10 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc” gồm: Thân Thị Hoàng Thu (SN 1976, trú tại xã Ia Hrung), Phạm Thị Yến (SN 1980, trú tại phường Thống Nhất), Trần Thị Phương Thảo (SN 1990, trú tại phường Thống Nhất), Nguyễn Thị Kiều (SN 1970, trú tại phường Diên Hồng), Nguyễn Thị Nở (SN 1965, trú tại phường Diên Hồng), Nguyễn Thị Giang (SN 1976, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Trưng (SN 1986, trú tại phường Diên Hồng), Lưu Thị Quyên (SN 1965, trú tại phường Thống Nhất), Nguyễn Thị Tuyết (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1983, trú tại phường Diên Hồng; Trưởng phòng Bảo hiểm khu vực I của Công ty Bảo hiểm PJICO Gia Lai).
Trong đó, bị cáo Thân Thị Hoàng Thu còn bị xét xử thêm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Theo hồ sơ, vì mục đích muốn có tiền tiêu xài và phục vụ nhu cầu tiêu khiển của bản thân nên vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-10-2024, Thu đã rủ 9 bị cáo trên đánh bạc dưới hình thức đánh bài xì lát ăn tiền ngay tại nhà của Thu để thu tiền xâu.
Thu đã chuẩn bị 2 bộ bài cùng chăn, chiếu nhựa để phục vụ cho việc đánh bài. Các đối tượng cùng nhau chơi bài ăn thua bằng tiền, mỗi người xoay vòng làm cái. Mỗi ván cược, con bạc đặt 50-300 nghìn đồng và tiền được đặt công khai trên chiếu bạc.
Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, các đối tượng đã bị Công an huyện Ia Grai (cũ) bắt quả tang, thu giữ trên chiếu bạc 42 triệu đồng cùng các vật dụng liên quan đến việc đánh bạc. Đồng thời, thu giữ trên người đối tượng Hằng số tiền 10,4 triệu đồng và Giang số tiền 590 nghìn đồng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thu 18 tháng tù về cả 2 tội danh; Quyên 7 tháng tù; Nở và Giang cùng mức án 6 tháng tù; Yến, Thảo, Kiều, Trưng, Tuyết cùng mức án 6 tháng tù treo; Hằng bị tuyên phạt 16 tháng tù treo. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn chịu hình phạt bổ sung với 10 triệu đồng/bị cáo, riêng Thu chịu phạt 20 triệu đồng.