Tăng tốc giải ngân vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đầu tháng 11-2023, Trung ương đã bổ sung thêm 280 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai để cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn.

Nắm bắt thông tin về nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, ông Nguyễn Đức Hòa (tổ 6, phường An Bình, thị xã An Khê) đã đến Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã làm thủ tục để vay 80 triệu đồng. Ông Hòa vui mừng chia sẻ: “Nhà tôi có 5 sào đất, xây sẵn chuồng bò và trồng cỏ rồi nên chỉ cần mua bò về nuôi. Lâu nay, gia đình tôi chủ yếu trồng mía, rau, bắp, giờ phát triển thêm chăn nuôi để có nguồn thu lâu dài”.

Tương tự, ông Ksor Hyũ (làng Plei Tong Will, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) cũng vừa được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho vay 50 triệu đồng để phát triển chăn nuôi. Ông Hyũ phấn khởi kể: “Năm 2018, gia đình tôi đủ điều kiện vay vốn hộ nghèo 30 triệu đồng để trồng cà phê. Nhờ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH, gia đình đã vươn lên thoát nghèo. Mới đây, gia đình tôi được bình xét cho vay giải quyết việc làm, phát triển kinh tế để tạo thêm thu nhập ổn định nên rất phấn khởi”.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Pưh chủ động rà soát, lập hồ sơ và giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: S.C

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Pưh chủ động rà soát, lập hồ sơ và giải ngân kịp thời nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn. Ảnh: S.C

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP của Chính phủ là một trong những chương trình tín dụng luôn có nhu cầu vốn rất cao, khả năng hấp thu vốn nhanh và hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm toàn tỉnh đạt 417 tỷ đồng/8.565 khách hàng; doanh số thu nợ đạt 149 tỷ đồng. Hiện tại, tổng dư nợ cho vay giải quyết việc làm toàn tỉnh đạt 1.026 tỷ đồng/24.517 khách hàng dư nợ, chiếm 15,2% tổng dư nợ các chương trình tín dụng.

Với quy mô tín dụng, khả năng tăng trưởng tín dụng của chương trình này, việc Trung ương phân bổ thêm 280 tỷ đồng cho Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hỗ trợ tạo việc làm mang ý nghĩa rất lớn. Tranh thủ nguồn vốn này, Ngân hàng CSXH tỉnh đang tập trung giải ngân nhanh để hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn cuối năm.

Bà Trần Thị Thủy Tiên-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã An Khê-cho biết: “Hầu hết hộ vay vốn giải quyết việc làm rất chịu khó đầu tư sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn hiệu quả. Ở địa bàn các xã, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm được người dân đầu tư chăn nuôi gia súc, trồng keo, bạch đàn hoặc mua xe tải chạy chở hàng. Ở địa bàn các phường, các hộ vay chủ yếu buôn bán tạp hóa, dịch vụ ăn uống, spa, kinh doanh dịch vụ tiệc cưới. Ngay sau khi được Ngân hàng CSXH tỉnh giao nguồn vốn, chúng tôi đã tham mưu Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH thị xã phân bổ nguồn vốn về cho các xã, phường để tổ chức giải ngân cho 513 hộ vay, 100% là khách hàng vay mới”.

Còn ông Nguyễn Khắc Lê-Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chư Pưh thì thông tin: “Đa phần hộ vay vốn hỗ trợ việc làm có hiểu biết, có trình độ sản xuất nên nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả. Trong đợt này, chúng tôi tập trung giải ngân vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn, đa phần là công nhân trở về từ các tỉnh phía Nam. Nguồn vốn vay được bà con đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng cà phê, cây ăn quả”. Cũng theo ông Lê, từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay hỗ trợ việc làm tại Chư Pưh đạt gần 20 tỷ đồng/380 lượt lao động vay vốn. Tổng dư nợ chương trình tín dụng này là gần 50 tỷ đồng, đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

“Nhiệm vụ kép”trong lĩnh vực đầu tư công

“Nhiệm vụ kép” trong lĩnh vực đầu tư công

(GLO)-Để công tác đầu tư công không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Gia Lai đang tiến hành “nhiệm vụ kép”: vừa khẩn trương rà soát, tổng hợp các chương trình, dự án; vừa quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ.

null