Truy tố cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị cùng 43 đồng phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Đồng Xuân Thụ - cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam - cùng 43 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình truy tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 44 bị can về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can trong vụ án đều là cán bộ, phóng viên tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Ông Đồng Xuân Thụ lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Đồng Xuân Thụ lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trong số này có 8 người bị truy tố theo điểm a, khoản 4, điều 170 Bộ luật Hình sự gồm ông Đồng Xuân Thụ - cựu tổng biên tập tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam; bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - cựu phó tổng biên tập; bà Cao Thị Thu Hường - kế toán; ông Bùi Văn Toàn - trưởng ban kinh tế môi trường; ông Nguyễn Thanh Tâm - trưởng văn phòng Tây Nguyên (đến ngày 1.6.2023) và các phóng viên Đặng Văn Phục, Vũ Đức Lân, Nguyễn Giác của tạp chí này.

8 người bị truy tố theo khoản 3 điều 170 gồm Phạm Ngọc Hoàng, Nguyễn Tất Triển, Nguyễn Văn Tuyên, Tạ Phương Thảo, Vũ Đình Năm, Phan Hồng Dương, Trần Thị Thúy, Nguyễn Văn Huấn.

18 người bị truy tố theo quy định tại điểm a, d, đ khoản 2 điều 170 gồm Lê Hồng Kế, Nguyễn Văn Dương, Tào Xuân Thủy, Nguyễn Văn Bình, Đặng Văn Nam, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Đăng Thái, Nguyễn Văn Thưởng, Nguyễn Văn Thuy, Trần Văn Tuấn (sinh năm 1977), Trần Văn Tuấn (sinh năm 1990), Trần Tuấn Hải, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Văn Hiền, Bùi Công Lực, Nguyễn Sỹ Hùng, Hoàng Thị Minh Thanh, Huỳnh Thị Kim Chi.

10 người bị truy tố theo quy định tại điểm a, đ khoản 2 điều 170 gồm Nguyễn Thị Tuyết, Trần Quang Huy, Đinh Văn Nga, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Hường, Lê Công Thanh, Nguyễn Việt Phương, Cao Anh Tuấn, Nguyễn Thế Lợi, Ngô Thị Hường.

Theo cáo trạng, năm 2010, ông Đồng Xuân Thụ được bổ nhiệm làm tổng biên tập tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Quá trình điều hành hoạt động của tạp chí, ông Thụ biết rõ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường nên từ năm 2018, ông này đã chỉ đạo các ban chuyên môn, văn phòng đại diện, phóng viên, cộng tác viên của tạp chí đi tìm hiểu, nắm bắt thông tin sai phạm rồi đăng ký qua Zalo với ban biên tập viết bài phản ánh.

Sau khi phóng viên, cộng tác viên đăng ký với các ban, văn phòng đại diện về nội dung bài viết, ông này trực tiếp hoặc thông qua bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - phó tổng biên tập - ký giấy giới thiệu cho các phóng viên, cộng tác viên đi đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hoặc liên hệ trao đổi hẹn gặp người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Các phóng viên, cộng tác viên được tòa soạn cấp giấy giới thiệu thực hiện việc đe dọa ép buộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải miễn cưỡng ký hợp đồng chương trình "Cây chổi vàng" do tòa soạn in sẵn, ký khống yêu cầu tài trợ các mức kim cương 300 triệu đồng, tài trợ vàng 200 triệu đồng, tài trợ bạc 100 triệu đồng, tài trợ đồng 50 triệu đồng và các mức tài trợ khác...

Theo truy tố của viện, nhóm đã thực hiện 84 vụ cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền 5.069.800.000 đồng.

(Theo TIẾN NGUYỄN - THÂN HOÀNG/TTO)

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về thiếu nhi và cộng đồng dịp Tết Trung thu

(GLO)- Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức đoàn thể và nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, đoàn kết quân dân và tình yêu quê hương, biên giới.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null