Ia Nhin chú trọng đầu tư hệ thống giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, hạ tầng giao thông nông thôn ở xã Ia Nhin (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt và góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Xã Ia Nhin có 1.867 hộ với 7.193 khẩu. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã đã tập trung lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chủ trương, chính sách xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp, buổi sinh hoạt; phát động các phong trào thi đua gắn với tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn. Hàng năm, xã huy động người dân đóng góp tiền, ngày công triển khai đăng ký làm mới, sửa chữa các tuyến đường liên thôn.

Đến nay, các tuyến đường liên thôn được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy kết nối giữa các thôn, làng trong xã và các xã lân cận. Chủ tịch UBND xã Phạm Bá Năm cho biết: “Việc phát triển hạ tầng giao thông đã tạo sức bật cho các thôn, làng phát triển, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân.

Nhờ triển khai thực hiện các giải pháp huy động đa dạng nguồn lực, sự tham gia đóng góp của người dân, hạ tầng giao thông nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực”.

anh-2.jpg
Hệ thống giao thông được đầu tư xây dựng đã giúp người dân xã Ia Nhin đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: K.P

Theo đó, đường từ trung tâm xã đến huyện được nhựa hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận lợi. Đường trục thôn và đường liên thôn được cứng hóa 21,75 km, đạt 100%. Trên địa bàn xã có 19,11/21,25 km đường ngõ xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa đạt 91%. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện; 2,6/8,1 km đã được bê tông hóa.

Riêng trong năm 2024 đầu tư xây dựng 800 m đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí thực hiện hơn 887 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư hơn 504 triệu đồng (ngân sách trung ương 459 triệu đồng, người dân đóng góp hơn 50 triệu đồng); vốn sự nghiệp hơn 382 triệu đồng.

Đi trên con đường bê tông vừa được đầu tư xây dựng khang trang, ông Phạm Xuân Thời (thôn 7) vui mừng cho biết: “Nhiều năm trước, đây là đường đất, đi lại rất khó khăn; mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù. Nhờ Nhà nước quan tâm xây dựng đường bê tông sạch đẹp, bà con rất vui mừng. Giờ đây, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là các cháu học sinh đến trường cũng thuận lợi”.

Còn ông Dương Minh Công (thôn 6) thì cho hay: “Khi địa phương có chủ trương mở rộng đường, thôn đã tổ chức họp dân tuyên truyền, vận động. Vì vậy, tất cả các hộ dân trong thôn đều đồng tình, ủng hộ ngày công xây dựng”.

nguoi-dan-thon-7-phan-khoi-khi-con-duong-be-tong-duoc-dau-tu-xay-dung.jpg
Người dân thôn 7 phấn khởi khi con đường bê tông được đầu tư xây dựng. Ảnh: K.P

Những năm qua, bộ mặt nông thôn xã Ia Nhin ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Thực tế cho thấy, các công trình giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng, sửa chữa; các mô hình, dự án phát triển sản xuất được triển khai, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất một cách thường xuyên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm dần; kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên; công tác bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa; xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

“Đến nay, hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ia Nhin ngày càng khang trang. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân”-Chủ tịch UBND xã Ia Nhin nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null