Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc (NIA), từ ngày 20-8, Việt Nam và Kyrgyzstan được bổ sung vào danh sách các quốc gia áp dụng chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ. Như vậy, tổng số quốc gia được hưởng chính sách này tại Trung Quốc tăng lên 57 nước.
Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực, có vé nối chuyến với ngày và hành trình đã được xác nhận để đi đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba, có thể nhập cảnh Trung Quốc qua 65 cửa khẩu được chỉ định và lưu trú tối đa 240 giờ trong phạm vi khu vực được phép. Các hoạt động được thực hiện trong thời gian này gồm du lịch, thương mại, giao lưu, thăm viếng và thăm thân.
Lợi ích dễ nhận thấy nhất đối với khách Việt là không phải chi trả chi phí xin visa Trung Quốc khi hành trình đáp ứng điều kiện quá cảnh. Theo VnExpress, một trường hợp du khách dự kiến đi Nhật Bản qua Thượng Hải ước tính có thể tiết kiệm khoảng 2,7 triệu đồng tiền visa, đồng thời tranh thủ 2-3 ngày tham quan Thượng Hải trong thời gian nối chuyến.
Không chỉ giảm khoản chi trực tiếp, chính sách mới còn giúp hành khách tận dụng thời gian quá cảnh để khám phá Trung Quốc thay vì chỉ chờ tại sân bay. Với thời gian lưu trú tối đa 10 ngày, những chuyến đi tới Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các điểm đến khác có thể được thiết kế thành hành trình kết hợp Trung Quốc nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện.
Các doanh nghiệp lữ hành đánh giá đây là cơ hội để xây dựng thêm những sản phẩm tour liên tuyến, tour stopover hoặc các hành trình kết hợp Trung Quốc với điểm đến thứ ba.
Một điểm quan trọng du khách cần lưu ý là đây là chính sách miễn thị thực quá cảnh, không phải miễn visa du lịch Trung Quốc nói chung.
Theo quy định, hành khách phải có hành trình tiếp tục đến một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ thứ ba. Chẳng hạn, người bay từ Việt Nam đến Trung Quốc rồi tiếp tục sang Nhật Bản có thể thuộc diện áp dụng nếu đáp ứng các điều kiện khác. Ngược lại, người chỉ mua vé Việt Nam - Trung Quốc - Việt Nam để du lịch Trung Quốc thì không đáp ứng điều kiện quá cảnh 240 giờ và vẫn phải thực hiện thủ tục visa phù hợp.
Du khách cũng cần nhập cảnh qua một trong 65 cửa khẩu được chỉ định và chỉ được lưu trú, di chuyển trong phạm vi hành chính mà chính sách cho phép. Các cửa khẩu lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải nằm trong danh sách áp dụng.
Cùng thời điểm áp dụng chính sách quá cảnh 240 giờ, Trung Quốc cũng miễn thị thực nhập cảnh tối đa 30 ngày tại tỉnh Hải Nam cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông, thông qua các cửa khẩu mở của tỉnh. Chính sách này không phải là chính sách quá cảnh 240 giờ và có điều kiện áp dụng riêng.
Theo NIA, Việt Nam là thị trường nguồn khách lớn thứ tư của Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026. Riêng tại Cảng Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, số lượt người qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam từ đầu năm đến ngày 13-8 đã vượt 4 triệu lượt, tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh việc Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục thị thực, qua đó tạo thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao thương và tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa.
Với khách Việt, chính sách mới này mang lại hai lợi ích rõ nhất: tiết kiệm chi phí và thủ tục xin visa trong những hành trình đủ điều kiện; đồng thời biến thời gian quá cảnh thành cơ hội tham quan, công tác hoặc thăm thân tại Trung Quốc. Tuy nhiên, người lao động, du học sinh và người tác nghiệp báo chí vẫn phải xin loại thị thực phù hợp, bởi các hoạt động này không thuộc phạm vi miễn visa quá cảnh 240 giờ.