẫn chung một niềm tin hướng về đất Tổ với lòng tự tôn, tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để nhắc nhở các thế hệ con cháu nhớ về nguồn cội, sống và làm việc có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

“Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc cả nước. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và đồng bào Jrai, Bahnar nói riêng đã hưởng ứng và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tôn vinh ngày Quốc Tổ-biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc”-ông Thạch nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null