Sinh viên có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, dù ở trong hay ngoài nhà trường, đều có thể bị kỷ luật, mức cao nhất là buộc thôi học.
Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phan Văn Tú, Văn phòng luật sư Nhật Bình (Đoàn Luật sư TP HCM), cho biết căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 61 Luật Giáo dục đại học năm 2012 về các hành vi người học không được làm và khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành quy chế công tác sinh viên, đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy về các hành vi sinh viên không được làm. Cụ thể: "Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác".
Nhóm sinh viên có hành động vô lễ với các cựu chiến binh vào rạng sáng 30-4 khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ảnh: Chụp màn hình
Tùy theo mức độ của hành vi và căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư 10/2016/TT-BGDĐT, sinh viên vi phạm có thể bị xử lý như sau: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập có thời hạn và buộc thôi học.
"Việc sinh viên có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, dù trong hay ngoài khuôn viên nhà trường đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật và nội quy nhà trường" - luật sư Tú khẳng định.
Sau khi xem qua video, luật sư Tú cho rằng hành vi của 2 sinh viên có hành động thiếu chuẩn mực với các bác cựu chiến binh là hành vi không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, nếu cả 2 sinh viên đã đăng bài thừa nhận hành vi sai trái của mình và phía nhà trường cũng đang tiến hành họp để có những hành vi xử lý kỷ luật thì dư luận cần được "hạ nhiệt" để nhà trường và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thế, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Bình Yên (TP HCM), cho biết tại Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý (trừ trường hợp luật có quy định khác).
Việc các cá nhân "truy" ra địa chỉ nhà và công khai thông tin của sinh viên lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật Việt Nam cả về dân sự, hành chính, đặc biệt có có thể vi phạm hình sự (tùy mức độ).
Luật sư Nguyễn Thị Thanh Thế, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Bình Yên (TP HCM)
Theo luật sư, vụ việc này không đơn thuần là hành vi cá nhân của một sinh viên mà đã chạm đến cảm xúc đám đông, những giá trị sâu sắc như truyền thống tôn trọng người có công, văn hóa ứng xử của giới trẻ và cả vai trò của mạng xã hội trong định hướng dư luận.
Việc cộng đồng mạng tiếp tục công kích cá nhân sinh viên một cách quá đà sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng về tinh thần, học tập và tương lai của các em, trong khi mục tiêu giáo dục là giúp người trẻ nhận sai, sửa sai và nhân văn mới là điều xã hội nên hướng tới. Do đó, các bên cần có hướng xử lý nhưng phải cân bằng giữa răn đe, giáo dục mà vẫn bảo vệ được quyền học tập của sinh viên.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, đoạn video quay cảnh nhóm bạn trẻ lớn tiếng với cựu chiến binh trong lúc xếp hàng chờ theo dõi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước xảy ra vào rạng sáng 30-4 khiến nhiều người bức xúc.
Vì không đồng ý nhường chỗ, nhóm thanh niên này đã to tiếng với các cựu chiến binh. Trong đó, có 1 sinh viên học Trường ĐH Văn Lang và 1 sinh viên học Trường ĐH Công nghệ TP HCM. Hai trường ĐH đã xác minh thông tin và sẽ xử lý vi phạm theo quy định.
(GLO)- Từ ngày 19-9 đến 4-10, Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng rổ học sinh, thu hút 25 đội bóng nam, nữ tham gia tranh tài.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, Trường mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An, người đã xả thân cứu học sinh rồi bị xe tải cán qua hai chân.
(GLO)- Chiều cao học sinh ngày càng đa dạng, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng bàn ghế cố định theo lớp học. Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, bố trí bàn ghế phù hợp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sức khỏe và điều kiện học tập.
(GLO)- Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh báo học tập, xét thôi học đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo quy định hiện hành, việc bị cảnh báo học tập chưa đồng nghĩa với buộc thôi học, trừ khi vượt quá giới hạn cảnh báo hoặc thời gian học tập tối đa.
(GLO)- Trước những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, ngành y tế và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tăng cường phối hợp phòng - chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và củng cố y tế trường học.
(GLO)- Sáng 14-9, Trường THPT Hoàng Hoa Thám (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Thống Nhất tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và an ninh học đường cho hơn 1.700 học sinh.
(GLO)- Việc đánh giá giáo viên theo KPI để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm tại TP. Hồ Chí Minh đang nhận được sự quan tâm lớn. Câu hỏi được nhiều giáo viên đặt ra là: ai sẽ chấm KPI và kết quả được xác định dựa trên những căn cứ nào?
