Chư Pưh: Động lực phát triển từ các tuyến đường liên xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xã không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.

Trong giai đoạn 2023-2025, từ 90 tỷ đồng nguồn vốn của Trung ương hỗ trợ, huyện Chư Pưh đã triển khai xây dựng 4 tuyến đường liên xã với tổng chiều dài hơn 15,6 km gồm: đường từ xã Ia Rong nối quốc lộ 25; đường từ quốc lộ 14 (xã Ia Le) đi xã Ia Blứ; đường từ ngã ba Ia Le-Ia Blứ đi xã Ia Blứ và đường từ thị trấn Nhơn Hòa đi xã Ia Phang.

Đến nay, 2 tuyến đường từ quốc lộ 14 (xã Ia Le) đi xã Ia Blứ và từ ngã ba Ia Le-Ia Blứ đi xã Ia Blứ đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (2 tuyến còn lại dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay), góp phần tạo thuận lợi trong đi lại và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

duong-lien-xa-tu-nga-ba-ia-le-ia-blu-di-xa-ia-blu-duoc-dau-tu-khang-trang-sach-dep-tao-dong-luc-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-cac-dia-phuong.jpg
Đường liên xã từ ngã ba Ia Le-Ia Blứ đi xã Ia Blứ được đầu tư khang trang. Ảnh: Q.T

Trước đây, tuyến đường liên xã từ ngã ba Ia Le-Ia Blứ đi xã Ia Blứ chỉ rộng chưa tới 6 m và toàn bộ là đường đất, sình lầy vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa khô, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân cũng như kìm hãm sự phát triển của địa phương. Chính vì vậy, sau khi có chủ trương đầu tư, hầu hết hộ dân trên tuyến đường này rất phấn khởi và tự nguyện hiến đất, phá bỏ hàng rào, cây cối để mở rộng đường lên 11 m.

Ông Hồ Hữu Ngọc-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blứ-cho hay: “Ngay sau khi có chủ trương đầu tư, xã đã tổ chức họp dân để thông tin dự án cũng như vận động người dân tự nguyện di dời vật kiến trúc, cây cối trả mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ý thức được trách nhiệm và lợi ích khi tuyến đường được đầu tư mở rộng, người dân đồng tình ủng hộ và tự nguyện thực hiện, thậm chí nhiều hàng rào kiên cố cũng được người dân phá bỏ nhanh chóng.

Nhờ đó, tiến độ thực hiện dự án diễn ra thuận lợi và cuối năm 2024 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi trong đi lại, vận chuyển nông sản của người dân mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Cũng như nhiều hộ dân trên tuyến đường này, ông Lê Thanh Bình (thôn Lương Hà, xã Ia Blứ) phấn khởi nói: “Tuyến đường này trước đây toàn bộ là đường đất, người dân chúng tôi đi lại, vận chuyển nông sản gặp vô vàn khó khăn. Chính vì vậy, khi được xã thông tin và vận động di dời vật kiến trúc, cây cối để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì tất cả người dân trên tuyến đường đều hưởng ứng và thực hiện nhanh chóng.

Giờ đây, chúng tôi đã được đi trên con đường nhựa thẳng tắp, rộng 11 m, có hệ thống mương thoát nước bài bản, không còn phải vất vả vận chuyển nông sản hay bị thương lái ép giá như trước”.

Bên cạnh đó, huyện cũng chủ động thực hiện và kêu gọi vốn đầu tư để nâng cấp mặt đường và tải trọng một số tuyến đường liên xã khác như đường nối các xã Ia Hrú-Ia Dreng-Ia Hla; đường từ thị trấn Nhơn Hòa đi Chư Don… nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại của người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Anh Rah Lan Tin (làng Tung Mo A, xã Ia Dreng) chia sẻ: “Từ khi đường liên xã nối các xã Ia Hrú-Ia Dreng-Ia Hla được nâng cấp, mở rộng thì việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, đặc biệt là nông sản của dân làng làm ra vận chuyển thuận lợi, bán được giá cao hơn. Nhờ đó, đời sống kinh tế ngày càng ổn định. Mình cũng như dân làng rất phấn khởi”.

duong-noi-cac-xa-ia-hru-ia-dreng-ia-hla-cung-duoc-nang-cap-mo-rong.jpg
Đường nối các xã Ia Hrú-Ia Dreng-Ia Hla cũng được nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Q.T

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Tuấn Hiệp-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Chư Pưh-cho biết: Dự án đường liên xã được đầu tư đã và đang tạo điều kiện thuận lợi kết nối với các tuyến đường hiện có tạo thành mạng lưới giao thông nối liền giữa các xã Ia Hrú, Ia Phang, Ia Rong, thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh) và xã Hbông (huyện Chư Sê), kết nối từ đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14) đến quốc lộ 25.

