Multimedia

E-magazine Hiệu quả từ công tác truyền thông giảm nghèo ở Chư Á

(GLO)- Bên cạnh phát huy hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, thời gian qua, xã Chư Á (TP. Pleiku) đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tâm lý trông chờ ỷ lại của người dân; nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Xã Chư Á xã nằm ở phía Đông TP. Pleiku, có diện tích tự nhiên là 1.446 ha với 2.288 hộ, 11.939 nhân khẩu; trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm trên 78% dân số.

Theo ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á, địa phương xác định công tác chăm lo cho người dân, nhất là các hộ nghèo, cần nghèo trên địa bàn là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Do đó, thời gian qua, UBND xã đã phối hợp cùng với Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn tích cực phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thông qua các buổi họp dân, họp chi bộ, các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh…

Từ đó, góp phần động viên, khuyến khích và hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Có được kết quả tích cực trên là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng để tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất. Cùng với đó, UBND xã đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước để giúp người dân, nhất là người nghèo có điều kiện để sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Cụ thể, UBND xã đã lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn hàng trăm triệu đồng để chuyển đổi nghề nghiệp, bò giống sinh sản, làm nhà ở, vốn vay ưu đãi, bảo hiểm y tế…

anh-hin-kha-phan-khoi-khi-duoc-ho-tro-1-con-bo-sinh-san-va-hua-se-cham-soc-tot-de-phat-trien-chan-nuoi-nang-cao-thu-nhap-anh-quang-tan-1868-4669.jpg

Theo đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã đã hỗ trợ 8 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn làm nhà ở để có điều kiện an cư lạc nghiệp với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Ngoài ra, xã đã huy động các nguồn lực xây dựng 2 căn nhà “Khăn quàng đỏ” và nhà “Tình thường” cho 2 hộ nghèo trên địa bàn với tổng số tiền hỗ trợ là 130 triệu đồng.

Cùng với đó, hỗ trợ 35 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn chuyển đổi nghề như hỗ trợ máy cưa, máy cắt lúa… với kinh phí 350 triệu đồng; hỗ trợ bồn nước sinh hoạt cho 34 hộ với kinh phí 102 triệu đồng; hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 293 người thuộc hộ nghèo, 306 thẻ cho người thuộc hộ cận nghèo (năm 2023 và 2024).

Đặc biệt, thực hiện dự án đa dạng sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, xã đã phối hợp cấp 28 con bò sinh sản cho 11 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo nhằm tạo điều kiện cho người dân phát triển chăn nuôi, ổn định sinh kế. Ngoài ra, xã cũng đã phối hợp với Phòng Lao động-Thương Binh và Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động với 70 người tham gia…

Điển hình như hộ anh Hin (làng Mơ Nú), năm 2023, bên cạnh được hỗ trợ máy cắt lúa, máy bơm nước để chuyển đổi nghề nghiệp, anh còn được hỗ trợ 1 con bò sinh sản và một bồn nước sinh hoạt với tổng giá trị gần 25 triệu đồng.

Còn hộ anh Duin cùng làng thì được hỗ trợ 1 cưa máy để có điều kiện đi cắt tỉa cây, cành thuê; đồng thời, được hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng và mua bảo hiểm y tế. Đặc biệt, nhằm tạo việc làm, ổn định thu nhập, xã đã phối hợp tạo điều kiện cho hộ anh Duin vay vốn ưu đãi 40 triệu đồng để mở quán ăn sáng và kinh doanh tạp hóa trong làng.

Từ nguồn vốn vay, mình đã đầu tư xây dựng mặt bằng quán, cơ sở vật chất như bàn ghế, kệ, các vật dụng cần thiết để kinh doanh. Dù mới vào hoạt động chưa đầy 1 tháng nhưng được bà con dân làng ủng hộ nên 2 vợ chồng mình có thêm nguồn thu ổn định.

Với mục tiêu, tiếp tục thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống dưới 0,5% theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 tại quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ, UBND xã Chư Á tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ giảm nghèo theo quy định.

