Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua luật về đường bộ, an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hôm nay (27/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án luật về đường bộ; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp...
Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Tiếp tục chương trình làm việc đợt 2, Kỳ họp thứ 7, hôm nay (27/6), Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 4 dự án luật.

Cụ thể, vào buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự án luật gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tiếp theo, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng không nhân dân. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Thời gian còn lại của buổi sáng, Quốc hội sẽ bàn thảo về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2023.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục biểu quyết thông qua 2 dự án luật, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thời gian còn lại của phiên họp, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự án luật này.

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng.

Trường Đại học Quy Nhơn kết nghĩa với buôn Sô M'lơng

(GLO)- Chiều 29-1, tại nhà văn hóa buôn Sô M’lơng (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lễ kết nghĩa với buôn Sô M’lơng, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương.

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

null