Xã hội

E-magazine Phường Yên Đỗ nâng cao hiệu quả giảm nghèo nhờ truyền thông

(GLO)- Thời gian qua, phường Yên Đỗ (TP. Pleiku) đã tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững. Nhờ đó, đời sống người dân từng bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua các năm.

Phường Yên Đỗ có diện tích 180,19 ha với 4.032 hộ, 18.186 nhân khẩu. Phường có 11 tổ dân phố và 1 thôn (PleikuRoh). Trong những năm qua, điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, giá cả sản phẩm bấp bênh, tình hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân trên địa bàn phường.

Tuy nhiên, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, sự điều hành của UBND phường cùng sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường, công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn luôn được quan tâm thực hiện.

Theo chân cán bộ phường, chúng tôi thăm nhà bà Puih H’Hrit (thôn PleikuRoh), một trong những hộ thuộc diện cận nghèo của địa phương. Thấy chúng tôi, bà H’Hrit hào hứng khoe đàn heo đen do phường hỗ trợ tiền để mua.

img-4634.jpg
Bà Puih H'Hrit vệ sinh chuồng heo. Ảnh: Quang Tấn

Nhận thấy cuộc sống bà H'Hrit còn nhiều bấp bênh nên Quỹ "Vì người nghèo" phường Yên Đỗ đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình bà 10 triệu đồng tiền mặt để làm vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn, bà H’Hrit trích ra một khoản để mua 4 con heo đen về nuôi, số còn lại thì bà mua giống, phân bón để sản xuất 1 sào lúa nước và tích góp phòng khi cần.

Nhờ được cán bộ phường hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cùng sự siêng năng, chăm chỉ chăm bẳm mà đàn heo của bà con nào cũng mập mạp. Dự kiến sẽ xuất chuồng vào dịp cuối năm nay. Bà H’Hrit nhẩm tính nếu giá heo giữ ổn định hoặc tăng vào dịp Tết thì gia đình sẽ có khoản thu nhập khá.

Chẳng khấm khá hơn bà H’Hrit là bao, bà Puih H'Mip cùng thôn đã một mình gồng gánh nuôi 5 người con nhiều năm nay do chồng mất sớm. Cuộc đời càng trớ trêu khi đứa con trai thứ 3 (sinh năm 1987) của bà không may bị bệnh tâm thần, mất khả năng lao động vào năm 20 tuổi. Dù gia đình đã tìm mọi cách cứu chữa song bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm.

Để các con đủ ngày 3 bữa ăn, ngoài trông chờ vào 1 sào đất trồng các loại cây ngắn ngày thì người mẹ già còn tranh thủ đi bán rau khắp các đường làng, ngõ hẻm trên địa bàn TP. Pleiku để kiếm thêm thu nhập. Dẫu vậy, gánh nặng kinh tế vẫn đeo bám bà và các con.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà H'Mip, UBND phường Yên Đỗ luôn dành sự quan tâm và thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ để giúp gia đình bà vượt qua khó khăn trước mắt. Đặc biệt, Quỹ "Vì người nghèo" của phường đã hỗ 8 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường hỗ trợ 2 triệu đồng và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố hỗ trợ 3 con heo cho gia đình bà H'Mip chăn nuôi.

Ngoài ra, nhằm giúp bà H'Mip sớm thoát cảnh khổ, cán bộ phường còn thường xuyên đến tận nhà bà để hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho heo.

“Mỗi dịp lễ, Tết, UBND phường đều quan tâm đến trao tặng gạo và các loại nhu yếu phẩm cần thiết để gia đình có điều kiện vui đón Tết như bao gia đình khác. Với 3 con heo đen giống để chăn nuôi, đến nay tôi đã xuất bán và thu được gần 10 triệu đồng. Với số tiền này, tôi để dành một ít để thuốc men cho đứa con trai bị bệnh, còn lại sẽ đầu tư mua thêm giống heo, vịt để phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống”-bà H'Mip bộc bạch.

Theo ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ (TP. Pleiku), thời gian qua, bên cạnh chú trọng triển khai có hiệu quả nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phường còn đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, giúp người nghèo sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ cũng như tự lực vươn lên, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững.

“Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo phường phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chế độ chính sách về giảm nghèo đến toàn thể đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung vào các hình thức tuyên truyền như: qua hệ thống xe loa gần 40 lượt; thông qua bảng điện tử tại trụ sở UBND phường; treo 15 băng rôn, khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm; thông qua các hội nghị ở phường, làng, tổ dân phố.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể qua các năm. Đầu năm 2024, trên địa bàn có 4 hộ nghèo, chiếm 0,1% và 13 hộ cận nghèo, chiếm 0,32% dân số. Đến cuối năm 2024, phường còn 3 hộ nghèo, chiếm 0,075% trên tổng số dân và 11 hộ cận nghèo, chiếm 0,275% (trong đó phát sinh mới 1 hộ)"-ông Duyệt thông tin thêm.

Từ những kết quả đã đạt được, phường phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,07% và tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn 0,25% vào cuối năm 2024 và hướng đến mục tiêu không còn hộ nghèo, cận nghèo trong thời gian tới.

