Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2024, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới.
(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Công tác này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
Trước khi thu hồi 5.000 ha đất để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã lập đề án chuyển đổi và đào tạo nghề cho hàng ngàn người dân nằm trong vùng dự án, để họ nhanh chóng hòa nhập, an cư tại nơi ở mới.
(GLO)- Để tiếp sức cho người dân ở “thủ phủ” hồ tiêu Chư Sê, Chư Pưh vực dậy sau cú sốc làm kiệt quệ về kinh tế, chính quyền các địa phương và các sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã có những chính sách, định hướng phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi cây trồng, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định.
(GLO)- Trường Cao đẳng Nghề số 21 (Binh đoàn 15) có nhiệm vụ đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ và người lao động trên địa bàn đứng chân. Cùng với đó, nhà trường còn được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ tập huấn, đào tạo nghề cho cán bộ và người dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khi có yêu cầu. Những năm qua, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là địa chỉ tin cậy của học viên.
(GLO)- Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDTX-GDNN) huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) không ngừng đổi mới nội dung và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
(GLO)- Ngày 27-11, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” TP. Pleiku (viết tắt Đề án 61) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
(GLO)- Nhằm thúc đẩy công tác đưa người lao động (NLĐ) làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các ngành và địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp. Trong đó, vay vốn, đào tạo nghề, giáo dục định hướng và hỗ trợ khởi nghiệp sau khi về nước là động lực để ngày càng có nhiều NLĐ đăng ký làm việc tại nước ngoài.
(GLO)- Sau khi tốt nghiệp, hầu hết sinh viên học tại phân hiệu các trường đại học đứng chân trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Gia Lai đều tìm được việc làm phù hợp. Có được kết quả này là nhờ các cơ sở chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với thị trường lao động.
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và thu nhập ổn định.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề dành cho lao động là người dân tộc thiểu số, qua đó giúp người dân nâng cao kỹ năng sản xuất và tăng thu nhập cho gia đình.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2607/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2023.
(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, hoạt động này luôn được các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai chú trọng, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống người dân.
(GLO)- Những năm qua, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Phú Thiện phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai đã mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức, có công việc phù hợp, từng bước cải thiện cuộc sống.
Bản tin hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau: Tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 94,8%; Binh đoàn 15 trao giải hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023; Chỉ số thương mại điện tử tỉnh Gia Lai năm 2023 tăng 2 bậc; Hơn 400 lao động huyện Chư Sê tham gia Sàn giao dịch việc làm; Ô tô đậu trong nhà bị kẻ xấu xịt sơn; Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai và Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải ký kết hợp tác.
(GLO)- “Giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động là đổi mới công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động”-bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai-nhấn mạnh.