Mỗi ngôi trường đều tự hào khi có cựu sinh viên thành đạt. Nhưng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (QCET), niềm tự hào ấy còn được nhân lên bởi sự trở về của họ không chỉ bằng lời tri ân, mà còn bằng các hành động thiết thực như: tài trợ học bổng, góp ý chương trình đào tạo, mở rộng cơ hội thực tập và tuyển dụng cho sinh viên mới ra trường.
Anh Nguyễn Viết Thắng (37 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ ô tô Toàn Thắng, phường Quy Nhơn Nam, cựu sinh viên khóa 2008-2011) thuộc thế hệ đầu tiên của nghề Công nghệ ô tô tại QCET.

Sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, anh Thắng từng học tập tại QCET. Nhờ có cơ hội thực hành sớm tại garage của thầy Nguyễn Văn Thành-cựu Trưởng Khoa Công nghệ ô tô, anh nuôi ước mơ khởi nghiệp ngay từ khi đó.
Tốt nghiệp loại giỏi, anh được giữ lại trường và tạo điều kiện học tiếp lên đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2017, sau khi trở về, anh mở một garage nhỏ, vừa làm nghề, vừa giảng dạy. Đến năm 2020, khi lượng khách hàng tăng cao, anh quyết định thôi công tác giảng dạy để toàn tâm phát triển doanh nghiệp. “Tôi rất biết ơn nhà trường vì đã tạo điều kiện cho mình phát triển cả 2 con đường. Nhưng tôi hiểu rằng, không thể làm tốt nếu cứ “chân trong chân ngoài”. Doanh nghiệp của tôi đứng vững cũng chính là cách khẳng định thương hiệu của nhà trường”-anh Thắng chia sẻ.
Từ năm 2017 đến nay, anh Thắng luôn tích cực đồng hành cùng nhà trường trong các hoạt động. Ông Đặng Đức Cường-Trưởng khoa Công nghệ ô tô QCET-cho biết: Anh Thắng đồng hành cùng QCET và Khoa Công nghệ ô tô tham gia giám sát Hội thi kỹ năng nghề cấp trường, góp ý chương trình đào tạo, trao học bổng khuyến học; cung cấp vật tư cho hoạt động đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập sản xuất, giáo viên đi thực tế doanh nghiệp... Có thể nói anh ấy đã góp phần giúp nhà trường xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn liền với thực tiễn.
Gần đây nhất, khi góp ý cho chương trình nghề Công nghệ ô tô, anh đề xuất tăng thời lượng thực tập và chia nhỏ thành nhiều đợt trong suốt khóa học. Theo anh, điều này giúp sinh viên được cọ xát thực tế liên tục, thay vì dồn vào một thời điểm cuối khóa. “Tôi xác định các em đến thực tập rồi sẽ ra đi để tìm cơ hội lớn hơn. Điều đó hết sức bình thường. Quan trọng là thời gian các em ở đây được học đúng, được làm thật. Là người từng đứng lớp, tôi khó tính, nhưng sau khi các em bắt nhịp được rồi thì tiến bộ rất nhanh”- anh Thắng nói.
Theo xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tương lai, một số mô đun đào tạo sẽ được tổ chức trực tiếp tại DN. Đây là hình thức “đào tạo kép” đang được nhiều quốc gia áp dụng và anh Thắng khẳng định sẽ sẵn sàng đồng hành nếu QCET triển khai mô hình này.
“Trở về không chỉ vì kỷ niệm, mà là vì trách nhiệm. Đây là nơi đã chắp cánh cho tôi. Giờ tôi có thể tiếp tục nâng đỡ thế hệ kế tiếp - đó là cách tôi tri ân”-anh Nguyễn Viết Thắng khẳng định.