Mang Yang nhân rộng mô hình “Vườn ươm thanh niên”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua mô hình “Vườn ươm thanh niên” cùng hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, các tổ chức Đoàn ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã góp phần cải tạo cảnh quan, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp.

Đưa chúng tôi tham quan một số tuyến đường trên địa bàn, anh Nguyễn Cảnh Bá-Bí thư Đoàn xã Kon Thụp-cho biết: Mô hình “Vườn ươm thanh niên” được Đoàn xã triển khai từ năm 2021 nhằm góp phần nâng độ che phủ cây xanh trên địa bàn.

anh-nguyen-canh-ba-bi-thu-doan-xa-kon-thup-kiem-tra-so-mai-vang-vua-duoc-chi-doan-mang-len-de-gom-doi-den-ngay-ra-quan-trong.jpg
Anh Nguyễn Cảnh Bá- Bí thư Đoàn xã Kon Thụp kiểm tra số mai vàng vừa được chi đoàn mang lên để gom đợi đến ngày ra quân trồng. Ảnh: N.H

Hàng năm, Đoàn xã phát động mỗi chi đoàn ươm 60-200 cây xanh để trồng trên các tuyến đường, khu vực công cộng. Tính đến nay, toàn xã đã trồng được hơn 3.400 cây xanh, chủ yếu là hoa giấy, sao xanh, mai rừng và chuỗi ngọc.

“Ngoài tự ươm và trồng, từ năm 2021 đến nay, Đoàn xã còn huy động các chi đoàn phối hợp với các hội, đoàn thể và thôn, làng trồng gần 5.000 cây xanh. Đồng thời, Đoàn xã cũng trích kinh phí mua cây giống và phối hợp với Đoàn trường THCS và THPT Kpă Klơng hỗ trợ 1.000 cây giống bời lời cho 2 đoàn viên nghèo trồng trong vườn nhà”-anh Bá thông tin thêm.

doan-vien-huinh-na-tham-gia-uom-va-cham-soc-hoa-mai-rung.jpg
Đoàn viên Huinh Na tham gia ươm và chăm sóc hoa mai rừng. Ảnh: N.H

Anh Kưng-Bí thư Chi Đoàn làng Pơ Nang (xã Kon Thụp) cho hay: Triển khai mô hình “Vườn ươm thanh niên”, Chi Đoàn đã tận dụng khoảnh đất trống trong vườn nhà của đoàn viên để ươm cây giống. Cứ tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm, Chi Đoàn tổ chức lên rừng nhặt hạt giống hoặc lấy cây con về ươm trồng. Mỗi năm, Chi Đoàn ươm 100-200 cây sao xanh, mai rừng. Mô hình đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Từ năm 2021 đến nay, Chi Đoàn ươm được hơn 700 cây giống các loại.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Huinh Na (làng Pơ Nang) vui vẻ nói: “Hoạt động ươm trồng cây xanh giúp chúng tôi có điều kiện gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất. Vì vậy, mỗi khi Chi Đoàn tổ chức lên rừng kiếm hạt giống về ươm, tôi đều tham gia”.

Mô hình “Vườn ươm thanh niên” cũng được các chi đoàn thôn, làng trên địa bàn xã Đăk Djrăng hưởng ứng. Anh Đinh Vênh-Bí thư Đoàn xã Đăk Djrăng-thông tin: Hàng năm, Đoàn xã phát động trồng 1.600-2.000 cây bằng lăng và sao xanh, tương ứng với mỗi chi đoàn ươm 200-300 cây.

anh-nguyen-canh-ba-bi-thu-doan-xa-kon-thup-di-tham-nhung-cay-xanh-do-cac-to-chuc-doan-tren-dia-ban-uom-trong.jpg
Anh Nguyễn Cảnh Bá- Bí thư Đoàn xã Kon Thụp đi thăm những cây xanh do các tổ chức đoàn trên địa bàn ươm trồng. Ảnh: N.H

“Các năm trước, nhiều cây xanh bị bò ăn hoặc giẫm đạp nên tỷ lệ sống đạt thấp. Từ năm 2023 đến nay, các chi đoàn vận động bà con nuôi nhốt bò và tận dụng phân để bón cho cây trồng. Nhờ đó, tỷ lệ cây xanh sống đạt trên 80%”-anh Vênh cho biết.

Trao đổi với P.V, anh Vũ Danh Mạnh-Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-cho hay: Mô hình “Vườn ươm thanh niên” được các cơ sở Đoàn tích cực triển khai và đạt hiệu quả. Tính riêng từ năm 2021 đến nay, các tổ chức Đoàn đã ươm trồng và di thực 7.500 cây xanh; kêu gọi xã hội hóa trên 2.000 cây xanh và phối hợp trồng khoảng 23.000 cây xanh do UBND các xã, thị trấn phân bổ.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn cũng ra quân dọn dẹp vệ sinh tại khu vực công cộng và tham gia các đợt phát động do cấp trên tổ chức. Thông qua các hoạt động này, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường được phát huy, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

null