Đak Đoa:

Người dân xã Trang thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Ngoài việc đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nhiều người dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Trang, huyện Đak Đoa đã tham gia các lớp đào tạo nghề như xây dựng, cơ khí để tạo thêm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống.

Sau hơn 2 tháng tập trung thi công, nhóm thợ xây của ông Nữi (SN 1973, trú làng Kồ, xã Trang, huyện Đak Đoa) đã hoàn thành xong căn nhà cho bà Blơn (trú cùng làng). Sau khi kiểm tra lại các chi tiết của căn nhà, ông Nữi-chia sẻ: “Bà Blơn là người khuyết tật, sống một mình nên hoàn cảnh rất khó khăn. Khi nhận xây nhà cho bà, tôi và anh em vừa làm vừa hỗ trợ thêm công để giúp chủ nhà tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng”.

Ông Nữi (thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ Hội đoàn thể, Ngân hàng Chính sách đến chia vui với bà Blơn (áo đen) trong căn nhà mới. Ảnh: Sơn Ca.

Ông Nữi (thứ 3 từ trái sang) cùng cán bộ Hội đoàn thể, Ngân hàng Chính sách đến chia vui với bà Blơn (áo đen) trong căn nhà mới. Ảnh: Sơn Ca.

Với ông Nữi, ngoài việc chăm lo phát triển trồng trọt, chăn nuôi của gia đình, ông đã tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng do xã tổ chức và chịu khó học hỏi thêm từ bên ngoài nên có tay nghề vững, được bà con trong làng tin tưởng. “Trước kia gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, nhưng nhờ biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên bây giờ đời sống đã ổn định hơn. Sau khi được đào tạo nghề, tôi nhận xây các công trình nhỏ để để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và giúp đỡ được bà con trong làng khi cần thiết”- ông Nữi cho biết thêm.

Đội ngũ thợ xây lành nghề tại xã Trang đang thi công xây dựng nhà ở cho bà con trong làng Kồ. Ảnh: Sơn Ca.

Đội ngũ thợ xây lành nghề tại xã Trang đang thi công xây dựng nhà ở cho bà con trong làng Kồ. Ảnh: Sơn Ca.

Tương tự, ngoài nguồn thu nhập ổn định từ vườn cà phê 1,1 hecta, ông Nghi (SN 1989, trú làng Kồ, xã Trang) cũng đăng ký tham gia lớp đào tạo nghề xây dựng do xã tổ chức. Để tích lũy kinh nghiệm và có thêm nguồn thu nhập, những lúc nông nhàn, ông Nghi xin làm thợ phụ cho các công trình nhỏ trong làng, trong xã. Chỉ tay về phía căn nhà của mình đang thi công, ông Nghi vui vẻ cho hay: “Tôi đang xây nhà của mình với kinh phí dự kiến hơn 200 triệu đồng, diện tích hơn 63 m2. Anh em thợ xây cũng là người trong làng, tôi biết một số công đoạn của nghề nên tham gia phụ việc để giảm chi phí và giúp việc thi công nhanh chóng, thuận lợi hơn”.

Trong gian xưởng nhỏ ngổn ngang máy móc, vật dụng, ông Hnuưi (SN 1984, làng Kồ) đang cùng cha và anh trai nghiên cứu để thiết kế lại bộ khung sườn cho xe máy kéo chở nông sản. Ông Hnnưi-bộc bạch: “Sau nhiều năm tự tìm tòi, học hỏi về nghề cơ khí, tôi đã có thể làm cửa sắt, cửa sổ, khung giàn cho các công trình nhỏ ở trong làng. Tôi rất muốn tham gia lớp đào tạo nghề cơ khí để nâng cao tay nghề, phục vụ tốt hơn cho công việc”.

Với tinh thần cầu tiến, ông Hnuưr (áo xanh) học hỏi thêm nghề cơ khí để phục vụ cho công việc sản xuất, đời sống của gia đình và cộng đồng. Ảnh: Sơn Ca.

Với tinh thần cầu tiến, ông Hnuưr (áo xanh) học hỏi thêm nghề cơ khí để phục vụ cho công việc sản xuất, đời sống của gia đình và cộng đồng. Ảnh: Sơn Ca.

Bà Blech-Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trang (huyện Đak Đoa) cho biết: “Bà con trong xã luôn có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Hễ ai làm nhà là bà con tự nguyện đến giúp. Đơn cử như nhà của bà Blơn là nhà được triển khai từ nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP. Chủ nhà được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng, vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 40 triệu đồng, chính quyền và cộng đồng vận động hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Nhờ đội ngũ thợ xây tại làng thi công nên tiết kiệm chi phí, cộng đồng giúp đỡ để hoàn thành ngôi nhà”.

Xã Trang là xã vùng II, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 65% nên mục tiêu xuyên suốt của chính quyền địa phương là tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào DTTS. Ông Nguyễn Văn Ngọc-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Đoa-thông tin: “Ngân hàng Chính sách xã hội luôn ưu tiên nguồn vốn tín dụng cho các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Hiện nay, tổng dư nợ tín dụng tại xã Trang là 48,8 tỷ đồng với 917 hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng đã đáp ứng nhu cầu của bà con phát triển sản xuất, tạo việc làm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”.

Nhờ tích cực thay đổi nếp nghĩ cách làm, đa dạng sinh kế mà đời sống của bà con DTTS tại xã Trang ngày càng thay đổi. Ảnh: Sơn Ca.

Nhờ tích cực thay đổi nếp nghĩ cách làm, đa dạng sinh kế mà đời sống của bà con DTTS tại xã Trang ngày càng thay đổi. Ảnh: Sơn Ca.

Còn ông Nguyễn Hữu Hoàng-Phó Chủ tịch UBND xã Trang (huyện Đak Đoa) cho hay: Trong thời gian qua, chúng tôi tích cực tuyên truyền vận động bà con thay đổi nếp nghĩ cách làm, lồng ghép các chương trình khuyến nông với nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ bà con phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi quy mô hộ gia đình. Các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo đều được tiếp cận vốn tín dụng. Đồng thời, xã đã tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Sau các lớp đào tạo nghề, bà con đã chủ động tạo thêm việc làm để ổn định cuộc sống. Đây là tín hiệu rất tốt góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo trong đồng bào DTTS...

Qua tìm hiểu, cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã Trang giảm 3,7%, tương tương 55 hộ. Đầu năm 2024, toàn xã còn 188 hộ nghèo, xã đang phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,7%, tương đương 75 hộ, trong đó hộ nghèo đồng bào DTTS giảm là 73/75 hộ.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt. 

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.