Từ kẹo Kera của Thùy Tiên đến đại án 100 người trong đường dây làm phiếu thử nghiệm giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bị cáo thuộc công ty từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên sắp bị đưa ra xét xử.

Theo kế hoạch, ngày 16-1, TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đoàn Hữu Lượng (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Khoa học TSL), Hồ Thị Thanh Phương (SN 1981, cựu Giám đốc điều hành Công ty TNHH Khoa học TSL, cựu Giám đốc Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek) cùng 98 đồng phạm trong vụ án liên quan đến hành vi làm giả phiếu kết quả thử nghiệm.

Làm giả hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm

Các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. HĐXX đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Công ty Avatek
Công ty Avatek

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, vụ án xoay quanh việc làm giả hàng loạt phiếu kết quả thử nghiệm nhằm hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm ra thị trường. Các bị can tại Công ty TSL và Công ty Avatek bị cáo buộc cấp khống phiếu, không lấy mẫu hoặc không tiến hành thử nghiệm thực tế, thậm chí chỉnh sửa kết quả theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với thủ đoạn này, nhóm bị can đã thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.

Công ty Avatek từng là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Cụ thể, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 117 tỉ đồng. Tương tự, trong thời gian từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Hồ Thị Thanh Phương bị cáo buộc đã chỉ đạo 15 lãnh đạo, nhân viên Công ty Avatek phát hành 102.591 phiếu giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính hơn 83,7 tỉ đồng.

Liên quan đến vợ chồng cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Nam Khánh chỉ sử dụng 920 triệu đồng để chi bồi dưỡng, quà cáp vào các dịp lễ, Tết trong khoảng 5 năm; 2,46 tỉ đồng còn lại bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

Bà Nguyễn Hà Linh, vợ ông Khánh, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Công ty TSL và Avatek, bị cáo buộc trực tiếp tham gia làm giả phiếu thử nghiệm và đưa hối lộ nhằm duy trì hoạt động của đường dây.

Theo Trần Thái (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

Lãnh 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

Lãnh án 14 năm tù vì lừa đảo, làm giả quyết định của cơ quan nhà nước

(GLO)- Ngày 4-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Chí Linh (SN 1997, tỉnh Bạc Liêu) 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm tù.

null