Gia Lai: Tháo gỡ khó khăn để phát triển hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-5, tại TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh; đại diện hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác do phụ nữ quản lý, điều hành và 1 số chuyên gia.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Châu

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Bích Ngọc-Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh báo cáo đánh giá thực trạng, vai trò và những cơ hội, thách thức của tổ chức Hội phụ nữ trong tham gia các mô hình kinh tế tập thể, HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 26 HTX, 23 Tổ liên kết, tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, thu hút trên 800 hội viên phụ nữ là thành viên. Bước đầu, một số HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác đi vào hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nữ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như số lượng HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả còn ít, chưa có sức lan tỏa; nguồn lực của các cấp Hội nhằm thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là những đối tượng phụ nữ yếu thế còn hạn chế, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu.

Bà Trần Thị Tầm-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ An Nhiên (xã An Trung, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Châu.

Theo Quyết định số 557/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 20-9-2023 phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, mục tiêu đề ra đến 2025 sẽ củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 10 HTX, 20 tổ hợp tác, thành lập mới 5 HTX; đến 2030 là 20 HTX, 40 tổ hợp tác, thành lập mới 10 HTX do phụ nữ tham gia quản lý. Cũng theo Đề án, đến năm 2030 các HTX, tổ hợp tác tạo việc làm ổn định trên 1 ngàn lao động nữ.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Minh Hải-Phó Hiệu trưởng Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT), đại diện Liên minh HTX tỉnh Gia Lai trao đổi các chuyên đề: giải pháp hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; những nội dung cơ bản về phát triển kinh tế tập thể, HTX trong giai đoạn hiện nay; những điểm mới trong Luật Hợp tác xã năm 2023…Các đại biểu cũng có nhiều ý kiến thảo luận trực tiếp về những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất để triển khai các mục tiêu của Đề án.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Kinh tế tập thể, HTX là thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân, việc củng cố, thành lập HTX không phải trách nhiệm của 1 cơ quan, ban, ngành nào mà của cả hệ thống chính trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội LHPN phối hợp với Liên minh HTX và Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, củng cố, hỗ trợ các HTX đã thành lập, đồng thời phát triển HTX mới trên nền tảng những tổ liên kết, tổ hợp tác.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn tham quan các sản phẩm của HTX do phụ nữ quản lý, điều hành. Ảnh: Minh Châu

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn tham quan các sản phẩm của HTX do phụ nữ quản lý, điều hành. Ảnh: Minh Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sau hội nghị, Thường trực Hội LHPN tỉnh rà soát lại toàn bộ để điều chỉnh hoặc tham mưu điều chỉnh Quyết định số 557 của UBND tỉnh. Các sở, ngành liên quan với chức năng, nhiệm vụ, tham mưu, triển khai cụ thể hóa Quyết định 557. Trong đó, yêu cầu Sở Công thương trong chương trình xúc tiến thuơng mại cần ưu tiên, tạo điều kiện cho các chị em trong HTX tham gia các hội chợ, hưởng các chính sách ưu đãi trong xúc tiến thương mại.

Trong khuôn khổ hội nghị có các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của hội viên phụ nữ trong các HTX, tổ liên kết, tổ hợp tác.

Sáng cùng ngày, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn triển khai Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” cho 300 đại biểu, trong đó có 49 chị làm chủ hoặc đồng làm chủ 26 HTX và 23 tổ hợp tác.

Có thể bạn quan tâm

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

Trung thu - Mùa của những ước mong trẻ thơ

(GLO)- Mỗi mùa Trung thu, bánh, lồng đèn và quà tặng thường được người lớn chuẩn bị với mong muốn mang niềm vui đến cho trẻ. Thế nhưng, với nhiều em nhỏ, điều mong đợi lại giản dị hơn: được cha mẹ dành thời gian, được vui chơi cùng bạn bè, tự tay làm chiếc lồng đèn và được lắng nghe, sẻ chia.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

Đập Bảy Yển nguy cơ mất an toàn mùa lũ

(GLO)- Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

Ðảm bảo an toàn tàu cá mùa mưa bão

(GLO)- Mưa giông, gió mạnh, sóng lớn có thể xuất hiện nhanh trên biển, gia tăng nguy cơ mất an toàn đối với tàu cá. Hệ thống giám sát hành trình và các kênh thông tin từ bờ ra biển được kết nối để cảnh báo sớm, giúp ngư dân kịp thời điều chỉnh hành trình, tránh khu vực nguy hiểm.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

null