Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 10-9, Đoàn đại biểu của tỉnh Gia Lai do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm hữu nghị lãnh đạo TP. Izumisano (phủ Osaka, Nhật Bản).

Tiếp đoàn có ngài Chiyomatsu Hiroyasu-Thị trưởng TP. Izumisano cùng các Phó Thị trưởng, lãnh đạo các sở trực thuộc.

Tại chuyến thăm, các đại biểu đã cùng xem các video giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của TP. Izumisano và tỉnh Gia Lai.

Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TP. Izumisano đã dành thời gian tiếp đón đoàn công tác nồng hậu, chân thành.

doan-dai-bieu-tinh-gia-lai-tham-tp-izumisano-9918.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng quà cho lãnh đạo TP. Izumisano. Ảnh: ĐVCC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin: Tỉnh Gia Lai có tiềm năng to lớn về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nguồn nhân lực trẻ. Tỉnh đang định hướng tỉnh trở thành trung tâm công nghệ chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Hiện nay, chúng tôi đang lập các thủ tục để khởi công cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát thành Cảng hàng không quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, cùng với lợi thế và kinh nghiệm phát triển của TP. Izumisano-một trung tâm năng động của vùng Kansai, 2 bên có thể bổ sung cho nhau, tạo ra nhiều giá trị mới. Chúng tôi mong muốn tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực: Du lịch và giao lưu văn hóa; nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến-để nâng cao hiệu quả và chất lượng sản phẩm; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chính quyền chúng tôi cam kết sự đồng hành cùng doanh nghiệp, với quan điểm cùng hỗ trợ nhau phát triển”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời chào và lời mời của đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, mời ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu sang thăm Gia Lai trong thời gian gần nhất.

lanh-dao-2-tinh-thanh-pho-tang-qua-cho-nhau-5615.jpg
Ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ảnh: ĐVCC

Trong không khí thân tình, gần gũi, ngài Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu cho hay: Chúng tôi luôn mong muốn được xây dựng mối quan hệ hữu nghị với các đô thị của Việt Nam-một trong những quốc gia đang dẫn dắt nền kinh tế Đông Nam Á. Nhờ sự hỗ trợ to lớn của cố Giáo sư Katō Hitoshi-Cố vấn đặc biệt của thành phố Izumisano, đồng thời là Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật-Việt tại Sakai, vào ngày 21-10-2019, chúng tôi đã chính thức ký kết thỏa thuận kết nghĩa đô thị hữu nghị với tỉnh Bình Định.

Được biết, ngày 21-10-2019, UBND tỉnh Bình Định trước đây và Chính quyền thành phố Izumisano đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực hành chính, văn hóa, du lịch, đào tạo và các lĩnh vực khác. Theo đó, hai bên thường xuyên tăng cường làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, tổ chức các hội nghị, hội thảo, kêu gọi xúc tiến đầu tư…

“Chúng tôi được biết rằng, với cuộc cải cách hành chính quy mô lớn do Chính phủ Việt Nam đã tiến hành, tỉnh Bình Định-nơi chúng ta đã duy trì giao lưu hữu nghị nhiều năm qua-nay đã được sáp nhập với tỉnh Gia Lai và trở thành một tỉnh Gia Lai mới. Chúng tôi vô cùng trân trọng mối duyên này và chân thành mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị với nhân dân tỉnh Gia Lai. Chúng tôi cũng xin chân thành hy vọng rằng chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa TP. Izumisano và tỉnh Gia Lai, từ đó đem lại sự phồn vinh và phát triển cho cả 2 bên”-Thị trưởng Chiyomatsu Hiroyasu nhấn mạnh.

Tại chuyến thăm, lãnh đạo 2 bên đã trao tặng nhau những món quà lưu niệm ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Quan tâm hỗ trợ để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng

(GLO)- Sáng 20-8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác đặc xá năm 2026 và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026 Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

Tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai, chính sách nhà ở

(GLO)- Chiều 19-8, thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai, tăng minh bạch, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm và xử lý những tồn tại lịch sử về đất đai.

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

Xây dựng Luật Ngân sách nhà nước: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, siết kỷ luật ngân sách

(GLO)- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cơ bản thống nhất chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công; đồng thời đề nghị tháo gỡ những điểm nghẽn trong lập dự toán, phân bổ, giải ngân và sử dụng ngân sách, bảo đảm kỷ luật tài chính và hiệu quả đầu tư công.

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Phải sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị làm rõ cơ chế phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cấp cơ sở, tăng cường kiểm soát và bổ sung các nội dung thiết yếu...

null