Xã Gào đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, thời gian qua, xã Gào (TP. Pleiku) đã đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao thu nhập của người dân và giảm nghèo bền vững.

Xã Gào nằm ở phía Tây Nam TP. Pleiku, có diện tích tự nhiên 5.796,6 ha. Xã có 7 thôn, làng với 1.207 hộ dân. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53% dân số toàn xã. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, với các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu cùng với một số hoạt động buôn bán nhỏ lẻ.

Theo ông Lê Đông Dương-Chủ tịch UBND xã Gào, địa phương xác định truyền thông là công cụ quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân về giảm nghèo bền vững. Do đó, thời gian qua, UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành, thôn, làng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đến người dân thông qua các buổi họp dân, các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

Đồng thời, động viên, khuyến khích và hướng dẫn người nghèo về kiến thức, kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phát huy tính chủ động, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Trao đổi với P.V, ông Lê Trung Thành-Công chức Văn hoá-Xã hội xã Gào-cho biết: “Những năm qua, xã đã bố trí 7 cụm loa phát thanh tại các thôn, làng. Thời gian tới, xã sẽ triển khai hoạt động truyền thanh thông minh để tuyên truyền thông tin chính xác, nhanh chóng đến người dân”.

Cũng trong năm qua, Mặt trận đã chủ trì, phối hợp với các đoàn thể, cấp ủy, chính quyền xã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng Quỹ “Vì phụ nữ nghèo”, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”…

Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” xã đã hỗ trợ vốn sản xuất cho 3 hộ thoát nghèo với tổng số tiền 9 triệu đồng. Đồng thời, xã hỗ trợ mua phân bón hỗ trợ cho các hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hơn 22 triệu đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 40 chị tham gia vào mô hình tiết kiệm này. Với số tiền tiết kiệm được, các chị đã dùng để mua máy móc, phương tiện phục vụ cho sản xuất và mua dụng cụ học tập cho con em mình.

Trong hai năm qua, từ các nguồn vốn hỗ trợ, UBND xã Gào đã phân bổ và hỗ trợ xây mới nhà cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo giúp người dân ổn định chỗ ở, tập trung làm ăn. Cụ thể, năm 2023, xã hỗ trợ xây mới nhà ở cho các hộ: Nguyễn Thị Dịu (thôn 6), Phan Đức Phú (thôn 5), Rlan Bêng (làng A), Trần Văn Hồ Anh (thôn 4), Rlan Ning (làng C) với số tiền 50 triệu đồng/hộ.

Riêng năm 2024, xã hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ Nguyễn Thị Bông (thôn 4) với số tiền 70 triệu đồng. Xây nhà mới cho các hộ Hoàng Hoa Nam (thôn 4) và Siu Têng (làng B) với số tiền 60 triệu đồng/hộ. Nhờ đó, đến nay hầu hết hộ nghèo trên địa bàn xã đều có nhà ở kiến cố, bà con yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

Nhờ nỗ lực truyền thông, xã Gào đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo. Trong đó, thành công nổi bật chính là việc xây dựng làng C đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số vào năm 2023.

Làng C có 121 hộ dân, phần lớn là người dân tộc Jrai, trình độ dân trí chưa đồng đều và đời sống còn khó khăn. Song, nhờ vào sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy xã cùng sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể và toàn thể người dân, làng C đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn khởi sắc, cuộc sống người dân trong làng được cải thiện đáng kể.

Điển hình như hộ bà Rmah Blơh thuộc diện nghèo của xã. Năm 2023, chồng mất, 6 người con lập gia đình ở xa và đều khó khăn về kinh tế nên bà phải sống một mình. Đất ruộng chưa tới 2 sào, hàng ngày bà phải đi làm thuê để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Thấu hiểu hoàn cảnh của bà, đầu năm 2024, UBND xã đã nhanh chóng hỗ trợ bà 3 con heo nái để làm sinh kế.

“Khi được xã hỗ trợ 3 con heo, tôi mừng lắm. Từ ngày nhận heo về, tôi cố gắng chăm bẵm. Đến nay, tôi đã bán heo 8 triệu đồng. Vốn thích chăn nuôi nên tôi đã dùng số tiền này mua 2 con heo giống để duy trì việc chăn nuôi, kiếm kế sinh nhai”-bà Blơh bộc bạch.

Cũng trong đầu năm 2024, xã Gào đã hỗ trợ xây nhà mới cho hộ ông Siu Têng (làng B) với số tiền 60 triệu đồng. Trước đây, gia đình ông Têng sống trong căn nhà sàn xập xệ. Dù cố gắng bươn chải với nghề nông nhưng cuộc sống gia đình ông luôn gặp khó khăn, không có tích lũy để tự sửa chữa nhà ở.