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, trong bối cảnh năm học mới đã bắt đầu và tại một số địa bàn, học sinh vẫn phải di chuyển qua những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
(GLO)- Sau những phản ánh về bữa ăn bán trú tại một số trường ở Hà Nội, nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Nhà trường phải công khai những gì và cha mẹ học sinh có quyền giám sát đến đâu?
(GLO)- Vụ hơn 2.000 học sinh ở Hà Tĩnh được doanh nghiệp đưa đi tham quan khi chưa có giấy phép lữ hành đặt ra yêu cầu các trường phải kiểm tra kỹ đơn vị tổ chức, hợp đồng, phương tiện và phương án bảo đảm an toàn trước mỗi chuyến đi.
(GLO)- Từ năm 2026, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chính thức đưa môn Livestream đa nền tảng vào chương trình đào tạo. Sinh viên không chỉ học cách lên hình mà phải tự xây dựng, vận hành và hoàn thiện 1 chương trình livestream để được đánh giá.
(GLO)- Theo Nghị định số 222/2025/NĐ-CP của Chính phủ, các trường phổ thông có thể tổ chức dạy một số môn học hoặc nội dung môn học bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực toán học, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.
(GLO)- Sau khai giảng, học sinh lớp 1 bắt đầu những ngày học chính thức với nhiều điều mới mẻ. Từ môi trường mầm non lên tiểu học, các em phải làm quen với nền nếp, phương thức học tập và yêu cầu tự lập cao hơn.
(GLO)- TP. Hồ Chí Minh vừa cho phép thí điểm chương trình giáo dục tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non tại trường công lập từ năm học 2026-2027. Trẻ không chỉ làm quen ngoại ngữ mà còn tiếp cận toán, khoa học và thế giới xung quanh bằng tiếng Anh. Phụ huynh cần biết gì trước khi đăng ký cho con?
(GLO)- Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường. Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy định mới về tổ chức này, việc xác định rõ quyền, trách nhiệm và giới hạn hoạt động của Ban càng được quan tâm.
(GLO)- 13 trường tiểu học ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) được sáp nhập thành Trường Tiểu học Nha Trang, với quy mô 287 lớp, 10.565 học sinh và 524 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
(GLO)- Một giảng viên thỉnh giảng chỉ có bằng cử nhân vừa bị 1 trường đại học ngưng hợp đồng sau phản ánh của sinh viên. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người có bằng cử nhân liệu có được đứng lớp đại học và nếu có thì với tư cách nào?
(GLO)- Trong 8 tháng năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Khi trẻ trở lại trường, Bộ Y tế cảnh báo số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại nhà trẻ, trường mầm non và mẫu giáo.
(GLO)- Vụ việc hiệu trưởng Trường THCS Võ Nguyên Giáp (xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) kêu gọi hỗ trợ gạo, gas để tổ chức bữa ăn cho học sinh nhà xa trường đang đặt ra vấn đề về những học sinh phải ở lại trường nhưng chưa thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ.
(GLO)- Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh đến trường, với khoảng 50 xe hoạt động trên 6 tuyến tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.
(GLO)- Theo quy chế đào tạo đại học mới, sinh viên có thể hoàn thành chương trình sớm nhất sau 2 năm nếu chương trình đào tạo có thời gian chuẩn 3 năm. Với chương trình chuẩn 4 năm, thời gian tối thiểu là khoảng 2 năm 8 tháng.
(GLO)- Nhiều giáo viên hợp đồng chỉ được ký hợp đồng trong 9 tháng của năm học nên lo ngại không có thu nhập trong 3 tháng hè. Vụ việc 55 giáo viên tại Đà Nẵng mới đây cho thấy vấn đề này tiếp tục gây nhiều băn khoăn khi bước vào năm học 2026-2027.
(GLO)- Từ năm 2026, giáo viên chưa đủ 3 năm công tác tính từ ngày được tuyển dụng về nguyên tắc không được thuyên chuyển. Tuy nhiên, pháp luật có 1 ngoại lệ đối với nhà giáo tự nguyện chuyển đến cơ sở giáo dục tại một số địa bàn đặc thù.
(GLO)- Năm học 2026-2027 đang cận kề, nhiều gia đình bắt đầu mua sắm sách vở, đồng phục và đồ dùng học tập cho con. Tuy nhiên, không phải khoản nào cũng cần mua mới hoặc sắm thật nhiều.