Phường Hội Phú: 150 cơ sở kinh doanh và cho thuê trọ ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 31-7 và 1-8, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự với hơn 150 cơ sở kinh doanh có điều kiện và cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn.

Theo Công an phường, trong 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn xảy ra 31 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 24 vụ (đạt tỷ lệ 77,4%); phát hiện 10 vụ ma túy, bắt giữ 11 đối tượng; xử lý 2 vụ vi phạm kinh tế (vận chuyển pháo nổ, vi phạm an toàn thực phẩm); xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

anh-3.jpg
Các cơ sở kinh doanh, cho thuê trọ ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Ảnh: Bá Bính

Tại buổi lễ, lực lượng Công an đã tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm như trộm cắp, ma túy, lừa đảo qua mạng; hướng dẫn người dân đăng ký tạm trú, khai báo lưu trú thông qua ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại trụ sở Công an phường.

Cán bộ Công an trực tiếp hướng dẫn người dân tải và cài đặt ứng dụng VNeID, đăng nhập, chọn mục “Cư trú”, điền đầy đủ thông tin và nộp hồ sơ trực tuyến. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến được khuyến khích nhằm tiết kiệm thời gian, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý dân cư và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các cơ sở kinh doanh và cho thuê trọ đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh, đăng ký lưu trú, phòng cháy chữa cháy và phối hợp với lực lượng Công an trong quản lý địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null