Công bằng, nhân văn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phấn khởi là tâm trạng chung của đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách đã có thời gian dài cống hiến cho phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 07/2025 (ngày 17-9-2025) về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183 (ngày 1-8-2025) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hiệu lực từ 17-9-2025. Trong đó, có quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với cán bộ Công đoàn (CBCĐ) chuyên trách làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (hưởng lương và phụ cấp từ nguồn tài chính CĐ) trước ngày 15-1-2019 mà nghỉ việc ngay do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phấn khởi là tâm trạng chung của đội ngũ CBCĐ chuyên trách, những người đã có thời gian dài cống hiến cho phong trào công nhân, hoạt động CĐ. Trước đó, trong quá trình sắp xếp bộ máy, theo báo cáo từ các địa phương, có 574 CBCĐ chuyên trách ký hợp đồng lao động chuyên môn, nghiệp vụ (ký hợp đồng trước ngày 15-1) không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (được thay thế bằng Nghị định 67/2025/NĐ-CP, ban hành ngày 15-3-2025) như cán bộ, công chức, viên chức được chi trả các chế độ từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, đây là những cán bộ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có quá trình công tác lâu dài và nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ. Việc "lọt" ngoài danh sách đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP khiến họ hụt hẫng, thậm chí mất niềm tin.

Từ phản ánh của đội ngũ CBCĐ, ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã có "tâm thư" đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu phương án sử dụng kinh phí CĐ để chi trả các chế độ cho đối tượng này nhằm ghi nhận những đóng góp của họ suốt quá trình công tác.

Đồng hành với người lao động, Báo Người Lao Động liên tục có những bài viết ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ CBCĐ. Cùng thời gian này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều văn bản gửi Bộ Nội vụ và các buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương kiến nghị quan tâm, xem xét vấn đề này.

Với những động thái tích cực của tổ chức CĐ, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng và thông tin liên tục của Báo Người Lao Động, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 174-KL/TW (ngày 4-7-2025), mới nhất là Kết luận số 183 (ngày 1-8-2025), chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có CBCĐ.

Nghị quyết 07/2025/NQ-CP là một bước đi tích cực, biểu hiện của sự lắng nghe, trách nhiệm và nhân văn trong chính sách công. Nó không chỉ giúp giải tỏa phần nào tâm tư, phần nào thiệt thòi của những người đã đóng góp, mà còn là bệ đỡ để chủ trương tinh gọn bộ máy tiếp tục được triển khai hiệu quả, có tính thuyết phục cao hơn. Điều này cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời những băn khoăn, trăn trở, tạo sự công bằng cho mọi đối tượng khi thực hiện chính sách.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 425 CBCĐ trước ngày 15-1-2019 thuộc diện hưởng chế độ theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP. Dự kiến tổng số tiền chi trả hơn 400 tỉ đồng.

Rõ ràng, sự vào cuộc kịp thời của tổ chức CĐ, truyền thông và các bộ, ngành có liên quan đã góp phần đưa chính sách sát với thực tế hơn, đáp ứng được mong mỏi của đội ngũ CBCĐ.

Theo Vĩnh Tùng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null