Hiệu quả mô hình kết nghĩa với các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả mô hình kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Mô hình này đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, củng cố hệ thống chính trị và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các buôn làng.

Thị xã Ayun Pa có hơn 50% dân số là người DTTS, chủ yếu là dân tộc Jrai. Trong tổng số 49 thôn, buôn, tổ dân phố thì có 24 buôn đồng bào DTTS. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, thiếu thốn và cần được giúp đỡ.

Những việc làm thiết thực

Kế thừa và phát huy kết quả mô hình kết nghĩa giai đoạn 2017-2020, năm 2021, Ban Thường vụ Thị ủy tiếp tục phân công 44 cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa với 24 buôn đồng bào DTTS. Với tinh thần chủ động, tích cực, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ông Trịnh Văn Lương-Trưởng ban Dân vận Thị ủy-cho biết: “Trong 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động hướng về các buôn kết nghĩa như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi; tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo… với tổng số tiền hơn 736 triệu đồng.

Các hoạt động này đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phong trào tại cơ sở”.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phụ trách, kết nghĩa với các buôn dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Sang

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ayun Pa Ksor Vinh trao giấy khen của Ban Thường vụ Thị ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác phụ trách, kết nghĩa với các buôn dân tộc thiểu số. Ảnh: Nguyễn Sang

Xác định hỗ trợ người dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, các cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa đã chủ động triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Trong đó, chú trọng giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn sớm vươn lên thoát nghèo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Đơn cử như Văn phòng HĐND-UBND thị xã đã hỗ trợ 5 con bò sinh sản với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho các hộ nghèo của buôn Hoang 1, xã Ia Sao. Đến nay, 5 con bò này đã đẻ 6 bê con, giúp các hộ nghèo có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trao tặng 5 suất quà cho trẻ em mồ côi tại buôn Hiao, xã Chư Băh. Ảnh: Vũ Chi

Các cơ quan, đơn vị kết nghĩa trao tặng 5 suất quà cho trẻ em mồ côi tại buôn Hiao, xã Chư Băh. Ảnh: Vũ Chi

Bên cạnh hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ phát triển kinh tế, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa còn tích cực hỗ trợ các buôn đồng bào DTTS xây dựng nông thôn mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã huy động nguồn lực xã hội xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại các buôn kết nghĩa với tổng kinh phí hơn 470 triệu đồng.

Trong đó, Công an thị xã đã huy động hơn 150 triệu đồng giúp 2 hộ nghèo của buôn Hoang 2 (xã Ia Sao) làm nhà sàn và giúp 2 hộ làm nhà vệ sinh. Ngoài ra, Thị ủy, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Bảo hiểm Xã hội, Phòng Nội vụ thị xã cũng đã hỗ trợ hơn 40 triệu đồng giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các buôn: Rưng Ma Nhiu, Rưng Ma Rai, buôn Hoanh, buôn Sar (xã Ia Rbol) làm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 07-KH/TU của Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa về phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa với các thôn buôn giai đoạn 2021-2025, ông Trịnh Văn Lương khẳng định: Nhờ triển khai hiệu quả mô hình kết nghĩa, tỷ lệ hộ nghèo của thị xã đến cuối năm 2023 giảm còn 1,44%.

Cơ sở hạ tầng ở các buôn đồng bào DTTS được tăng cường đáng kể. Hiện nay, 100% đường vào các buôn được bê tông hóa, 100% hộ dân có điện sinh hoạt, được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đời sống tinh thần của người dân cũng từng bước được cải thiện.

Kỳ vọng trong giai đoạn mới

Ngày 27-2-2024, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã ban hành Kế hoạch số 175-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó, ngày 2-7-2024, UBND thị xã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc mời, phân công 44 cơ quan, đơn vị phụ trách kết nghĩa với 15 thôn, buôn đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã. Tính đến ngày 30-8-2024, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc tổ chức lễ ký kết giao ước kết nghĩa với 15 thôn, buôn đồng bào DTTS.

Phòng Kinh tế, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT-Chi nhánh Ayun Pa, Hạt Kiểm lâm và Điện lực Ayun Pa là các đơn vị kết nghĩa với buôn Hiao, xã Chư Băh. Sau khi kết nghĩa, 4 cơ quan, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và hệ thống chính trị buôn Hiao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân; hỗ trợ về cây-con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để giúp bà con vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống.

Ông Nguyễn Thanh Quang-Trưởng phòng Kinh tế thị xã-cho hay: “Tại lễ kết nghĩa diễn ra vào ngày 30-7 vừa qua, 4 cơ quan, đơn vị đã tặng 355 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn và trao 5 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho trẻ em mồ côi của buôn Hiao”.

Công an thị xã Ayun Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nay H''Muyn ở bôn Hoang 2, xã Ia Sao. Ảnh: Công an thị xã cung cấp

Công an thị xã Ayun Pa bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Nay H''Muyn ở bôn Hoang 2, xã Ia Sao. Ảnh: Công an thị xã cung cấp

Năm 2024, Công an thị xã tiếp tục kết nghĩa với buôn Hoang 2. Tại lễ kết nghĩa, Công an thị xã đã trao tặng 5 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ nghèo và trao tặng 1 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng cho 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân; nắm bắt tình hình, nhu cầu, nguyện vọng của bà con để kịp thời đề xuất hướng giải quyết; huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo...

Để mô hình kết nghĩa mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ksor Vinh cho rằng: “Các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ cần tăng cường khảo sát, đánh giá đúng tình hình thực tế tại cơ sở, từ đó xác định rõ những vấn đề cơ sở đang cần và tập trung giải quyết, giúp đỡ kịp thời.

Đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần quan tâm và có kế hoạch tự học tiếng Jrai để có điều kiện tiếp cận, nắm bắt thông tin, hiểu được phong tục tập quán của đồng bào Jrai, từ đó giúp người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Từ đó, người dân nâng cao ý thức tự giác vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước”.

Có thể bạn quan tâm

Hồi hương trong tình người và hy vọng

Hồi hương trong tình người và hy vọng

(GLO)- Khi mùa khô năm 2024 vừa chớm, ở buôn Ia Rnho (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có một người lặng lẽ rời đi. Đó là Nay Tri-người từng vướng vào vụ phá rừng, luôn sống trong nỗi lo sợ bị pháp luật trừng trị.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(GLO)- Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chư Păh: Lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

Chư Păh lan tỏa sâu rộng phong trào học và làm theo Bác

(GLO)- Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đạt được những kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế

Quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế

Chính phủ ban hành Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế; trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội từ Trung ương đến cấp xã.

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

Đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống đơn vị được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

34 tỉnh, thành phố mới trên toàn quốc có 145 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực

Việc xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 11 luật về quân sự, quốc phòng là bước đi cần thiết trong bối cảnh các địa phương đang tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính và tái cấu trúc lực lượng vũ trang theo luật định kể từ ngày 1/7/2025, bảo đảm theo hướng tinh, gọn, vững mạnh và hiện đại.

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

Hội nghị tập huấn toàn quốc vận hành hệ thống chính trị cấp xã mới

(GLO)- Sáng 14-6, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

null