(GLO)- Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương rà soát toàn diện hồ sơ giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 và 67 sau kết luận kiểm toán. Gia Lai có 3 trường hợp thuộc diện rà soát; các địa phương phải hoàn thành báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 15-9.
Đến nay, cả nước đã có 25.611 người đã nhận tiền nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, tổng số tiền đã chi trả là 26.947 tỷ đồng.
Đối với trường hợp đã có quyết định nghỉ việc thì phải hoàn thành việc giải quyết, chi trả chậm nhất trước ngày 30/6. Cơ quan, đơn vị, cá nhân nào có thẩm quyền mà không giải quyết đúng kế hoạch hoặc để xảy ra tiêu cực sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và pháp luật nhà nước.
Trong văn bản số 1814/2025 mới đây, Bộ Nội vụ nêu rõ quy định về điều khoản chuyển tiếp liên quan đến việc giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư.
'Người lao động nghỉ việc mà không bàn giao công việc, không trả lại tài sản của công ty (ví dụ như điện thoại, máy tính) thì công ty có quyền giữ lương của họ không?'.
(GLO)- Bất chấp cảnh báo sẽ đối mặt biện pháp pháp lý, hàng trăm bác sĩ thực tập Hàn Quốc ngày 19/2 đồng loạt nộp đơn từ chức và sẽ ngừng làm việc từ ngày 20/2.
Ngày 24.10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết từ năm 2018 đến nay có hơn 400 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng tại tỉnh này xin nghỉ việc. Trong đó, 222 người làm việc tại các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; 173 người làm việc tại các công ty TNHH MTV lâm nghiệp và 6 kiểm lâm.
(GLO)- Áp lực công việc cao nhưng chế độ đãi ngộ thấp đã khiến hàng chục nhân viên kế toán trường học nghỉ việc để tìm công việc khác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các trường học.
Từ năm 2019 đến nay, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum có 161 giáo viên nghỉ việc, ngành y tế có 89 công chức, viên chức và 31 bác sĩ nghỉ việc. Ngày 17.12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết từ năm 2019 đến nay trên địa bàn có hơn 300 giáo viên, bác sĩ bỏ việc. Cụ thể, ngành giáo dục có 161 giáo viên nghỉ việc. Ngành y tế có 89 công chức, viên chức và 31 bác sĩ nghỉ việc.
Từ năm 2020 đến nay, danh sách người lao động xin nghỉ việc trong ngành y tế ở tỉnh Lâm Đồng vẫn tăng. Thậm chí, có những trường hợp chấp nhận bồi hoàn khoản kinh phí đã được đào tạo cho Nhà nước để nghỉ việc theo nguyện vọng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã gửi đơn xin nghỉ việc khi mới được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Nông được 1 tháng.
Đắk Lắk, thiếu cả ngàn giáo viên. Bình Dương: Thiếu đến hơn 3.000. TPHCM, thậm chí đang cần tuyển đến hơn 5.000 cho năm học mới. Nhưng tuyển đâu cho đủ khi đang thật sự xảy ra làn sóng nghỉ việc!
(GLO)- Theo thống kê của ngành Y tế, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh có 133 nhân viên y tế (trong đó có 47 bác sĩ) bỏ việc, nghỉ việc. Công việc nhiều, thu nhập thấp, áp lực cao là nguyên nhân khiến nhiều bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện công nghỉ việc, thậm chí chịu kỷ luật để chuyển sang bệnh viện tư.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh này vừa nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ kiểm lâm tại địa phương xin nghỉ việc, về hưu sớm trong thời gian qua.
(GLO)- Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là F0 điều trị tại nhà được hưởng trợ cấp ốm đau theo quy định, BHXH tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế đang tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng chuyên trách quản lý bảo vệ rừng trong tỉnh liên tiếp xin nghỉ việc khiến nguồn nhân lực trong lĩnh vực này thiếu hụt. Nguyên nhân là do thu nhập thấp, các chế độ chính sách hỗ trợ chưa tương xứng với công sức bỏ ra, đặc biệt là áp lực công việc nặng nề.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến giữa tháng 8-2021, cả nước có hơn 1,3 triệu công nhân (CN) phải ngừng việc, nghỉ việc, mất việc hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động.
Nhiều người trẻ đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid-19. Với họ, Covid-19 là cú sốc không những ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp mà còn cả với tinh thần.
Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo lẫn khởi kiện sơ thẩm của ông Tùng và cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của công ty bảo hiểm Prudential Việt Nam là không sai.