Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku kết nghĩa với làng B, xã Gào

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 28-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kết nghĩa với làng B, xã Gào, TP. Pleiku.

Dự lễ có ông Y Khum-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Phú; đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gào và cán bộ, Nhân dân làng B.

Ông Y Khum-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: D.T

Ông Y Khum-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: D.T

Tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện làng B đã ký kết giao ước kết nghĩa. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nắm vững tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong làng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng làng, xã, cụm dân cư an toàn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện xã Diên Phú và đại diện làng B đã ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: D.T
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện xã Diên Phú và đại diện làng B đã ký giao ước kết nghĩa. Ảnh: D.T

Hỗ trợ, giúp đỡ làng B phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống; vận động người dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu, hàng năm lựa chọn một số hộ nghèo, hộ cận nghèo để hỗ trợ, giúp đỡ theo khả năng, năng lực của đơn vị...

Về phía làng B, vận động dân làng tích cực lao động sản xuất; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ với cơ quan kết nghĩa kịp thời thông tin tình hình, những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của bà con và kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để có giải pháp phù hợp.

Thông qua việc kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ nhau giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, xã Diên Phú với làng B; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực xây dựng làng ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng được trao cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của làng B (xã Gào). Ảnh: D.T

Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng được trao cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của làng B (xã Gào). Ảnh: D.T

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao 10 suất quà (200.000 đồng/suất) cho 10 em học sinh hoàn cảnh khó khăn tại làng B.

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu tiên tại Gia Lai, các cơ quan chức năng tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho bị can tại nơi giam giữ.

Tờ giấy kết hôn sau song sắt

(GLO)- Lần đầu tiên tại Gia Lai, việc đăng ký kết hôn được tổ chức ngay tại nơi tạm giam. Khoảnh khắc đặc biệt này không chỉ giúp hợp thức hóa quan hệ hôn nhân, bảo đảm đứa trẻ được sinh ra có đầy đủ quyền lợi về hộ tịch, y tế, giáo dục mà còn thấm đẫm tính nhân văn trong thực thi pháp luật.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

null