Cùng với đó, các tuyến đường còn nối liền khu vực sản xuất của người dân địa phương tới tuyến đường trục chính, từ đó tạo điều kiện phát triển dân sinh, kinh tế-xã hội của khu vực và toàn huyện Chư Pưh; góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, giao thông, tiến tới hoàn thành các tiêu chí trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

duong-lien-xa-tu-quoc-lo-14-xa-ia-le-di-xa-ia-blu-cung-duoc-dau-tu-nang-cap-mo-rong-tao-dieu-kien-di-lai-thuan-loi-cho-nguoi-dan.jpg
Đường liên xã từ quốc lộ 14 (xã Ia Le) đi xã Ia Blứ cũng được đầu tư nâng cấp, mở rộng tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Ảnh: Q.T

“Trong giai đoạn đầu tư công 2026-2030, huyện tiếp tục đề xuất tỉnh bố trí vốn đầu tư một số tuyến đường liên xã để tạo tính kết nối vùng, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông cho huyện; từ đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định dân sinh.

Trong đó có thể kể đến như: đường liên xã từ thị trấn Nhơn Hòa đi vào Khu du lịch thác Ia Nhí và công trình thủy lợi Plei Thơ Ga (xã Chư Don); đường liên xã từ xã Chư Don đi xã Ia Blứ; đường tránh phía Tây thị trấn Nhơn Hòa…”-ông Hiệp thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

Thăm ngôi làng dưới chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Làng Ia Gri (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nằm nép mình dưới chân núi lửa Chư Đang Ya. Đến đây, du khách không chỉ chiêm ngắm cảnh núi đồi trùng điệp mà còn cảm nhận được sự nồng hậu, chân tình của cư dân bản địa-những người yêu núi và sống nương vào núi.

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

Cây cầu nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Thời gian qua, người dân làng Keo-Kpaih (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai) đã chung tay sửa chữa cây cầu dân sinh. Câu chuyện tưởng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần tự lực và sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

Mơ Nú khởi sắc nhờ học và làm theo Bác

(GLO)- Con đường bê tông phẳng lì dẫn vào làng Mơ Nú (xã Gào, tỉnh Gia Lai), hai bên là những ngôi nhà khang trang, khuôn viên gọn gàng. Diện mạo khởi sắc ấy là kết quả của tinh thần đoàn kết, học và làm theo lời Bác mà Chi bộ làng Mơ Nú kiên trì vun đắp.

Bảo tồn miếu cổ An Tân. Ảnh: Ngọc Minh

Chung tay trùng tu, bảo tồn miếu cổ An Tân

(GLO)- Miếu An Tân còn gọi là miếu Bà An Tân (phường An Khê), được UBND tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Để bảo tồn, gìn giữ ngôi miếu cổ, người dân, chính quyền địa phương, ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều giải pháp trùng tu, tôn tạo.

Ông từ giữ đình cứu sống cây đa cổ thụ

Ông từ cứu sống cây đa cổ thụ ở An Khê đình

(GLO)- Vô tình bị lửa “thiêu”, cây đa cổ thụ phía sau An Khê đình (Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, phường An Khê) suy yếu dần, có nguy cơ bị chết. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Ngô Văn Đường-Câu đình (người trông giữ, hương khói đình làng) đã cứu sống cây đa này.

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng. Ảnh: Ngọc Minh

Hvinh Nút làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Phát huy tiềm năng, thế mạnh cảnh quan thiên nhiên cũng như bản sắc văn hóa dân tộc, anh Hvinh Nút (làng Đăk Asêl, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) phát triển mô hình du lịch cộng đồng, mở ra hướng làm kinh tế mới, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho người dân địa phương.

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Mang Yang quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

(GLO)- Nhiều năm nay, từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cùng sự hưởng ứng người dân địa phương, huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã tập trung đầu tư xây dựng và sửa chữa hạ tầng giao thông nông thôn. Qua đó, giúp người dân vận chuyển hàng hóa thuận tiện, thúc đẩy kinh tế phát triển. 

null