Hà Bầu chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa) thông qua các tổ chức đoàn thể có nhiều cách làm thiết thực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nên người dân trên địa bàn đã nâng cao ý thức, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh-sạch-đẹp.

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng và bền vững trong xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Hà Bầu đã chú trọng lồng ghép nội dung này vào các phong trào thi đua, cuộc vận động của từng hội, đoàn thể.

Ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu-cho biết: “Bảo vệ môi trường nông thôn không thể chỉ bằng các chỉ đạo hành chính, mà cần phải đi từ thay đổi hành vi, tập quán sinh hoạt của người dân.

Do đó, xã đã chỉ đạo các hội, đoàn thể lựa chọn những mô hình cụ thể, dễ làm, dễ nhân rộng để vận động bà con tham gia. Trong đó, Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các thôn, làng là lực lượng nòng cốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng”.

doanvien-thanh-nien-xa-ha-bau-ho-tro-nguoi-dan-dao-ho-rac.jpg
Đoàn viên, thanh niên xã Hà Bầu hỗ trợ người dân đào hố rác. Ảnh: Lê Nam

Cụ thể như: mô hình “Nhà sạch-vườn đẹp” triển khai cải tạo vườn tạp, dọn dẹp rác thải xung quanh nhà, trồng rau màu phục vụ sinh hoạt hay những “ngày chủ nhật xanh”...

Anh Y Djễu-Bí thư Đoàn xã Hà Bầu-cho biết: Hiện toàn xã có 172 đoàn viên và hơn 1.100 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên. Thông qua hoạt động Đoàn, các chi đoàn thôn, làng thường xuyên tổ chức chương trình “Chủ nhật xanh” ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vực giọt nước, khơi thông cống rãnh, phát quang các tuyến đường, tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ở khu dân cư. Đặc biệt, lực lượng thanh niên còn hỗ trợ các gia đình có người già, neo đơn đào hố rác, làm nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh.

"Nhờ duy trì thường xuyên các hoạt động này, nhiều tuyến đường đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ, môi trường sống được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, ý thức của đoàn viên thanh niên và người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng thay đổi tích cực hơn”-anh Y Djễu chia sẻ.

Cùng với đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Bầu cũng là lực lượng đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường. Với 2.000 hội viên sinh hoạt ở 8 chi hội, Hội đã triển khai các mô hình như: “5 không, 3 sạch”, “nhà sạch, vườn đẹp”, “hàng rào xanh”, con đường hoa”, mô hình “đoạn đường tự quản” và được lồng ghép với tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi hội viên.

Chị Sên-Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ làng Ring Rai-chia sẻ: “Trước đây, cỏ dại mọc um tùm hai bên đường, rác cũng bị vứt bừa bãi. Nhờ các phong trào như “Chủ nhật xanh”, “5 không 3 sạch”, “Con đường hoa” mà cảnh quan đã sạch sẽ, đẹp đẽ hơn rất nhiều”.

hoi-lhpn-xa-ha-bau-tham-gia-ve-sinh-phat-don-duong-lang-ngo-xom.jpg
Hội LHPN xã Hà Bầu tham gia vệ sinh, phát dọn đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Lê Nam

Theo bà Sức-Chủ tịch Hội LHPN xã: Các chi hội phụ nữ đã vận động hội viên phát huy vai trò trong các “đoạn đường tự quản” về vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các loại hoa mười giờ, hoa giấy, cẩm tú cầu, đồng thời trồng hàng rào xanh như: mắt ngọc, ngũ sắc, râm bụt trước khuôn viên gia đình…

“Chúng tôi tập trung tuyên truyền bằng hình thức dễ hiểu, gần gũi như họp làng, sinh hoạt chi hội, tuyên truyền miệng kết hợp hướng dẫn trực tiếp cách phân loại rác, xử lý rác hữu cơ tại nhà, di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở, làm nhà vệ sinh… Đặc biệt, các mô hình như ‘Con đường hoa’, ‘Hàng rào xanh’, ‘Câu lạc bộ phụ nữ nói không với rác thải nhựa’… đã trở thành phong trào rộng khắp”-bà Sức chia sẻ.

Trao đổi thêm với P.V, Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu Y Pren cho biết: Hà Bầu là xã thuần nông với hơn 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, nhờ triển khai hiệu quả các mô hình nên ý thức của người dân cũng được nâng cao, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp.

"Hiện nay trên địa bàn không còn những bãi rác tự phát, tình trạng xả rác bừa bãi giảm mạnh. Thay vào đó là bà con đã chủ động vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa và cây xanh, cải tạo vườn tạp để trồng rau màu, vừa tăng thu nhập, vừa tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp vừa phát triển kinh tế”-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt đầu từ sáng 30-6 sẽ thực hiện cấp và thu hồi mẫu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

Gia Lai: Bắt đầu từ sáng 30-6 sẽ thực hiện cấp và thu hồi mẫu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

(GLO)- Ngày 26-6, Công an tỉnh Gia Lai có Công văn số 3986/CAT-PC06 thông báo thời gian cấp, thu hồi mẫu con dấu khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đối với các cơ quan, tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ).

Mùa gieo sạ trên cánh đồng Đê Bar. Ảnh: Ngọc Minh

Mùa gieo sạ trên cánh đồng Đê Bar

(GLO)- Những ngày này, tại cánh đồng Đê Bar (xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không khí lao động diễn ra tấp nập, khẩn trương, tiếng máy cày hòa cùng tiếng nói cười của người dân kỳ vọng về một mùa vụ thắng lợi.

Những mái ấm ở vùng khó

Những mái ấm ở vùng khó

(GLO)- Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đã lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc. Những ngôi nhà mới không chỉ góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn mà còn mở ra hy vọng về một cuộc sống tươi sáng hơn cho hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo.

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

Chủ động phòng-chống sốt xuất huyết

(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của bệnh sốt xuất huyết. Trong tuần qua, toàn tỉnh ghi nhận thêm 19 ca mắc mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trên diện rộng.

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Từ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng, những năm gần đây, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã triển khai giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) cho cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng đệm; qua đó, tạo sinh kế, giúp người dân cải thiện thu nhập và bảo vệ tài nguyên rừng tốt hơn.

null