Pleiku tập trung các nguồn lực góp phần giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ tích cực hỗ trợ về sinh kế, xây dựng nhà ở và các chương trình hỗ trợ thiết thực khác đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố Pleiku giảm còn 0,12%, vượt 0,04% so với chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024 mà UBND tỉnh giao (kế hoạch giao 0,16%).

Xã Ia Kênh là địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Ông Lê Quang Toản-Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: Cuối năm 2021, xã có 58 hộ nghèo (chiếm 5,9%) và 56 hộ cận nghèo (chiếm 5,8%). Để giúp người dân cải thiện cuộc sống, xã đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, quỹ vì người nghèo của thành phố và huy động thêm các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người thân đóng góp kinh phí hỗ trợ xây mới nhà ở cho 41 hộ và sửa chữa 1 nhà với tổng kinh phí trên 3,22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ các nguồn lực trên, xã hỗ trợ sinh kế cho gần 100 hộ cùng nhiều chương trình khác về nhu yếu phẩm, cấp thẻ bảo hiểm, nước sạch phân tán… Đến thời điểm hiện tại, toàn xã chỉ còn 11 hộ nghèo (chiếm 1,05%) và 32 hộ cận nghèo (chiếm 3,06%).

nhieu-ho-dan-o-xa-ia-kenh-da-thoat-ngheo-nho-duoc-ho-tro-sinh-ke.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Ia Kênh đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế. Ảnh: Nhật Hào

Đưa chúng tôi đến thăm một số hộ thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế, ông Siu Huen-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Mơ Nú (xã Ia Kênh) cho biết, từ năm 2021 đến nay, nhờ được hỗ trợ sinh kế, xây nhà và các hỗ trợ khác, làng có 8 hộ thoát nghèo. Làng hiện có 203 hộ nhưng chỉ còn 1 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo. Còn bà Rơ Châm Hlêk (làng Mơ Nú) chia sẻ: "Gia đình tôi chỉ có 2 sào cà phê và 1 sào lúa nên thu nhập chẳng bao nhiêu. Năm 2022, nhờ được cấp 1 con bò từ quỹ "Vì người nghèo" của thành phố, gia đình tôi đã dành ra 0,5 sào đất trồng lúa hay bị thiếu nước để trồng cỏ chăm bò. Đến nay, bò mẹ đã đẻ được 2 con. Cuối năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo".

gia-dinh-ba-ro-cham-hlek-lang-mo-nu-da-thoat-ngheo-nho-duoc-ho-tro-bo.jpg
Từ 1 con bò được cấp năm 2022, đến nay, gia đình bà Rơ Châm Hlêk (làng Mơ Nú) đã có 3 con bò. Ảnh: Nhật Hào

Tại xã An Phú, nhiều hộ cũng đã thoát nghèo nhờ được hỗ trợ sinh kế và xây mới nhà ở. Chỉ tay vào căn nhà được hỗ trợ xây mới khang trang, bà H'Blenh (làng Bông Phrao) phấn khởi nói: "Nhà đông con nhưng không có đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình tôi rất khó khăn. Do không có điều kiện, gia đình phải sống trong căn nhà tôn chật chội. Năm 2023, nhờ được hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ "Vì người nghèo" của thành phố, gia đình tôi đã bỏ thêm 10 triệu đồng và huy động họ hàng hỗ trợ thêm ngày công xây được căn nhà rộng rãi hơn. Ngoài hỗ trợ xây nhà, tôi còn được hỗ trợ 1 con bò; chồng và các con cũng xin đi làm phụ hồ nên thu nhập được cải thiện. Cuối năm 2023, gia đình tôi đã thoát nghèo".

Bà Nguyễn Thị Hiệp-Chủ tịch UBND xã An Phú thông tin: Xã có 2.857 hộ. Đa số các hộ thuộc diện đông con hoặc già yếu, đau bệnh thường xuyên, nghề nghiệp không ổn định. Được sự hỗ trợ của các cấp ngành và các Hội, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp về sinh kế và xây dựng nhà ở cùng các công trình dân sinh khác, các hộ nghèo có điều kiện cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, xã có 35 hộ được hỗ trợ bò, 7 hộ nghèo được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở; nhiều hộ được hỗ trợ xây dựng các công trình phụ, hỗ trợ kinh phí buôn bán nhỏ, mua máy cắt cỏ, máy bơm nước, vay vốn ưu đãi để sản xuất, chăn nuôi. Nhờ đó, năm 2021, xã có 29 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo nhưng đến cuối năm 2024, chỉ còn 4 hộ nghèo (chiếm 0,14%) và 3 hộ cận nghèo (chiếm 0,11%).

ba-hblenh-lang-bong-phrao-xa-an-phu-chi-tay-vao-can-nha-duoc-ho-tro-xay-dung.jpg
Bà H'Blenh (làng Bông Phrao, xã An Phú) chỉ tay vào căn nhà được hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Nhật Hào

Được biết, từ năm 2021 đến nay, TP. Pleiku đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân và từ quỹ "Vì người nghèo" thành phố hỗ trợ 118 hộ nghèo, cận nghèo xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí 786 triệu đồng. Cùng với đó, giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức các lớp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cùng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực khác...

Ông Nguyễn Thanh Bình-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku cho hay: Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm từ 0,56% năm 2021 xuống còn 0,12% năm 2024 (giảm 0,44%), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 2,94% xuống 0,71% (giảm 2,23%). Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm từ 0,98% năm 2021 còn 0,44% năm 2024 (giảm 0,54%), trong đó tỷ lệ hộ cận nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3,96% xuống 1,79% (giảm 2,17%), đạt chỉ tiêu nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã đề ra.

“Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thành phố đến xã, phường, thôn, làng, tổ dân phố tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề và Chương trình số 31-CTr/TU ngày 3-11-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ và các cuộc vận động, các phong trào, góp phần đạt thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về công tác giảm nghèo theo Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố đã đề ra”-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null