Gia Lai: 9 xã, phường đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo châu Phi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: Có 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo châu Phi khi đã qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh mới.

Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường), từ cuối tháng 6 đến ngày 15-8, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 ổ dịch tả heo châu Phi. Các ổ dịch xuất hiện tại 48 hộ chăn nuôi thuộc 36 thôn, làng của 21 xã. Tổng cộng có 984 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy.

Đáng chú ý, từ ngày 16-8 đến nay, tỉnh Gia Lai không phát sinh thêm ổ dịch mới. Hiện có 9/21 xã, phường đủ điều kiện công bố hết dịch khi đã qua 21 ngày không ghi nhận thêm ca bệnh mới, gồm: An Nhơn Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước, Ân Hảo, Cửu An, Ia Tul, Ia Krái, Chư Sê và Ia Krêl.

6162ced15a7cd2228b6d.jpg
Tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh đang từng bước được kiểm soát, người dân
tích cực chăm sóc, bảo vệ đàn heo an toàn. Ảnh: Trọng Lợi

Nhờ tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, sức mua thịt heo tại các chợ đã bắt đầu tăng trở lại, nhiều quầy bán thịt đã mở cửa hoạt động bình thường.

Tuy vậy, giá heo hơi vẫn đang giảm sâu. Ông Nguyễn Phúc Ánh, người nuôi heo tại xã Hoài Ân, cho biết: “Hiện giá heo siêu nạc nuôi tại trang trại chỉ dao động 50.000 - 52.000 đồng/kg hơi. Trong khi trước thời điểm dịch xảy ra, giá lên tới 68.000 - 70.000 đồng/kg”.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phân công lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh tại các địa phương, nhất là những nơi đang xảy ra dịch. Bên cạnh đó, hướng dẫn các địa phương quy trình xử lý tiêu hủy và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho người chăn nuôi khai báo dịch bệnh và chấp hành các quy định phòng-chống dịch bệnh động vật.

Ủy ban nhân dân các xã, phường trong tỉnh tiếp tục theo dõi tình hình chăn nuôi, kiểm tra, phát hiện heo nghi dịch bệnh, tiến hành phối hợp thu thập mẫu xét nghiệm, xác định dịch bệnh và xử lý theo quy định; tổ chức họp dân để tuyên truyền, nâng cao nhận thức chấp hành khai báo dịch bệnh và tổ chức chống dịch khi xảy ra. Đồng thời, phối hợp tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, mua bán, giết mổ, sơ chế thuộc địa bàn quản lý.

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng ngày 24-10: Vàng miếng giảm, vàng nhẫn phân hóa

Giá vàng ngày 24-10: Vàng miếng giảm, vàng nhẫn phân hóa

(GLO)- (GLO)- Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày trước đó, xuống còn 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu, trong khi vàng thế giới lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

null