Mang Yang: Tai nạn giao thông gia tăng đáng lo ngại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng đáng lo ngại, huyện Mang Yang đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông (ATGT).
Công an huyện Mang Yang tiến hành dán phản quang cho xe công nông nhằm giảm thiểu tai nạn liên quan đến loại phương tiện này. Ảnh: M.P

Công an huyện Mang Yang tiến hành dán phản quang cho xe công nông nhằm giảm thiểu tai nạn liên quan đến loại phương tiện này. Ảnh: M.P

Trong 6 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 16-12-2023 đến 9-6-2024), trên địa bàn huyện Mang Yang xảy ra 19 vụ TNGT, làm 9 người chết, 16 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng 12 vụ (tăng 171,4%), tăng 1 người chết (tăng 12,5%) và tăng 12 người bị thương (tăng 300%).

Theo đánh giá của Ban ATGT huyện, tình hình TNGT trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng một số thanh-thiếu niên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô tham gia giao thông. Nghiêm trọng hơn, số thanh-thiếu niên này thường xuyên có biểu hiện càn quấy, kéo ga, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu, không chú ý quan sát nên tiềm ẩn nguy cơ gây TNGT. Trong số các vụ TNGT có 8 vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh, làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Ông Võ Lê Xuân Thiện-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Mang Yang-thông tin: 52,6% số vụ TNGT là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. Một nguyên nhân khác là do sự chủ quan, thiếu trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe cho con em mình dù chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe.

“Hiện số học sinh THCS sử dụng xe máy điện, xe đạp điện ngày càng nhiều, trong khi các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Trong khi đó, công tác tuyên truyền chưa đúng đối tượng nên chưa tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng”-Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện nhận định.

Lực lượng Công an huyện Mang Yang tuyên truyền cho các em học sinh về mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Ảnh: M.P

Lực lượng Công an huyện Mang Yang tuyên truyền cho các em học sinh về mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Ảnh: M.P

Để tạo chuyển biến tích cực về trật tự, ATGT, chính quyền và các lực lượng chức năng của huyện đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT.

Ông Trần Thanh Tuấn-Chủ tịch UBND xã Hra-cho biết: “Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định về ATGT cho học sinh, xã cũng triển khai xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Đặc biệt, xã chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua việc trình chiếu hình ảnh trực quan để người dân nhận thức rõ hơn về hậu quả của TNGT.

Cùng với đó, tổ tự quản ATGT của xã cũng tích cực tham gia bảo đảm trật tự, ATGT tại các tuyến đường liên thôn, liên xã và đến từng hộ gia đình tổ chức vận động, răn đe, giáo dục cá biệt đối với một số thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ”.

Trong khi đó, Đại úy Trương Văn Lắm-Phó Trưởng Công an xã Đak Ta Ley-cho biết: Thời gian tới, Công an xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phấn đấu kiềm chế, tiến đến giảm dần TNGT. Mặt khác, Công an xã cũng chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, người có uy tín giáo dục, kiểm điểm những thanh-thiếu niên càn quấy.

Về các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện Mang Yang khẳng định: Ban ATGT huyện sẽ chủ động phối hợp với các xã, thị trấn yêu cầu lực lượng chức năng, các tổ tự quản ATGT tăng cường kiểm soát việc sử dụng phương tiện mô tô, xe đạp điện đối với thanh-thiếu niên, học sinh.

Bên cạnh đó, Ban ATGT huyện chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu nhằm đề xuất lắp đặt camera giám sát các hành vi vi phạm ATGT để tổ chức xử phạt nguội theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null