Để hoàn thành mục tiêu trên, phường Yên Đỗ tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ phường đến làng, tổ dân phố cũng như sự chung tay của toàn xã hội. Trong đó, công tác thông tin, truyền thông nhằm giúp thay đổi nhận thức của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước được phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Đặc biệt, để công tác truyền thông giảm nghèo đạt kết quả, UBND phường Yên Đỗ xác định đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên ở cơ sở đóng vai trò quan trọng và nòng cốt. Nhiều năm qua, ông Puih Winh-Trưởng thôn PleikuRoh thường xuyên “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” thăm hỏi và khích lệ tinh thần lao động của người dân.

1.png
Giọt nước thôn PleikuRoh

Ông Winh cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo. Nhất là khơi dậy ý chí tự lực tự cường của người nghèo, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững”.

Trao đổi với P.V, ông Võ Phan Duyệt-Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ-cho hay: Thời gian tới, UBND phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững.

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức, liên tục, thành từng đợt có trọng tâm để thay đổi về nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên, không trông chờ, ỷ lại các chính sách của Nhà nước.

Bên cạnh tập trung triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, miễn tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế phi nông nghiệp, sửa chữa nhà ở… cho hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, phường tiếp tục chú trọng xây dựng các mô hình đa dạng hóa sinh kế như hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất.

Cùng với đó, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn theo đúng quy định để có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, kiên cố nhà ở, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đồng thời, huy động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ các nguồn lực giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

“Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” gắn với thực hiện phong trào “Gia Lai chung tay vì người nghèo” đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, chỉ đạo hệ thống chính trị thôn, Tổ dân phố tập trung cho công tác giảm nghèo, vận động các hộ nghèo chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp với từng độ tuổi của các thành viên; khuyến khích các thành viên trong hộ nghèo tích cực phát triển kinh tế cũng như vận động các nguồn lực ở tổ dân phố, thôn để hỗ trợ cho các hộ nghèo…”-Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ thông tin thêm.

Phường Yên Đỗ đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo bền vững. Clip: Hoàng Hoài
de-emaa.jpg

Có thể bạn quan tâm

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

“Mẹ đỡ đầu”: Gieo hạt giống nhân ái

(GLO)- Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang giúp con trưởng thành. Tuy nhiên, với những đứa trẻ mồ côi ở huyện Ia Pa, mơ ước ấy lại quá xa vời. Chỉ đến khi gặp “Mẹ đỡ đầu”, tương lai của các em mới được gieo mầm hy vọng.

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

Cả nước có 23 tỉnh, thành không còn nhà tạm, nhà dột nát

(GLO)- Theo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, đến nay có thêm 2 địa phương (Hải Dương và Cà Mau) hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (dự kiến công bố trong tháng 6-2025), nâng tổng số địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát là 23/63 địa phương.

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

Giải bài toán nguồn nhân lực để tạo đột phá phát triển

(GLO)- Phấn đấu đến năm 2030, trên 25% lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ; hàng năm thu hút khoảng 3.000 lao động nông thôn tham gia học nghề ở các cấp trình độ thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp là những mục tiêu quan trọng để giải “bài toán” nguồn nhân lực nhằm tạo đột phá phát triển.

Đông đảo người dân huyện Phú Thiện tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện tiếp nhận 232 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 16-6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Phú Thiện phối hợp với Khoa Huyết học và Truyền máu-Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2025.

Vợ chồng ông Siu Kra-bà Siu Bôm (làng C, xã Gào, TP. Pleiku) vui mừng vì được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà.

Yên vui trong những ngôi nhà mới

(GLO)- Từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, hàng ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được ở trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Từ đây, bà con có thể yên tâm lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống.

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

Báo chí đồng hành tích cực, hiệu quả cùng nông dân và doanh nghiệp

(GLO)- Trước nhiệm vụ cách mạng mới về khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, báo chí là lực lượng tiên phong lan tỏa tri thức, góp phần thay đổi tư duy, nâng tầm giá trị nông sản Việt và khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Hậu trường của nghề báo

Infographic Hậu trường của nghề báo

(GLO)-Đằng sau mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện được kể lại là hành trình lặng thầm nhưng đầy nhiệt huyết của người làm báo. Những bức ảnh dưới đây chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình ấy-hé lộ hậu trường vất vả nhưng thú vị của những người “đi tìm sự thật”.

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

Gia Lai: 6.465/8.155 căn nhà đã hoàn thành

(GLO)- Tin từ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho biết, đến chiều 12-6, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 7.917 căn nhà (đạt 97,08% so với kế hoạch). Trong đó, 6.465/8.155 căn nhà xây dựng đã hoàn thành.

Cả nhà mắc bệnh nan y

Cả nhà mắc bệnh nan y

(GLO)- Gần như kiệt sức vì bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối nhưng bà Trần Thị Tuyết Nhung (SN 1961, thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vẫn phải gắng gượng từng ngày để chăm cô con gái thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh và di chứng chất độc da cam.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai kiểm tra thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Hội LHPN tỉnh Gia Lai kiểm tra thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

(GLO)- Ngày 10-6, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai do bà Rơ Chăm H’Hồng-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2022-2025" tại huyện Đức Cơ.