Cựu chiến binh tạo việc làm cho địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Đồng chí Lê Văn Khánh là doanh nhân duy nhất của Hội Cựu chiến binh huyện. Doanh nghiệp của đồng chí đang giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động là con em hội viên cựu chiến binh và người dân tộc thiểu số trên địa bàn”-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa Nguyễn Văn Nga giới thiệu về Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai (thôn Tân Tiến, xã Trang).

Dẫn chúng tôi tham quan xưởng sản xuất chanh dây cạnh nhà ở của gia đình, cựu chiến binh Lê Văn Khánh tận tình giới thiệu về từng công đoạn trong quy trình chế biến. Quả chanh dây chín sau khi thu mua trực tiếp từ người dân và các đại lý trên địa bàn huyện sẽ được sàng lọc, bỏ đi những trái không đủ tiêu chuẩn rồi chuyển đến hệ thống rửa nhằm loại bỏ tạp chất cùng một số vi sinh vật. Tiếp đến, những quả chanh dây sẽ được làm ráo nước, gọt vỏ, cắt quả, múc ruột, tách màng, chiết rót, cấp đông... Ở mỗi công đoạn có khoảng 3-5 công nhân phụ trách. “Công nhân ở đây phần lớn là người xã Trang, có người ở xã kế bên. Họ nhận lương theo sản phẩm nên thu nhập dao động trong khoảng 7-11 triệu đồng/người/tháng”-ông Khánh thông tin.

 Ông Lê Văn Khánh (đứng) kiểm tra các khâu trong quá trình sản xuất chanh dây. Ảnh: Anh Huy
Ông Lê Văn Khánh (đứng) kiểm tra các khâu trong quá trình sản xuất chanh dây. Ảnh: Anh Huy


Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, cựu chiến binh Lê Văn Khánh trải lòng: “Năm 2004, tôi rời quân ngũ trở về địa phương. Thời gian đầu, tôi xin làm bảo vệ ở Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang, sau đó làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Đến năm 2015, tôi dành dụm được 270 triệu đồng và quyết định thu mua trái cây từ Việt Nam xuất sang Trung Quốc, vì đây là thị trường vô cùng tiềm năng. Nhưng chuyến đi ấy tôi bị lừa mất sạch vốn”.

Sau lần ấy, ông Khánh tiếp tục vay mượn họ hàng, người thân để thu gom trái cây (sầu riêng, bơ, mít, chanh dây) đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Thay vì bán lại cho thương lái, ông thuê 1 phiên dịch và thuê 1 sạp hàng ở chợ Bằng Tường (Trung Quốc) trực tiếp đứng bán. Bằng cách này, chỉ 1 năm sau, ông đã hoàn trả số nợ 700 triệu đồng và còn dư gần 1 tỷ đồng làm vốn.

Khi việc kinh doanh qua lại cửa khẩu gặp khó khăn, ông nghĩ đến việc làm nhà xưởng, đóng gói, chiết rót và cấp đông để sản phẩm có thể bảo quản được lâu. Năm 2019, Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai được thành lập chuyên sản xuất, chế biến các mặt hàng từ chanh dây. “Mỗi tháng, Công ty thu mua khoảng 500-600 tấn chanh tươi và 4-5 ngày xuất bán 25-30 tấn dịch quả. Mặt khác, cứ 1 kg dịch quả, tôi có 1 kg vỏ chanh bán kèm theo để làm mứt với giá 10-12 ngàn đồng/kg. Sau khi trừ các khoản chi phí, tôi còn dư khoảng 150 triệu đồng/tháng”-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai cho hay.

Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 khiến Công ty không chủ động được nhân công, chi phí sản xuất, vận chuyển phát sinh... Song với bản lĩnh người lính đã được trui rèn trong quân ngũ, doanh nhân Lê Văn Khánh từng bước đưa Công ty vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho 40-60 lao động tại địa phương. Vào làm công nhân dọn vệ sinh với mức lương 7 triệu đồng/tháng, chị Blen (làng Kồ, xã Trang) cho hay: “Từ khi vào đây làm, cuộc sống của vợ chồng mình cũng bớt khó khăn. Lương tháng, mình chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, dành dụm mua vật dụng trong nhà”. Tương tự, 2 năm nay, chị Nguyễn Thị Phương (thôn Tân Lập) cũng thoát cảnh mỗi sáng mang theo 1 cà mèn cơm đi làm thuê các rẫy xa. “Từ nhà tôi đến Công ty chỉ mất 5 phút đi xe máy và công việc chính là gọt chanh, múc chanh nên không sợ mưa nắng. 2 năm làm ở đây, thu nhập của tôi dao động trong khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Tôi không phải chuẩn bị cơm mang theo, bữa tối nếu có tăng ca đều do Công ty hỗ trợ”-chị Phương vui vẻ nói.

Đề cập về chế độ đãi ngộ dành cho công nhân, ông Khánh trải lòng: “Tôi cũng từng bôn ba khắp nơi nên hiểu cuộc sống của người lao động. Tôi nghĩ nếu mình quan tâm, chăm lo đời sống thì họ cũng sẽ toàn tâm, toàn ý cho công việc”. Ngoài hỗ trợ bữa ăn cho người lao động, mỗi tháng, ông còn giúp đỡ 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, khi thì tiền, lúc thì gạo. “Ở đây mọi người thường xuyên quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi tháng, mình còn được Công ty hỗ trợ 300 ngàn đồng để mua gạo, mắm, dầu ăn. Mình vui lắm”-chị Blen chia sẻ.

Trao đổi về những dự định sắp tới, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai nói: “Trong năm 2022, tôi sẽ xây thêm 1 nhà xưởng để sản xuất sầu riêng, bơ, tạo thêm việc làm cho lao động tại chỗ. Tôi cũng có kế hoạch liên kết với một số nhà máy để sản xuất và xuất khẩu trái cây”. Theo ông Nguyễn Cao Đăng-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trang, cựu chiến binh Lê Văn Khánh đã có những đóng góp tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Ông cũng tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Các ngày lễ, Tết, ông dành nhiều phần quà để động viên, thăm hỏi, giúp đỡ hộ khó khăn trên địa bàn.

 

 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null