Mang thiết bị lên biên giới để cấp định danh điện tử mức 2 cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã vùng biên Ia Chia (tỉnh Gia Lai) kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) đã đưa trang thiết bị đến tận địa phương, phối hợp với Công an xã triển khai tiếp nhận hồ sơ.

Sáng 1-8, hàng trăm người dân ở xã Ia Chia gác lại công việc, tập trung về trụ sở Công an xã Ia Chia để nộp hồ sơ nhằm kích hoạt định danh điện tử mức 2. Trước đó, bà con nhận được thông báo trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-8), cán bộ Công an tỉnh đem máy móc, phương tiện đến tận nơi để triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân không phải đi xa hàng chục km như trước.

hang-tram-nguoi-dan-den-tru-so-cong-an-xa-ia-chia-lam-thu-tuc-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu-muc-2-anh-van-ngoc.jpg
Hàng trăm người dân đến trụ sở Công an xã Ia Chia làm thủ tục kích hoạt định danh điện tử mức 2 trong ngày 1-8. Ảnh: Văn Ngọc

Đại úy Trần Văn Tuấn-Trưởng Công an xã Ia Chia-cho hay: Hiện xã vùng biên này có hơn 8.800 nhân khẩu, trong đó hơn 6.000 người đủ 14 tuổi trở lên. Tính đến ngày 31-7, trên địa bàn xã có gần 3.000 người chưa được kích hoạt định danh điện tử mức 2, tương đương gần 50%. So với các địa phương khác trong tỉnh, đây là con số còn khá khiêm tốn.

Cũng theo Đại úy Tuấn, xã Ia Chia có đến 70% dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, nhiều người chưa có smartphone, thậm chí không có điện thoại để liên lạc hoặc còn sử dụng sim không chính chủ, sử dụng 1 sim cho nhiều người... Bên cạnh đó, không ít người dân thường xuyên sống ở nương rẫy nên việc vận động họ thực hiện thủ tục để cấp định danh điện tử mức 2 gặp rất nhiều khó khăn.

“Để vận động bà con đến trụ sở làm thủ tục, Công an xã đã phối hợp lực lượng thôn, cử cán bộ đến từng rẫy tuyên truyền, giải thích rõ về lợi ích của định danh điện tử mức 2. Chúng tôi cũng chủ động thuê rạp, bố trí ghế ngồi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thời gian chờ đợi”, Đại úy Tuấn cho hay.

can-bo-cong-an-xa-ia-chia-tao-dieu-kien-thuan-loi-nhat-cho-nguoi-dan-den-lam-thu-tuc-anh-van-ngoc.jpg
Cán bộ Công an xã Ia Chia tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến làm thủ tục.
Ảnh: Văn Ngọc

Trước đây, người dân Ia Chia muốn làm căn cước công dân và định danh mức 2 phải đi gần 40 km đến xã Ia Grai hoặc khoảng 60 km đến điểm cấp tại phường Pleiku. Cuối tháng 7 vừa qua, Công an xã đã thuê ô tô đưa gần 60 học sinh đến Pleiku làm thủ tục trước thềm năm học mới.

Trưởng Công an xã Ia Chia cũng cho biết thêm, nhằm tận dụng tối đa thiết bị do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đưa về, đơn vị sẽ bố trí cán bộ luân phiên túc trực xuyên đêm để thu nhận hồ sơ cho người dân.

“Hầu hết cán bộ, chiến sĩ tại Công an xã đều đã được tập huấn về công tác này nên sử dụng thiết bị khá thuần thục. Chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ bất cứ khi nào người dân có nhu cầu, theo phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”. Đơn vị cố gắng thực hiện khoảng 1.200 hồ sơ trong đợt này và mong rằng sẽ tiếp tục được tạo điều kiện về máy móc, thiết bị để có thể giải quyết toàn bộ cho bà con tại địa phương”, Trưởng Công an xã Ia Chia nói.

du-kien-khoang-1200-nguoi-dan-se-duoc-kich-hoat-dinh-danh-dien-tu-muc-2-trong-dot-nay-anh-van-ngoc.jpg
Dự kiến khoảng 1.200 người dân ở xã Ia Chia sẽ được kích hoạt định danh điện tử mức 2 trong đợt này. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của phóng viên, trong cùng một thời điểm, có khoảng 300 người dân tập trung làm hồ sơ. Công an xã đã chia thành nhiều khu vực để hướng dẫn, hỗ trợ theo từng bước cụ thể, với sự phối hợp tích cực từ nhà mạng Mobifone và lực lượng đoàn viên thanh niên.

Anh Rơ Lan Hlem (làng Beng) chia sẻ: “Công việc của tôi khá bận nên chưa thể thu xếp đi xa làm định danh điện tử mức 2. Đợt này, nghe Công an xã thông báo có thể đăng ký ngay tại địa phương nên tôi tranh thủ lên để kích hoạt tài khoản. Hy vọng sau khi hoàn thành, việc giải quyết thủ tục hành chính sẽ nhanh gọn, tiện lợi hơn”.

Còn chị Ksor Mih (làng Bang) cũng phấn khởi bày tỏ: “Dù số lượng người đến đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 khá đông, nhưng chúng tôi không phải đợi quá lâu. Công an cũng tạo điều kiện làm cả buổi tối nữa nên rất thuận lợi cho dân làng”.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Vũ Ngọc Quý-Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý CCCD (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) cho biết: “Ngoài xã Ia Chia, đơn vị đã và sẽ tiếp tục triển khai các đợt thu nhận lưu động tại nhiều địa phương khác, tập trung ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nhằm đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

null