Đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 119 hồ chứa, 191 đập dâng và 42 trạm bơm. Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng và chủ động duy tu, sửa chữa các công trình.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai đang quản lý khai thác 15 hồ chứa, 28 đập dâng và 4 trạm bơm điện với tổng năng lực tưới thiết kế 35.600 ha/năm, đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 31.600 ha cây trồng các loại và ao nuôi thủy sản. Ngoài ra, các công trình thủy lợi còn cung cấp nước cho sinh hoạt, phát điện, công nghiệp mía đường, chế biến mủ cao su, dịch vụ du lịch trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Lương-Phó Giám đốc Công ty: Ngay sau khi kết thúc tưới vụ Đông Xuân 2022-2023, Công ty đã thành lập 3 đoàn kiểm tra hiện trạng an toàn các công trình thủy lợi; phối hợp cùng Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn các công trình lớn như: Ayun Hạ, Plei Pai, Biển Hồ, Plei Thơ Ga, Tầu Dầu 2, từ đó tổ chức tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm. Đồng thời, Công ty kiện toàn Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN); xây dựng, ban hành kế hoạch PCTT và TKCN năm 2023; quán triệt thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Diệp

Hồ chứa nước Plei Thơ Ga (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Diệp

Theo ông Lương, mực nước tại các hồ chứa hiện đạt khoảng 60% dung tích và đảm bảo tích đúng quy trình vận hành. Đối với các hồ chứa có tràn tự do, Công ty đã chủ động gia tăng cấp nước hạ du để đưa mực nước về theo quy định. Còn đối với công trình thủy lợi Ayun Hạ, từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, do mưa lớn trên lưu vực, Công ty đã chủ động điều tiết xả tràn để đảm bảo an toàn công trình. Công ty thường xuyên kiểm tra an toàn hồ đập trong và sau mưa, lũ; tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn, dự báo lưu lượng và cập nhật lên hệ thống, báo cáo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, huyện, các đơn vị có liên quan để theo dõi, chỉ đạo và phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, các hồ thủy lợi vừa và nhỏ do địa phương quản lý, vận hành cũng đã được duy tu, sửa chữa nhằm đảm bảo an toàn trước và trong mùa mưa lũ. Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra, đánh giá hiện trạng của từng công trình.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi thường xuyên kiểm tra đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi và công trình phòng-chống thiên tai trước, trong và sau mỗi đợt mưa, lũ; kịp thời phát hiện các sự cố, hư hỏng để có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn khi vận hành; huy động nguồn lực sớm hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng công trình đập, hồ chứa nước đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Hồ chứa Phú Cần cơ bản đảm bảo cung cấp nước cho người dân sản xuất và đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Ảnh: Gia Hưng

Hồ chứa Phú Cần cơ bản đảm bảo cung cấp nước cho người dân sản xuất và đảm bảo an toàn mùa mưa lũ. Ảnh: Gia Hưng

Tương tự, huyện Chư Păh đang quản lý, vận hành 12 công trình thủy lợi nhỏ, đập dâng và gần 34 km kênh mương với năng lực tưới 787 ha cây trồng. Ông Võ Văn Tấn-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Năm 2023, UBND huyện giao cho Trung tâm hơn 780 triệu đồng để duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi và chi trả trợ cấp cho 11 người làm công tác thủy nông ở 10 xã, thị trấn có công trình thủy lợi. Trung tâm đã hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị 3 công trình thủy lợi gồm: thủy lợi Ia Roey (xã Ia Mơ Nông), thủy lợi làng Yăh (thị trấn Ia Ly), thủy lợi Ia Naih (xã Ia Phí).

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Bình-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 15-5 đến 14-6, Hội đồng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá 97 công trình hồ chứa nước các loại. Qua kiểm tra cho thấy, các công trình hồ, đập cơ bản đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, một số hồ chứa vẫn còn tình trạng cây bụi mọc trên thân, mái đập, khu vực cửa vào, cửa ra của tràn xả lũ; một số hạng mục công trình đầu mối bị hư hỏng, xuống cấp; tình trạng lấn chiếm phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước để canh tác, trồng cây lâu năm còn xảy ra…

“Để đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi đề nghị các chủ đập khẩn trương khắc phục các hư hỏng, mất an toàn ở các hạng mục công trình đầu mối đập, hồ chứa nước; kiểm tra, xử lý các khu vực xuất hiện tổ mối trên thân và mái đập; tổ chức phát dọn cây bụi trên thân, mái đập, khu vực cửa vào, cửa ra của tràn xả lũ, đảm bảo khu vực tràn thông thoáng để thoát lũ; theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ để có kế hoạch tích nước phù hợp, đảm bảo an toàn cho công trình”-ông Bình thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

Phù Mỹ Nam: Từ sợi bún quê đến sản phẩm OCOP

(GLO)- Trên vùng đất Phù Mỹ Nam nắng nhiều, thiếu nước tưới, cây mì vẫn bền bỉ bén rễ, xanh lá, nuôi sống bao thế hệ người dân. Từ hạt tinh bột quê hương ấy, bà con thôn Vĩnh Nhơn (xã Phù Mỹ Nam) khéo léo chế biến thành bún mì số 8 trắng mịn, dẻo dai-sản phẩm nay đã được chứng nhận OCOP 3 sao.

null