VNPT Bình Định-Gia Lai: Đồng hành xây dựng nền hành chính hiện đại, thông suốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh, VNPT Bình Định và VNPT Gia Lai đóng vai trò chủ lực trong xây dựng hạ tầng công nghệ và triển khai hệ thống giải quyết thủ tục hành chính điện tử, đảm bảo bộ máy mới hoạt động liên tục, hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Những bước đi đầu tiên

Với diện tích hơn 21.500 km² và dân số gần 3,6 triệu người, tỉnh Gia Lai (mới) có diện tích lớn thứ hai cả nước. Trọng trách đặt ra cho chính quyền mới là làm sao để bộ máy vận hành hiệu quả, liên tục, đặc biệt trong giải quyết các thủ tục hành chính, tránh gây xáo trộn cho người dân và doanh nghiệp.

1-vnpt.jpg
Kỹ thuật viên VNPT Bình Định hỗ trợ phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) vận hành hệ thống VNPT iGate. Ảnh: A.N

Trước khi hợp nhất, UBND 2 tỉnh cùng VNPT Bình Định-Gia Lai khẩn trương bắt tay xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho bộ máy hành chính 2 cấp. Trục công nghệ chính là VNPT iGate, nền tảng giải quyết thủ tục hành chính điện tử đã được chuẩn bị, nâng cấp, tích hợp dữ liệu từ cả 2 tỉnh.

Ông Lưu Phạm Tuyên-Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (VNPT Bình Định) cho hay: Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, hàng trăm cán bộ kỹ thuật của VNPT Bình Định-Gia Lai đã làm việc liên tục ngày đêm để bảo đảm tiến độ. Hạ tầng kỹ thuật được mở rộng khẩn trương, hệ thống được cấu hình lại để phù hợp với quy mô mới, dữ liệu hành chính từ 2 tỉnh được chuẩn hóa và tích hợp. Từ ngày 20-6, VNPT iGate bắt đầu chạy thử tại 58 xã, phường của tỉnh Bình Định. Năm ngày sau, toàn bộ 135 xã, phường của tỉnh Gia Lai (mới) đồng loạt vận hành thử nghiệm. Hệ thống đã vận hành ổn định, xử lý tốt các nhóm thủ tục, đặc biệt là nhóm thủ tục về đất đai vốn có khối lượng lớn và tính chất phức tạp cao.

Anh Đỗ Cao Thoàn-Cán bộ kỹ thuật của VNPT Bình Định, người trực tiếp tham gia hỗ trợ tại xã đảo Nhơn Châu-chia sẻ: “Chúng tôi có chưa đến 20 ngày để chuẩn bị hạ tầng công nghệ cho cả hệ thống hành chính mới. Không có phép thử nào. Mọi thao tác, mọi cấu hình đều phải chính xác, bởi chỉ cần trục trặc một khâu nhỏ có thể ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân trong ngày đầu triển khai. Cảm giác áp lực là có, nhưng tự hào thì nhiều hơn”.

Cùng thời gian đó, VNPT Bình Định-Gia Lai bố trí 270 kỹ thuật viên túc trực tại 135 xã, phường, đảm bảo mỗi địa phương đều có 2 người hỗ trợ trực tiếp. Đây là lực lượng “hậu trường” bảo đảm từng thao tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thanh toán, trả kết quả đều không gián đoạn.

Ổn định và hiệu quả

Ngày 1-7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Đồng thời, hệ thống VNPT iGate bước vào vận hành thực tế. Trong 3 ngày đầu, hệ thống tiếp nhận hơn 4.250 hồ sơ, trong đó có hơn 2.500 hồ sơ trực tuyến, 650 giao dịch thanh toán trực tuyến và 1.640 hồ sơ đã được xử lý, trả kết quả trong vòng 72 giờ.

Ông Nguyễn Minh Thảo-Phó Giám đốc Sở KH-CN-đánh giá: “Nếu để xảy ra gián đoạn dịch vụ công trong thời điểm chuyển giao, niềm tin của người dân sẽ bị ảnh hưởng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cùng VNPT Bình Định-Gia Lai, hệ thống đã vận hành ổn định ngay từ đầu”.

Thời gian tới, VNPT Bình Định-Gia Lai tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Tập đoàn VNPT hỗ trợ UBND tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hệ thống, điển hình như: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu; tối ưu tính năng phần mềm; mở rộng kết nối liên thông và tích hợp dữ liệu; triển khai công nghệ mới như trợ lý ảo AI, phân tích dữ liệu phục vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng như các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước.

Việc xây dựng thành công hệ thống VNPT iGate cho chính quyền 2 cấp không dừng ở câu chuyện công nghệ. Đó là kết quả của sự phối hợp bài bản, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chuyển đổi số thực chất. Điều này cũng khẳng định khi chính quyền, doanh nghiệp công nghệ và người dân cùng đồng hành thì việc hình thành một chính quyền điện tử hiện đại là hoàn toàn khả thi.

Có thể bạn quan tâm

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null