Phú Túc phấn đấu trở thành điểm sáng về mô hình chính quyền 2 cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phú Túc và các xã Phú Cần, Chư Ngọc, Ia Mláh, Đất Bằng. Vượt qua những khó khăn ban đầu, Phú Túc phấn đấu trở thành điểm sáng trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, phục vụ người dân.

Xã Phú Túc có diện tích gần 358 km² và dân số trên 37.200 người. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở là những thách thức đặt ra đối với xã Phú Túc trong công tác tổ chức bộ máy và cung cấp dịch vụ hành chính công.

1-1.jpg
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc (cơ sở 1). Ảnh: Đức Mạo

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc (cơ sở 1), không khí làm việc rất nghiêm túc và khẩn trương. Cán bộ, công chức có mặt từ sớm để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Biển hiệu, quy trình, bảng hướng dẫn được cập nhật đầy đủ theo đơn vị hành chính mới. Hệ thống một cửa điện tử đã bắt đầu vận hành, dù còn sử dụng song song nền tảng của tỉnh và dịch vụ công quốc gia.

Anh Ksor Phiên-Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc-chia sẻ: “Mô hình mới hiện đại, có số thứ tự rõ ràng nên hoạt động trật tự hơn. Dù còn một số thủ tục mới tiếp cận còn bỡ ngỡ nhưng chúng tôi cố gắng quen dần. Đây là bước chuyển mình lớn, giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn”.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế trên địa bàn rộng lớn, ngày 1-7, chính quyền xã đã đưa vào hoạt động thêm Trung tâm Phục vụ hành chính công cơ sở 2 đặt tại xã Ia Mláh (cũ). Quyết định này góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa như Ia Mláh, Đất Bằng rút ngắn khoảng cách địa lý khi cần giải quyết thủ tục hành chính.

Trong tuần đầu tiên vận hành, cơ sở 2 đã tiếp nhận hàng chục hồ sơ liên quan đến chứng thực, khai sinh, hộ tịch, bảo hiểm… Mỗi ngày có trên 10 lượt người dân đến làm việc. Anh Nay Kưu (buôn Ia Rnho) cho biết: “Nhà tôi cách trung tâm xã khoảng 17 km nên khi Trung tâm Phục vụ hành chính công có cơ sở ở Ia Mláh, tôi đi lại thuận tiện hơn. Cán bộ hướng dẫn rất tận tình”.

Tại 2 cơ sở, đội ngũ cán bộ. công chức đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tâm, linh hoạt. Những hồ sơ vượt quá thẩm quyền hoặc có yếu tố chuyên môn sâu được chủ động liên hệ giữa cơ sở 1 và 2 để phối hợp xử lý.

Chị Rơ Com H’Khuyên-Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tại cơ sở 2-thông tin: “Ban đầu, chúng tôi gặp khó khăn vì hệ thống chưa liên thông hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn hỗ trợ nhau, gọi điện đến cơ sở chính hoặc các phòng chuyên môn để đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng quy trình”.

8.jpg
Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc. Ảnh: Đ.M

Theo ông Đỗ Minh Hiếu-Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã: Việc bố trí 2 cơ sở hành chính là bước đi cần thiết. Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng, dân số đông, nếu chỉ có 1 điểm thì không thể đảm bảo phục vụ thuận tiện cho những người dân ở vùng xa trung tâm.

Từ ngày 1 đến 8-7, 2 cơ sở của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Túc đã tiếp nhận tổng cộng 137 hồ sơ, trong đó có 39 hồ sơ trực tuyến, 98 hồ sơ trực tiếp.

Trung tâm đã giải quyết 90 hồ sơ (gồm 69 hồ sơ trước hạn, 1 hồ sơ đúng hạn, 20 hồ sơ trễ do lỗi kỹ thuật). Hiện còn lại 47 hồ sơ đang xử lý, trong đó có 42 hồ sơ trong hạn và 5 hồ sơ trễ hạn do hệ thống kỹ thuật. Tổng lệ phí hành chính thu được trong tuần đầu là 3.955.000 đồng, trong đó, 674.000 đồng được thu trực tuyến.

Hiện cả 2 cơ sở của Trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước số hóa quy trình xử lý hồ sơ.

Công tác phối hợp nội bộ được duy trì chặt chẽ, liên thông giữa các bộ phận từ tiếp nhận đến thẩm định và trả kết quả, hướng tới một nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả.

Trong thời gian tới, với sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, xã Phú Túc phấn đấu trở thành điểm sáng trong triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null