(GLO)- Bản tin có các nội dung: Gia Lai chi hơn 369 tỷ đồng giải quyết chế độ sau sắp xếp bộ máy; Hơn 1.165 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa và sửa chữa giao thông nông thôn; 90 ngày đêm đưa 7 trường nội trú vùng biên về đích; Giữ văn hóa biển đảo qua những đạo sắc phong...
(GLO)- Bản tin có nội dung: Vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Mỗi thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên; Người hoạt động không chuyên trách nghỉ do sắp xếp sẽ được hưởng chế độ tinh giản biên chế; Hoàng Anh Gia Lai mở cửa tự do sân Pleiku trong trận đấu với Hà Nội...
Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.
Bộ Tài chính được bổ sung hơn 11.400 tỷ đồng để thực hiện chế độ chính sách cho hơn 10.400 người nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định số 67.
(GLO)- Ngày 31-12-2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 178/2024 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(GLO)- Sáng 14-3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg; Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Giám đốc Sở Y tế xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku qua các thời kỳ vì để xảy ra sai sót về việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị này từ năm 2018 đến 2022.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định này.
Với lao động mắc Covid-19 (F0), trong đó có cả những người đang điều trị tại nhà, có 4 chế độ được hưởng theo quy định nếu họ có đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định.
(GLO)- Tiếp theo Công văn số 1673/UBND-NC của UBND tỉnh Gia Lai về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch giám sát số 61/KH-HĐND ngày 19-10 của Thường trực HĐND tỉnh, Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết và chỉ đạo giải quyết.
(GLO)- Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Gia Lai triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện giúp các nạn nhân và gia đình vươn lên trong cuộc sống.
Phạm nhân được Nhà nước đảm bảo, tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng gồm: 17kg gạo tẻ; 15kg rau xanh; 1kg thịt lợn; 1kg cá; 0,5kg đường; 0,75 lít nước mắm; 0,2 lít dầu ăn; 0,1kg bột ngọt...
Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.
Quy định mới đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng là “thân nhân người lao động bị bệnh nghề nghiệp“ và nâng mức hỗ trợ chi phí chữa bệnh nghề nghiệp lên 100% thay vì 50% như trước đây.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Huyện ủy có kế hoạch phân công các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phụ trách giúp đỡ 30 hộ gia đình có công thuộc diện hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
Ngày 19/8, một cán bộ UBND xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, sau khi có kết luận của Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Ea Súp, ông Trần Thanh Bình (chồng của bà Hoàng Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐND xã Ia Jlơi) đã trả lại số tiền 92.102.000 đồng. Đây là khoản tiền được xác định là nguồn thu hàng tháng từ sổ lương thương binh giả của ông Bình.
Ngày 15/7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Prayut Chan-o-cha đã chính thức từ chức người đứng đầu chính quyền quân sự, đồng thời khẳng định nước này sẽ hoạt động như một chế độ dân chủ thông thường sau 5 năm quân đội nắm quyền.
Vận động viên thể thao thành tích cao được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù nhằm đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao.
Không chỉ riêng huyện Krông Ana, nhiều huyện nghèo như Ea Súp, Krông Bông, Buôn Đôn tại Đắk Lắk cũng thực hiện chi trả tiền chế độ cho cán bộ vùng sâu chưa đúng…
Với việc “quên“ chi trả chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ra văn bản phê bình.