Truy tố 141 bị can vụ án đánh bạc hơn 2.500 tỉ đồng tại King Club

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (Khách sạn Pullman, thành phố Hà Nội).

truy-to.jpg
Bên trong sòng bạc ở King Club. (Ảnh: Công an cung cấp)

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hành cáo trạng, truy tố đối với 141 bị can trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra tại Câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, Khách sạn Pullman, thành phố Hà Nội).

Theo cáo trạng, đây là vụ án có quy mô lớn, được tổ chức tinh vi với sự móc nối của hai nhóm đối tượng người Hàn Quốc và người Việt Nam. Các đối tượng đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng để che giấu hành vi phạm tội, đã tổ chức cho nhiều đối tượng là người Việt Nam ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau trên cả nước đến đánh bạc trái phép tại King Club, với tổng số tiền thu lợi bất chính rất lớn.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can đã sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD, tương đương 2.576 tỉ đồng. Đối tượng chủ mưu Kim In Sung (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng).

Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh. Để tăng doanh thu, từ ngày 1/1/2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng Giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (Giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.

Cơ quan truy tố xác định Kim In Sung có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tố chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận. Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club. Ba người Hàn Quốc này còn cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.

Trong cáo trạng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 5 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và 136 bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc”. Trong số các bị can bị truy tố về tội “Đánh bạc” có: Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ (cũ) và Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ).

Cho người Việt Nam đánh bạc dưới “vỏ bọc” hàng trăm cái tên nước ngoài

Theo cáo trạng, King Club là cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thuộc quyền sở hữu của Công ty Việt Hải Đăng. Tuy nhiên, ngày 28/10/2019, một số cá nhân thuộc Công ty Việt Hải Đăng đã ký Hợp đồng quản lý và vận hành với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS) do Kim In Sung, người Hàn Quốc làm Giám đốc.

Theo đó, công ty của doanh nhân người Hàn Quốc này được quyền quản lý, vận hành và hưởng 100% doanh thu của King Club, với điều kiện phải trả chi phí nhượng quyền kinh doanh hàng tháng từ 60.000 USD đến 110.000 USD.

Cáo trạng nhận định, lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, Kim In Sung đã thuê 3 người Hàn Quốc và chỉ đạo họ phối hợp với một số đối tượng người Việt Nam tổ chức đánh bạc trái phép.

Khi hoạt động kinh doanh bất hợp pháp ngày càng mở rộng, danh sách thành viên Câu lạc bộ xuất hiện hàng trăm cái tên nước ngoài. Thực chất, những người sở hữu các thẻ thành viên này đều là người Việt Nam.

Chỉ trong thời gian ngắn, từ ngày 4/2/2024 đến 22/6/2024, King Club đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam đánh bạc trái phép.

Trước đó, ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phát hiện và bắt quả tang tại Câu lạc bộ King Club đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, thu giữ nhiều máy vi tính, điện thoại di động, thẻ thành viên câu lạc bộ, phiếu đổi tiền (Cashout ticket), phiếu khuyến mại (Voucher), sổ sách kế toán, số lượng lớn tiền Việt Nam, USD và nhiều tài liệu, tài sản liên quan khác....

Trong quá trình làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1), tất cả 136 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc đều thừa nhận bản thân biết rõ quy định cấm người Việt Nam tham gia đánh bạc trái phép dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, vì thỏa mãn ham muốn cá nhân nên các bị can vẫn cố ý thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng được lắp đặt tại đây.

Theo Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Đại biểu Lê Hoàng Anh tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Thương mại điện tử tại buổi thảo luận tổ vào chiều 3-11.

Phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, quản lý chặt chẽ các nền tảng thương mại điện tử

(GLO)- Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Thương mại điện tử, đại biểu Lê Hoàng Anh (thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) cho rằng cần phân định rõ tiền kiểm và hậu kiểm, cắt giảm gánh nặng thủ tục báo cáo nhưng vẫn quản lý được nền tảng thương mại điện tử.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null