(GLO)- Với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh phong phú, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh phân cấp quản lý di tích, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng nhằm bảo tồn giá trị quý báu và phục vụ phát triển du lịch văn hóa.
(GLO)- Trong khuôn viên Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), những cội ké có tuổi đời hàng trăm năm đang từng ngày tỏa bóng mát. Không chỉ góp phần tạo cảnh quan cho di tích, những cội ké còn là chứng nhân lịch sử và là niềm tự hào của người dân địa phương.
(GLO)- Tôi đến dinh Thầy Thím (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) vào một ngày cuối tháng tư. Dù không phải mùa lễ hội nhưng nơi này vẫn rất đông du khách. Với nhiều người, đây là một trong những điểm dừng chân không thể thiếu khi đến với Bình Thuận.
(GLO)- Ngày 29-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1649/QĐ-TTg xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 13) đối với 5 di tích, trong đó có di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) là vùng đất lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo được xem như địa chỉ đỏ để mọi tầng lớp nhân dân đến học tập, bồi đắp niềm tự hào và khơi dậy tình yêu quê hương đất nước.
(GLO)- Những năm qua, thị xã An Khê phối hợp với ngành chức năng tiến hành quy hoạch, trùng tu, bảo tồn, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Tây Sơn Thượng đạo. Qua đó, thị xã từng bước phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của di tích gắn với phát triển du lịch, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong tương lai.
(GLO)- Năm 2003, An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức một sự kiện văn hóa khá “đình đám“ với việc mời 10 nhạc sĩ nổi tiếng trong cả nước tham gia một đợt thực tế sáng tác trước khi địa phương này lên thị xã. 18 năm sau “đơn đặt hàng“ đặc biệt này, có 2 nhạc phẩm vẫn mãi ghi dấu trong lòng người yêu văn nghệ. Đó là ca khúc “Bên dòng sông Ba“ của nhạc sĩ Ngọc Tường và “Phố núi“ của nhạc sĩ Trần Tiến.
(GLO)- Chúng tôi vừa đến thăm lại một số điểm thuộc di tích Tây Sơn Thượng đạo. Từ khi được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia (năm 1991), công việc chỉnh trang, trùng tu các cụm di tích được chú trọng, nhất là cụm di tích ở thị xã An Khê.
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 2640/BVHTTDL-DSVH về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt đối với việc xếp hạng quần thể di tích Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (thường gọi là Tây Sơn Thượng đạo).
(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi làm việc với Thường trực Thị ủy An Khê cùng Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện: Đak Pơ, Kbang và Kông Chro liên quan đến công tác phát triển du lịch vùng đất Tây Sơn Thượng đạo diễn ra vào chiều 7-11 tại thị xã An Khê.