Ông Vũ Hữu Long-Công chức Văn hóa -Xã hội (phụ trách Văn hóa-Thông tin) xã Chư Á-cho hay: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến về các chính sách giảm nghèo của các cấp đảm bảo, chủ động xây dựng các bài viết và đăng tải các chương trình, mô hình về Chương trình giảm nghèo bền vững của xã để người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng.

ho-tro-may-cua-may-bom-nuoc-may-cat-lua-de-cac-ho-ngheo-can-ngheo-tren-dia-ban-co-dieu-kien-chuyen-doi-nghe-nghiep-913-8013.jpg
Hỗ trợ máy cưa, máy bơm nước, máy cắt lúa để các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn có điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa đài đến tận thôn, làng hay thông qua các buổi tuyên truyền lưu động tại các thôn làng, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong trồng trọt và chăn nuôi, phát triển sản xuất, để từng bước ổn định đời sống, góp phần thoát nghèo. Động viên, khuyến khích và hướng dẫn các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn về kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Đặc biệt, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội của xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các Cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”; tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” của xã để có thêm nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững...

Ông Vũ Hữu Long-Công chức Văn hóa -Xã hội (phụ trách Văn hóa-Thông tin) xã Chư Á

Trao đổi với P. V, ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á-cho biết: Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội luôn được xã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Đảng ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Do đó, thời gian tới, xã sẽ tập trung phân loại nhóm đối tượng để có các chính sách cụ thể theo hướng có lộ trình, phân loại đối tượng và chính sách để giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp “cho không” đối với một số nhóm cụ thể; đồng thời tăng dần các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, khuyến khích người nghèo tự chủ vươn lên thoát nghèo.

Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác dạy nghề, tạo việc làm gắn với hỗ trợ sản xuất, phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn và xây dựng nông thôn mới nhằm giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, xã tiếp tục lồng ghép sử dụng hiệu quả nguồn lực các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo đổi mới phương thức, kỹ thuật sản xuất, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.

anh-duin-phan-khoi-khi-quan-kinh-doanh-kha-tot-anh-quang-tan-5671-1232.jpg
Anh Duin phấn khởi khi quán kinh doanh khá tốt.

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã như: hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà ở; vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội; hỗ trợ nước sạch phân tán, mô hình đa dạng hóa sinh kế cho người nghèo, người nghèo là dân tộc thiểu số theo quy định.

Đồng thời, tích cực đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm...

Ông Trương Văn Minh-Chủ tịch UBND xã Chư Á

Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ tại cộng đồng, chú trọng công tác phòng bệnh đến từng hộ gia đình, cải thiện về dinh dưỡng, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường nơi sinh sống.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, hiệp lực của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, qua đó khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân...

Bài, ảnh: QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển” hút khách tham quan

(GLO)- Hàng ngàn sắc hoa rực rỡ hội tụ bên bờ biển Quy Nhơn, tạo nên không gian trải nghiệm độc đáo tại Lễ hội “Ngàn hoa về phố biển”. Không chỉ khoe sắc, lễ hội còn đưa những nét văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với người dân và du khách.

Điểm tin trưa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ 4 khu tái định cư vùng thiên tai

Điểm tin trưa: Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ 4 khu tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Hơn 551 tỷ đồng được Gia Lai đầu tư cho 4 khu tái định cư vùng thiên tai nhằm ổn định chỗ ở cho 777 hộ dân. Kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên hoàn thiện điện, nước và tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để người dân sớm an cư.

5 nơi tuyệt đối không đứng khi trời sấm sét

Infographic 5 nơi tuyệt đối không đứng khi trời sấm sét

(GLO)- Khi nghe thấy tiếng sấm, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ngoài đồng trống, trên đỉnh đồi, gần mặt nước hoặc các vật dẫn điện. Đây là những vị trí có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh hoặc chịu ảnh hưởng của dòng điện do sét.