Ngồi trong căn nhà đang dần hoàn thiện, ông Têng không giấu được sự xúc động. “Tôi cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo xã đã giúp gia đình tôi có nhà mới. Tôi hứa sẽ chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm để vươn lên trong cuộc sống, không phụ sự giúp đỡ quý báu này”-ông Têng rưng rưng nói.

Nếu như năm 2021, toàn xã Gào có 25 hộ nghèo (17 hộ DTTS, chiếm 2,95%) và 65 hộ cận nghèo (17 hộ DTTS, chiếm 2,95%) thì đến năm 2024, xã chỉ còn 20 hộ nghèo (13 hộ DTTS, chiếm 2,39%) và 58 hộ cận nghèo (38 hộ DTTS, chiếm 6,97%), giảm 26 hộ nghèo và 65 hộ cận nghèo.

“Các hộ nghèo, cận nghèo mới tăng hàng năm hầu hết rơi vào các trường hợp gia đình có người ốm đau, bệnh hiểm nghèo dẫn đến thiếu hụt về kinh tế. Một số hộ do thiếu kỹ năng làm ăn dẫn đến cuộc sống gặp nhiều khó khăn và thu nhập thấp”-Công chức phụ trách Văn hoá-Xã hội xã chia sẻ thêm.

Năm 2025, xã phấn đấu thoát nghèo được 8 hộ nghèo và 18 hộ cận nghèo; qua đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Để đạt được mục tiêu trên, thời gian tới, xã tập trung thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định như hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo cho vay đối với 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

fullsizerender-5.jpg
Xã Gào thường xuyên tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ người nghèo tìm việc làm để ổn định cuộc sống. Ảnh: Lạc Hà

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thông tin về giảm nghèo, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người nghèo trên địa bàn xã về công tác giảm nghèo; thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương, các cơ chế, chính sách của tỉnh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và người dân về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

“Cùng với đó, xã phối hợp các trường học thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Đặc biệt, xã sẽ phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trường Cao đẳng Gia Lai tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ người nghèo trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề được đào tạo nghề, tập huấn và định hướng nghề nghiệp; được ưu tiên giới thiệu việc làm để có việc làm và thu nhập ổn định”-Chủ tịch UBND xã Gào thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn.

Học cách lớn lên giữa thiếu thốn

(GLO)- Trong căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm đường Trường Chinh (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ba anh em Nguyễn Ngọc Nghĩa, Nguyễn Ngọc Gia Linh và Nguyễn Trọng Nhân đang học cách lớn lên giữa thiếu thốn, mất mát.

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

Hai nữ già làng “giữ lửa” đoàn kết

(GLO)- Trên khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, có 2 phụ nữ được cộng đồng tin tưởng, suy tôn làm già làng. Họ cần mẫn “giữ lửa” đoàn kết, gìn giữ bình yên nơi phên giậu Tổ quốc. Ở vị trí xưa nay vốn thuộc về đàn ông, sự hiện diện của họ thật hiếm có và đáng trân trọng.

Mùa bắt sâu tre

Mùa bắt sâu tre

(GLO)- Trong thân tre, nứa, lồ ô mọc bạt ngàn giữa những cánh rừng ở xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai), có một loài sâu màu trắng đục được người Bahnar xem như sản vật do thiên nhiên ban tặng.

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an kiểm tra, xử lý vi phạm tại một hộ kinh doanh heo đông lạnh trên địa bàn xã Hoài Ân. Ảnh: N.C

Ngăn chặn thực phẩm bẩn ngay từ cơ sở

(GLO)- Với tinh thần “không có vùng cấm”, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm. Nhiều vụ việc bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần củng cố niềm tin người tiêu dùng.

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Tự giác giao nộp động vật quý hiếm: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

(GLO)- Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và có sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cơ quan chức năng, ngày càng nhiều người dân trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin, giao nộp động vật hoang dã bị lạc hoặc bị thương, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm và gìn giữ cân bằng sinh thái.

Lực lượng chức năng xã Ia Ly huy động nhân lực hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp tài sản đến nơi an toàn.

Gia Lai: Di dời khẩn cấp các hộ dân khỏi vùng sạt lở

(GLO)- Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại khu vực đường vào Trạm biến áp 500 kV thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, chính quyền xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm di dời tài sản đến nơi ở an toàn.

null