Giao thông nông thôn góp phần đổi thay diện mạo ở Ia Piơr

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Ia Piơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực, trong đó phát huy vai trò chủ thể của người dân.

Những ngày đầu tháng 6, chúng tôi trở lại xã Ia Piơr và dễ dàng nhận thấy hệ thống giao thông đã được bê tông hóa, nhựa hóa đồng bộ từ trung tâm xã đến các thôn, làng. Nhiều tuyến đường nội đồng, đường ra khu sản xuất, nghĩa trang, khu dân cư được làm mới, mở rộng.

Theo ông Bùi Văn Tiến-Chủ tịch UBND xã Ia Piơr, tiêu chí số 2 về giao thông được địa phương xác định là trụ cột trong xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, xã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các chương trình của cấp trên, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực như: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vốn đầu tư công, cùng phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Kết quả, đến nay, tổng chiều dài các tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn đạt hơn 74 km, gồm: đường xã, đường thôn, ngõ xóm và trục chính nội đồng. Trong đó, 100% đường xã và đường thôn đã được nhựa hóa, bê tông hóa; đường ngõ xóm đạt tỷ lệ cứng hóa 82,6%; đường trục chính nội đồng đạt 73,29%.

khu-trung-tam-xa-ia-pior-phat-trien-sam-uat-duong-sa-thuan-tien-cho-nguoi-dan-di-lai-va-giao-thuong-hang-hoa.jpg
Khu trung tâm xã Ia Piơr phát triển sầm uất, đường sá thuận tiện cho người dân đi lại và giao thương hàng hóa. Ảnh: Lê Nam

Nhiều thôn, làng trên địa bàn xã đã phát huy tinh thần chủ động, đồng thuận và chung tay thực hiện các công trình hạ tầng giao thông. Tiêu biểu là làng Me-địa bàn có hơn 220 hộ dân, với trên 60% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, làng đã hoàn thiện hệ thống đường bê tông nội thôn, đường ra khu sản xuất, lắp đặt đèn chiếu sáng, xây dựng cổng chào... Tất cả đều nhận được sự ủng hộ, đồng lòng cao của người dân.

Ông Phạm Hữu Lực-một người dân làng Me-chia sẻ: “Trước kia đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, bùn lầy khắp nơi, học sinh dễ bị té ngã. Giờ đây, các tuyến đường làng, ngõ xóm đều được bê tông hóa, xe cộ đi lại dễ dàng. Việc giao thương nông sản được thuận lợi hơn. Đường sá thông thoáng giúp con em đến trường an toàn".

Bà Vũ Thị Thoa-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Me-cho biết: “Ngoài sự đầu tư của Nhà nước, người dân còn tích cực đóng góp ngày công, hiến đất, tháo dỡ hàng rào để mở rộng đường. Thôn cũng phát động phong trào chỉnh trang hàng rào, con đường hoa, duy trì các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp. Đây là những phần việc nhỏ nhưng góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, trong làng 100% đường bê tông nông thôn”.

cac-tuyen-duong-noi-lang-me-da-duoc-be-tong-hoa-giup-nguoi-dna6-di-lai-van-chuyen-hang-hoa-de-dang.jpg
Các tuyến đường nội làng Me đã được bê tông hóa giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Ảnh: Lê Nam

Không chỉ làng Me, phong trào làm đường giao thông ở xã Ia Piơr còn lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều thôn, làng khác. Tại thôn 5, với phương châm “làm từng việc nhỏ, thiết thực”, Chi bộ và Ban nhân dân thôn đã vận động nhân dân tham gia đóng góp hơn 50 triệu đồng, 500 ngày công lao động để làm mới 500 m đường bê tông. Ngoài ra, thôn còn lắp đặt 17 bóng đèn năng lượng mặt trời dọc tuyến đường chính, xây dựng nhà văn hóa và trồng hàng rào xanh.

Ông Đinh Công Vi-Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 5-cho biết: "Đường làng sáng, sạch, đẹp giúp bà con đi lại thuận lợi, trẻ em đến trường đúng giờ, người lớn đi làm không còn cảnh lội bùn. Vào các dịp lễ, Tết, đường làng rực rỡ cờ hoa, thể hiện sự đổi thay rõ nét của nông thôn mới. Vừa qua, làng Me đã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024”.

den-nay-trong-lang-me-100-duong-be-tong-hoa-cung-hoa-giup-nguoi-dan-di-lai-thuan-loi.jpg
Đến nay, làng Me có 100% đường giao thông được bê tông hóa, cứng hóa giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: Lê Nam

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Piơr Bùi Văn Tiến: Giao thông nông thôn được cải thiện đã tạo tiền đề quan trọng cho xã Ia Piơr đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Hiện nay, xã có gần 1.000 ha cây trồng các loại, trong đó nhiều vùng sản xuất chuyên canh mì, mía, lúa 2 vụ, điều… kết hợp chăn nuôi bò, heo, gia cầm theo hướng hàng hóa.

Đường sá thuận tiện giúp người dân dễ dàng tiếp cận thị trường, thu hút thương lái vào tận rẫy thu mua nông sản. Cùng với đó, các dịch vụ như cơ khí, buôn bán nhỏ, xây dựng dân dụng cũng phát triển theo. Giao thông nông thôn được cải thiện đã góp phần nâng cao đời sống người dân.

Theo đó, xã Ia Piơr có khoảng 2.350 hộ dân (hơn 10.300 nhân khẩu) với 14 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 78%. Đến cuối năm 2024, xã còn 132 hộ nghèo (chiếm 5,6%), 73 hộ cận nghèo (chiếm 3,1%). Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50,4 triệu đồng/năm.

“Chúng tôi xác định giao thông là nền tảng, là tiền đề để phát triển toàn diện kinh tế-xã hội. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Ia Piơr khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null