Nâng cao ý thức giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số: Hướng đi bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức giảm nghèo.

Từ đó, bà con tích cực lao động sản xuất, tiết kiệm chi tiêu để vươn lên thoát nghèo.

Trang bị kiến thức, kỹ năng cho hộ nghèo

Làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) có 118 hộ, trong đó 113 hộ DTTS. Trưởng thôn Đinh Hoan cho hay: Hiện làng còn 1 hộ nghèo, 15 hộ cận nghèo. Năm 2024, làng được công nhận đạt chuẩn làng nông thôn mới.

Để có được kết quả này, chính quyền xã tích cực vào cuộc cùng với Ban Nhân dân thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nỗ lực phấn đấu để thoát nghèo bền vững. Xã phối hợp mở các lớp học nghề về xây dựng, trồng rau an toàn dành cho người dân.

Ngoài ra, xã còn vận động những người trong độ tuổi lao động tham gia các lớp học nghề để tự tạo việc làm, tăng thêm thu nhập.

Gia đình anh Đinh Choay (làng Bung Bang Hven) thuộc diện hộ nghèo. Bản thân ông bị tật bẩm sinh nên gặp khó khăn trong sinh hoạt và lao động. Nhiều năm liền, gia đình ông phải sống trong căn nhà dột nát mà không có tiền sửa chữa.

Vừa qua, xã Yang Bắc đã hỗ trợ 44 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Nhà nước để gia đình anh làm nhà. Có được nguồn lực này, gia đình ông mạnh dạn vay thêm ngân hàng và bà con dòng họ để xây dựng ngôi nhà kiên cố với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Anh Choay phấn khởi nói: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương mà gia đình tôi có được căn nhà mới khang trang. Từ nay, gia đình tôi yên tâm làm ăn để vươn lên thoát nghèo”.

gia-dinh-ong-dinh-choay-lang-bung-bang-hven-vui-mung-ben-can-nha-dang-xay-moi-anh-lac-ha.jpg
Gia đình anh Đinh Choay (làng Bung Bang Hven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) bên căn nhà mới. Ảnh: L.H

Còn tại xã Ia Kreng (huyện Chư Păh), công tác giảm nghèo cũng được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng. Phó Chủ tịch UBND xã Phạm Thanh Xuân cho hay: Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, xã phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực sản xuất.

Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tổ chức tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng và giới thiệu các mô hình giảm nghèo hiệu quả để người dân vận dụng vào trồng trọt, chăn nuôi nhằm tăng thu nhập.

Hiện nay, người dân xã Ia Kreng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống mới vào sản xuất. Điển hình như dân làng Doch 1 và Doch 2 đã tận dụng nguồn nước dẫn từ đỉnh núi về để chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cà phê xen cây ăn quả. Từ đó, đời sống của người dân ngày càng cải thiện.

Anh Siu Nhin (làng Doch 2) chia sẻ: Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, đầu năm 2020, anh mạnh dạn vay 10 triệu đồng vốn tín dụng chính sách để chuyển đổi 4 sào bời lời sang trồng hơn 700 cây cà phê và cây ăn quả. Vườn cà phê đủ nước tưới lại được chăm sóc đúng quy trình nên phát triển tốt, cho thu hoạch ổn định. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình được cải thiện và vươn lên thoát nghèo.

“Bây giờ, cả 3 người con của tôi đều vào các trường đại học, cao đẳng. Con gái đầu học Đại học Dược ở Đà Nẵng đang làm việc tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Cháu thứ 2 vừa học xong ngành Kế toán ở Trường Cao đẳng Gia Lai. Con gái thứ 3 đang học năm thứ nhất Đại học Luật ở Huế. Cuộc sống của gia đình tôi giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi”-anh Nhin phấn khởi cho hay.

ong-siu-nhin-thu-nhat-bia-phai-lang-doch-2-vui-mung-nho-chuyen-doi-cay-trong-ma-gia-dinh-tu-tin-thoat-ngheo-anh-dinh-yen.jpg
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, cuộc sống gia đình anh Siu Nhin (bìa phải, làng Doch 2, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) ngày càng cải thiện. Ảnh: Đ.Y

Bên cạnh đó, công tác dạy nghề, tạo việc làm cũng được xã Ia Kreng quan tâm thực hiện. Ông Rơ Châm Thum-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Kreng-chia sẻ: Toàn xã có 1.200 người trong độ tuổi lao động, số lao động có việc làm thường xuyên chiếm trên 93%. Đời sống người dân vì thế được cải thiện rõ nét. Cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 37,6% (tương đương 220 hộ).

Tiếp tục nâng cao ý thức giảm nghèo

Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS, huyện Đak Pơ đã phối hợp với các đơn vị mở một số lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Bà Trịnh Thị Thanh Hòa-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Năm 2024, các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm, thu hút 1.583 lượt người tham gia.

Cũng trong năm, huyện phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 351 lao động nông thôn với các nghề như: trồng rau an toàn; canh tác lúa năng suất cao; nuôi và phòng bệnh cho trâu, bò, gà...

Cùng với đó, huyện còn quan tâm phát triển các tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã để vận động người dân tham gia, tạo môi trường giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập.

“Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Đak Pơ đã đạt những kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo. Đến năm 2024, toàn huyện còn 607 hộ nghèo (chiếm 5,16%), 1.008 hộ cận nghèo (chiếm 8,58%)”-bà Hòa thông tin thêm.

duong-di-qua-lang-krai-thi-tran-phu-hoa-huyen-chu-pah-dang-duoc-dau-tu-ngay-cang-khang-trang-sach-dep-anh-dinh-yen-5389.jpg
Đường đi qua làng Krăi (thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) đang được đầu tư, ngày càng khang trang sạch đẹp. Ảnh: Đ.Y

Trong khi đó, ông Trần Oanh Tuấn-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Păh-cho hay: Những năm qua, huyện đặc biệt quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông giúp việc vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

Cùng với đó, huyện cũng tích cực kết nối thị trường tiêu thụ nông sản cho người dân, nhất là các sản phẩm chủ lực như: cà phê, sầu riêng, hồ tiêu... Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để bà con phát huy nghề truyền thống nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhờ đó, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 5,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 16,47%.

Trao đổi với P.V, bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Với mục tiêu đến cuối năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo là 2,02%, Sở tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Theo đó, Sở tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân. Đồng thời, ưu tiên đầu tư nguồn lực giảm nghèo cho khu vực có đông đồng bào DTTS sinh sống, các xã đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Sở phối hợp với các địa phương hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để từng bước nâng cao thu nhập.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.