Nhà số 09 Đào Duy Từ - Dấu ấn lịch sử giữa lòng Quy Nhơn

Nhà số 09 Đào Duy Từ - Dấu ấn lịch sử giữa lòng Quy Nhơn

(GLO)- Giữa phố biển sôi động, Nhà số 09 Đào Duy Từ mang vẻ trầm mặc, lưu giữ những ký ức về một thời đấu tranh kiên cường. Di tích lịch sử cấp quốc gia này là “địa chỉ đỏ” giúp du khách cảm nhận một chiều sâu khác của Quy Nhơn - chiều sâu của lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình.

Gia Lai công bố quyết định về thành lập các cơ sở giáo dục và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý

Gia Lai công bố quyết định về thành lập các cơ sở giáo dục và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý

(GLO)- Gia Lai công bố quyết định về thành lập các cơ sở giáo dục và điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý; VETC dừng thu phí dịch vụ ví điện tử 6.600 đồng/tháng; Triển khai mô hình “Ngã tư văn minh - an toàn”; Quốc lộ 19-Trục di sản độc đáo, đặc sắc... là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Điểm tin trưa: Năm học 2026-2027: Gia Lai ưu tiên giáo dục vùng khó khăn, biên giới

Điểm tin trưa: Năm học 2026-2027: Gia Lai ưu tiên giáo dục vùng khó khăn, biên giới

(GLO)- Gia Lai bước vào năm học mới với mục tiêu nâng cao chất lượng và bảo đảm công bằng trong GD. Sau thành tích 98,35% tốt nghiệp THPT và 120 giải HS giỏi quốc gia, tỉnh tiếp tục ưu tiên đầu tư vùng khó khăn, biên giới, đẩy mạnh STEM, AI,chuyển đổi số và không để HS nào bị bỏ lại phía sau.

Toàn cảnh Gia Lai 24h: ĐBQH Gia Lai kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai

Toàn cảnh Gia Lai 24h: ĐBQH Gia Lai kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn trong quản lý đất đai

(GLO)- Đại biểu Quốc hội Gia Lai kiến nghị hoàn thiện cơ chế quản lý đất đai theo hướng minh bạch, đồng bộ và khơi thông nguồn lực. Nhiều đề xuất được đưa ra như thống nhất hệ thống đăng ký đất đai, xử lý tồn đọng cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”.

Điểm tin trưa: Sắp xếp các cơ sở giáo dục: Không thực hiện cơ học, bảo đảm quyền học tập của học sinh

Điểm tin trưa: Sắp xếp các cơ sở giáo dục: Không thực hiện cơ học, bảo đảm quyền học tập của học sinh

(GLO)- Gia Lai đang sắp xếp 1.267 cơ sở giáo dục, dự kiến còn 699 trường, giảm 568 trường, tương ứng 44,83%. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu thực hiện thận trọng, không cơ học, bảo đảm quyền lợi học sinh, ổn định đội ngũ và chất lượng dạy, học.

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đồng loạt khởi công 5 công trình, dự án, Gia Lai tăng tốc phát triển hạ tầng

Toàn cảnh Gia Lai 24h: Đồng loạt khởi công 5 công trình, dự án, Gia Lai tăng tốc phát triển hạ tầng

(GLO)- Gia Lai đồng loạt khởi công 5 công trình, dự án quan trọng, gồm cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường Lê Thánh Tôn, Khu công nghiệp Tây Giang, Nhà máy sản xuất viên nén chất đốt và Pallet và Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tuyến ĐT.639, tạo động lực mới cho hạ tầng và công nghiệp.

Điểm tin trưa - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đánh thức tiềm năng, tạo động lực phát triển khu vực Phù Mỹ

Điểm tin trưa - Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đánh thức tiềm năng, tạo động lực phát triển khu vực Phù Mỹ

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu 7 xã khu vực Phù Mỹ tổ chức cao điểm thi đua, bám sát Nghị quyết số 06 để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026; đồng thời tổ chức lại không gian phát triển, liên kết công nghiệp, logistics, đô thị với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ.

Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên TW Đảng khóa XIV; Gia Lai đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên; Công khai những điều người dân, doanh nghiệp cần biết khi làm thủ tục hành chính bằng poster; Sẽ vinh danh 200 nhà giáo trong Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".