Cần giải pháp quyết liệt để kiềm chế tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cả 3 chỉ số so với cùng kỳ năm trước. Để kiềm chế, kéo giảm TNGT, các ngành, địa phương cần có những giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Số vụ TNGT tăng cao

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong 8 tháng năm 2024 (tính từ ngày 15-12-2023 đến 14-8-2024), toàn tỉnh xảy ra 338 vụ TNGT, làm 195 người chết, 236 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 75 vụ, tăng 12 người chết và tăng 83 người bị thương.

Lực lượng Công an TP. Pleiku tăng cường tuyên truyền, xử lý thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: M.P

Lực lượng Công an TP. Pleiku tăng cường tuyên truyền, xử lý thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: M.P

Qua phân tích của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông khi không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát. Trong đó, TNGT liên quan đến mô tô, xe gắn máy tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn. Số vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ, đường nội thị tăng; TNGT ở lứa tuổi thanh-thiếu niên gia tăng, trong đó có nhiều vụ rất nghiêm trọng.

Cùng với đó, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người dân còn hạn chế; hiện tượng tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô vẫn còn xảy ra; tình trạng học sinh sử dụng xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện thiếu kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm… còn diễn ra khá phổ biến.

Huyện Mang Yang đứng đầu toàn tỉnh về tỷ lệ gia tăng TNGT ở cả 3 tiêu chí trong 8 tháng qua. Cụ thể, toàn huyện xảy ra 25 vụ TNGT (tăng 15 vụ), làm 12 người chết (tăng 2 người), 22 người bị thương (tăng 17 người so với cùng kỳ năm trước).

Theo ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện: Tình hình TNGT trên địa bàn diễn biến phức tạp. Đáng chú ý là tình trạng một số thanh-thiếu niên càn quấy thường xuyên có biểu hiện vi phạm như: kéo ga, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu...

Tương tự, tại huyện Ia Grai, tình hình TNGT cũng diễn biến phức tạp khi trong 8 tháng qua đã xảy ra 15 vụ, làm 12 người chết, 14 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2023. Ông Nguyễn Đức Thừa-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện-cho biết: Trong các vụ TNGT xảy ra có nhiều trường hợp không có giấy phép lái xe, không đi đúng phần đường quy định; chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; vi phạm nồng độ cồn…

Đáng chú ý, qua kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 156 trường hợp vi phạm; phát hiện, xử lý 516 trường hợp thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, ATGT.

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm

Để kiềm chế TNGT trong thời gian đến, Ban ATGT huyện Ia Grai đã tham mưu UBND huyện yêu cầu ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATGT đối với thanh-thiếu niên, học sinh. Đặc biệt, lực lượng Công an, tổ tự quản ATGT cấp xã xây dựng kế hoạch gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự, ATGT và tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và trong tất cả các vụ TNGT. Ngoài ra, tiếp tục rà soát cắm biển báo hướng dẫn giao thông và khắc phục các “điểm đen” TNGT trên đường.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: M.P

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Ảnh: M.P

Còn theo Trung tá Nguyễn Bảo Hưng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã An Khê): Sau khi rà soát nắm danh sách thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự, ATGT tại địa phương, lực lượng Công an đã triệu tập các trường hợp này đến trụ sở làm việc, yêu cầu ký cam kết không tái phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã lập biên bản xử lý 453 thanh-thiếu niên vi phạm trật tự, ATGT với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng, tạm giữ gần 250 xe mô tô, xe máy.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát để tập trung xử lý đối tượng thanh-thiếu niên và các nhóm hành vi vi phạm về trật tự, ATGT là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn”-Trung tá Hưng thông tin thêm.

Trao đổi về các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong thời gian tới, ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho hay: Ban ATGT tỉnh sẽ thường xuyên nắm bắt tình hình, phân tích, báo cáo những vấn đề mới phát sinh để tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, nhất là giải pháp phòng ngừa tai nạn liên quan đến thanh-thiếu niên, học sinh.

Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh đề nghị Công an tỉnh huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, ATGT, đặc biệt là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: vi phạm nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; vi phạm về phần đường, làn đường; không quan sát, không có tín hiệu khi chuyển làn, chuyển hướng...

“Để kéo giảm TNGT những tháng cuối năm cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và lực lượng trong quản lý, giáo dục, tuyên truyền, vận động thanh-thiếu niên cá biệt, thường xuyên vi phạm trật tự, ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phân tích nguyên nhân xảy ra TNGT để xử lý đúng đối tượng vi phạm về trật tự, ATGT”-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lô "đất vàng" nằm ở vị trí đắc địa 2 mặt tiền đường lớn, đã xảy ra tranh chấp kéo dài hàng chục năm. Ảnh: Văn Ngọc

Kỳ án tranh chấp lô “đất vàng” ở phường Diên Hồng

(GLO)- Lô đất 2 mặt tiền tại ngã tư Phan Đình Phùng-Đinh Tiên Hoàng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã trải qua nhiều năm tranh chấp gây thiệt hại nặng nề cho các bên liên quan, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao ở Đà Nẵng đã tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Trần Thái Ngọc và tang vật. Ảnh: ĐVCC

Trộm xe vì thích biển số trùng năm sinh của mình

(GLO)- Ngày 22-9, Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Điều đáng chú ý, đối tượng gây án chỉ vì thích biển số xe trùng với năm sinh của mình.

Các đối tượng bị tạm giữ vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)-Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Võ Hoài Nam (SN 2001) và 2 anh em Nguyễn Văn Tài (SN 2004), Nguyễn Văn Đạt (SN 2004, cùng trú thôn Vĩnh Lợi 1, xã An Lương) để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Chưa thi hành án tù, Phạm Minh Hơn tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản.

Chưa thi hành án tù, tiếp tục đập kính ô tô trộm tài sản

(GLO)-Chỉ trong một đêm, tại khu vực đường Tháp Đôi (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) xảy ra 2 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản. Điều bất ngờ, kẻ gây án chính là đối tượng từng có tiền án trộm cắp, vừa bị tuyên phạt 9 tháng tù và đang tại ngoại chờ thi hành án.

null