Ia Grai chú trọng đầu tư sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ đẩy mạnh triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có 38 sản phẩm được chứng nhận OCOP, trong đó, 10 sản phẩm OCOP 4 sao và 28 sản phẩm OCOP 3 sao.

11.jpg
Nhân viên của Công ty TNHH Baka (xã Ia Yok) đóng gói sản phẩm để đưa ra thị trường. Ảnh: Lê Nam

Các sản phẩm OCOP 4 sao tiêu biểu của huyện Ia Grai gồm: yến sào Nhật Minh Anh (yến sào, yến thô, yến baby, yến rút lông khô…) của hộ kinh doanh Trần Quang Đạo (xã Ia Hrung); dòng cà phê hòa tan của Công ty TNHH BaKa (cà phê Đen Già Làng, cà phê túi lọc Già Làng…).

Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng mà còn được đánh giá cao về mẫu mã, bao bì và khả năng mở rộng thị trường.

Bên cạnh đó, hàng chục sản phẩm đạt chuẩn 3 sao cũng tạo dấu ấn riêng, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như: bột ngũ cốc Nhung Nguyễn, sầu riêng Hoàng Gia, măng tre Nguyễn Thiêm, gạo A Mí Tiệp, dầu bơ O’roya, nho đỏ không hạt Xgreen...

Anh Trần Quang Đạo cho biết: Vùng đất Ia Grai có độ ẩm, nhiệt độ, hệ sinh thái và độ che phủ cây rừng phù hợp với tập tính của loài chim yến. Năm 2022, anh tập trung xây dựng hệ sinh thái yến bền vững, chủ động từ khâu dẫn dụ chim yến đến thu hoạch, chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, xây dựng dòng sản phẩm yến sào Nhật Minh Anh theo tiêu chí OCOP.

Nhờ đặc thù khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, chim yến tại xã Ia Hrung sinh trưởng tốt, cho ra tổ yến to, ít lông, sợi dài và hàm lượng dinh dưỡng cao, không thua kém các tổ yến ở vùng Nam Trung Bộ.

Từ quy trình nuôi yến tự nhiên, anh Đạo tiếp tục đầu tư thiết bị sơ chế, sấy khô, đóng gói và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP. Các sản phẩm mang thương hiệu Nhật Minh Anh hiện có: yến thô, yến tinh chế, yến hũ chưng sẵn, yến rút lông khô. Trong đó, yến rút lông khô là dòng sản phẩm cao cấp nhất, được chọn lọc từ những tổ yến đẹp, giữ nguyên hình dáng tổ, tỷ lệ sợi yến 100%, không bị ép khuôn.

“Hiện nay, chúng tôi có 4 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao gồm: yến sào, yến thô, yến rút lông khô và yến baby. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm 2 sản phẩm đạt 3 sao là yến chưng sẵn dành cho trẻ em và yến tươi chưng sẵn.

Chúng tôi cũng đang kết nối với các hộ nuôi yến khác trong vùng để xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và chế biến yến sạch, góp phần định hình nghề nuôi chim yến tại huyện Ia Grai trở thành ngành hàng nông nghiệp có giá trị cao, phục vụ xuất khẩu”-anh Đạo cho hay.

ho-kinh-doanh-yen-sao-nhat-minh-tai-thon-thanh-ha-xa-ia-hrung-so-che-cac-san-pham-tu-to-yen.jpg
Hộ kinh doanh Yến sào Nhật Minh tại thôn Thanh Hà (xã Ia Hrung) sơ chế các sản phẩm từ tổ yến. Ảnh: Lê Nam

Vừa qua, bộ 3 sản phẩm cà phê của Công ty TNHH BaKa (xã Ia Yok) được công nhận OCOP 4 sao gồm: cà phê hòa tan nguyên chất Đen Già Làng, cà phê uống liền-tinh cà phê nguyên chất và cà phê túi lọc Già Làng.

Ngoài ra, 3 sản phẩm này còn đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2024. Với lợi thế vùng nguyên liệu cà phê sạch kết hợp với quy trình sản xuất hiện đại, các sản phẩm của BaKa đang dần khẳng định thương hiệu cà phê đặc sản.

Theo ông Phan Bá Kiên-Giám đốc Công ty TNHH BaKa: Để sản xuất dòng cà phê nguyên chất tiện lợi này, Công ty đã đầu tư hệ thống máy rang xay tự động, máy trích ly tinh chất cà phê và công nghệ cô đặc chân không. Điều quan trọng là giữ được hương vị nguyên bản của cà phê vùng biên, đồng thời đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

“Việc được công nhận sản phẩm OCOP đã giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đặc biệt là tiếp cận các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng và phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới”-ông Kiên chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện-cho biết: Các sản phẩm được đánh giá cao không chỉ nhờ chất lượng, tính truyền thống, bản địa mà còn bởi sự cải tiến về mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và khả năng thương mại hóa.

Để hỗ trợ các chủ thể OCOP, huyện đã tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ và chủ thể về quản lý sản xuất, xây dựng thương hiệu, marketing và kế hoạch kinh doanh. Đồng thời, phối hợp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm qua hội chợ, sàn thương mại điện tử quốc gia (Buudien.vn), cũng như xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại thị trấn Ia Kha.

“Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã vẫn tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã xây dựng sản phẩm OCOP. Theo đó, tiếp tục khuyến khích chủ thể phát triển các sản phẩm mới, hướng tới xây dựng thương hiệu OCOP gắn với phát triển du lịch nông nghiệp”-ông Thắm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null