(GLO)- Với việc tăng mạnh hạn mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; đồng thời duy trì lãi suất ở mức thấp, thời hạn hoàn trả vốn vay dài, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 của Chính phủ đang trợ lực cho người lao động tạo sinh kế bền vững.
(GLO)- Sau gần 10 năm thực hiện Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm 2024 về chính sách hỗ trợ tạo việc làm.
(GLO)- Ngày 16-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký công văn số 114/UBND-KGVX đề nghị các đơn vị có liên quan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) có phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho phụ nữ.
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, người dân có cơ hội tìm việc làm và từng bước cải thiện đời sống.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trong tỉnh Gia Lai đã đầu tư chế biến các sản phẩm OCOP từ chăn nuôi. Nhờ đó, các chủ thể tăng thu nhập đáng kể và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.
(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Khen thưởng 14 tập thể, cá nhân trong giảm nghèo bền vững; Đak Pơ chú trọng tạo việc làm cho lao động trẻ ở nông thôn; Ban Chỉ huy Quân sự Báo Gia Lai đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; Cưỡng chế hộ gia đình chiếm đất tại TP. Pleiku...
(GLO)- Năm 2024, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, bà con có việc làm ổn định để vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức giảm nghèo.
(GLO)- Năm 2024, huyện Đak Đoa có hàng ngàn người trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Đây là cơ hội tốt để người lao động nâng cao trình độ nghề, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Trước tình trạng nhiều diện tích chè đã già cỗi cho năng suất thấp, Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn đã xây dựng phương án chuyển đổi sang trồng cây ăn trái nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất-kinh doanh và tạo việc làm cho lao động địa phương.
(GLO)- Cơ sở Tư vấn và Cai nghiện ma túy tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vừa tổ chức phiên giao dịch tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cai nghiện ma túy trước khi tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Những năm qua, chị H’Hanh-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ làng Mơ Nú (xã Chư Á, TP. Pleiku) đã chủ động kết nối với các doanh nghiệp để tạo việc làm, hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển kinh tế.
(GLO)-Ngoài việc đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Trang, huyện Đak Đoa đã tham gia các lớp đào tạo nghề như xây dựng, cơ khí để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.
(GLO)- 100% nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) được tập trung cho vay hỗ trợ tạo việc làm cho người dân nông thôn, đáp ứng phần nào nhu cầu vốn đầu tư phát triển sản xuất trong dân.
(GLO)- Để tiếp sức cho người dân ở “thủ phủ” hồ tiêu Chư Sê, Chư Pưh vực dậy sau cú sốc làm kiệt quệ về kinh tế, chính quyền các địa phương và các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã có những chính sách, định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cây trồng, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định.
(GLO)- Đầu tháng 11-2023, Trung ương đã bổ sung thêm 280 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai để cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn.
(GLO)- Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS). Giải pháp này đã góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, hướng đến giảm nghèo bền vững.
(GLO)- “Đồng chí Lê Văn Khánh là doanh nhân duy nhất của Hội Cựu chiến binh huyện. Doanh nghiệp của đồng chí đang giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động là con em hội viên cựu chiến binh và người dân tộc thiểu số trên địa bàn“-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đak Đoa Nguyễn Văn Nga giới thiệu về Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An Khánh Gia Lai (thôn Tân Tiến, xã Trang).
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, giúp hội viên có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động để hỗ trợ cho hội viên vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.
Trong chuyến thăm và làm việc tại văn phòng THACO TP HCM chiều 11-2-2022, ông Ngô Trịnh Hà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn đã chia sẻ, rất bất ngờ trước chương trình chuyển đổi nghề nghiệp bài bản của doanh nghiệp và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm từ THACO.
Dù đã gần Tết Nguyên đán nhưng khi dịch bệnh tạm lắng, lao động ở các địa phương, vùng nông thôn đã trở lại các đô thị lớn. Đây là tín hiện vui, tuy nhiên cũng sẽ dần phô bày sự mất cân đối trong bức tranh phát triển kinh tế chung của cả nước.