Đak Đoa: Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông, chuẩn bị năm học mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Đak Đoa vừa có Công văn số 1709/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm, chuẩn bị cho năm học mới và 4 tháng cuối năm 2024.

Theo UBND huyện Đak Đoa, dự báo tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2024 sẽ diễn biến phức tạp khi năm học mới 2024-2025 chuẩn bị bắt đầu; vào mùa vụ thu hoạch nông sản kéo theo các phương tiện nói chung, đặc biệt là xe công nông, xe độ chế tham gia giao thông tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều tai nạn giao thông. Vì vậy, huyện đồng loạt ra quân tháng cao điểm đảm bảo an toàn giao thông (tháng 9-2024).

Huyện Đak Đoa triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm, chuẩn bị cho năm học mới và 4 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Hà Duy

Huyện Đak Đoa triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm, chuẩn bị cho năm học mới và 4 tháng cuối năm 2024. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp ban giám hiệu các trường học làm việc với các địa điểm trông giữ xe học sinh khu vực bên ngoài nhà trường phải lập danh sách học sinh, biển số, loại phương tiện trông giữ xe để phối hợp quản lý học sinh đến trường; tổ chức kiểm tra đột xuất nhà để xe của học sinh tại các trường học để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định; tuyên truyền, giáo dục học sinh, thanh thiếu niên, không để tồn tại tình trạng con em điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ tuổi, hoặc giao xe, để xe cho con em điều khiển.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường THPT: Nguyễn Huệ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình phối hợp số 1152/CTrPH-CAT-SGDĐT ngày 28-3-2023 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình “Công viên an toàn giao thông trong khuôn viên trường học” cho tất cả các trường học trong diện quản lý; hoàn thành xong trước học kỳ I năm học 2024-2025; thống kê danh sách cụ thể số học sinh đến trường theo từng loại hình phương tiện gửi về Công an huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30-9-2024.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong 4 tháng còn lại của năm 2024, Công an huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc đánh ký hiệu bằng sơn trên thùng xe đối với các phương tiện là xe công nông, xe độ chế, xe máy kéo nhỏ hiện có trên địa bàn; các ban, ngành, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân trên địa bàn không điều khiển xe công nông, xe độ chế tham gia giao thông trên tất cả các tuyến giao thông. Xử lý theo quy định các chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null