Theo đó, 6 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phạm Cẩn (SN 1985), Lê Văn Tiến (SN 1988), Huỳnh Ngọc Mai (SN 1980), Phan Thành Xinh (SN 1993) cùng ở xã Cát Tiến; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1973), trú tại phường Quy Nhơn; Cao Bá Trác (SN 1972), trú ở xã Đề Gi.
Thực hiện đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, Đội 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành rà soát và lên phương án triệt phá các điểm cờ bạc trên địa bàn.

Sau nhiều ngày mật phục, theo dõi và lên kế hoạch triệt xóa, ngày 29-7, đơn vị này đã chia ra làm 4 tổ công tác, phối hợp với Công an các xã Cát Tiến, Đề Gi tiến hành ra quân kiểm tra nhà các ông, bà: Mai Thị Minh Thịnh, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Văn Tiến và Cao Bá Trác.
Tại những nơi kiểm tra, các tổ công tác phát hiện việc đánh bạc trái phép dưới hình thức cá cược số lô đề của các đối tượng nên đã tiến hành lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.
Qua khai thác 4 đối tượng nêu trên, tổ công tác tiếp tục triệu tập làm việc với Phạm Cẩn, Huỳnh Ngọc Mai và Phan Thành Xinh là các “mắt xích” lớn của đường dây đề. Trong đó, Phạm Cẩn là người cầm đầu đường dây.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận trong ngày 29-7 đã thực hiện hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ số lô đề dựa trên kết quả sổ số kiến thiết các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc trái phép trong ngày 29-7 khoảng 230 triệu đồng.
Đây là đường dây đề lớn, đối tượng dùng mạng xã hội, sim điện thoại rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.