Bắt đối tượng “tống tiền” lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-8, theo nguồn tin của P.V, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa bắt giữ đối tượng Phạm Quang Đạo (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, năm 2009, Đạo đã mua một lô đất của ông T.V.H (SN 1954, trú tại xã Bàu Cạn) tại xã Gào có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số AM831293 do UBND TP. Pleiku (cũ) cấp với giá 170 triệu đồng.

doi-tuong-dao-bi-bat-qua-tang-khi-nhan-250-trieu-dong-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Đạo bị bắt quả tang khi nhận 250 triệu đồng. Ảnh: Duy Hải

Sau đó, Đạo dự định chuyển nhượng thì UBND TP. Pleiku phát hiện thửa đất nêu trên cấp không đúng quy định nên đã ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 9-1-2017 thu hồi GCNQSDĐ. Đạo đã tìm ông H. để đòi lại số tiền 170 triệu đồng song ông H. từ chối không trả.

Liên quan đến GCNQSDĐ này, Đạo phát hiện ông T.-cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku (cũ) khi làm cán bộ địa chính tại UBND xã Gào đã làm sai dẫn đến GCNQSDĐ cấp không đúng quy định.

Năm 2017, Đạo đến tìm ông T. nói rằng phải có trách nhiệm với việc làm sai của mình và yêu cầu ông T. phải đòi từ ông H. 500 triệu đồng, nếu không đòi được bản thân ông T. phải đưa cho Đạo 250 triệu đồng, nếu không Đạo sẽ khởi kiện hành vi sai phạm của ông T.

Lúc này, ông T. nói rằng mình đang được lãnh đạo cấp trên xem xét bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP. Pleiku nên nói với Đạo chờ bổ nhiệm xong xuôi rồi sẽ xem lại vụ việc. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, ông T. đã được bổ nhiệm nhưng vẫn không liên hệ lại cho Đạo.

Do đó, thời gian gần đây, Đạo đã liên tục gọi điện, nhắn tin và đến gặp trực tiếp yêu cầu ông T. đòi tiền từ ông H. hoặc phải tự đưa tiền cho mình nếu không sẽ khởi kiện. Lo sợ việc bị Đạo kiện sẽ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân, ông T. đồng ý đưa tiền cho Đạo.

Chiều 6-8, Đạo cùng vợ đến phòng làm việc của ông T. tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Pleiku nhận số tiền 250 triệu đồng và viết một tờ giấy thể hiện nhận đủ số tiền trên, cam kết sẽ không khiếu nại gì. Khi Đạo nhận 250 triệu đồng tiền mặt từ ông T. và viết giấy nhận tiền xong thì bị Phòng Cảnh sát Hình sự bắt quả tang.

Hiện đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null