(GLO)- Từ ngày 20-8, công dân Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện được quá cảnh Trung Quốc tối đa 240 giờ (tương đương 10 ngày) mà không cần xin thị thực. Chính sách mới không chỉ giảm chi phí visa mà còn mở thêm cơ hội kết hợp quá cảnh với du lịch, công tác tại Trung Quốc.
(GLO)- Thông báo từ Website của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết sẽ điều chỉnh lệ phí visa áp dụng cho các hồ sơ thụ lý từ ngày 1-4-2026 đến 31-3-2027.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ 25.1 - 2.2), cả nước đón và phục vụ hơn 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng dịp tết năm 2024.
Mỗi tour bao gồm 4 đến 8 lượt ghé thăm các trung tâm mua sắm ở Hàn Quốc và nhiều sản phẩm được bán ở đó không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc ngày sản xuất.
Hàng loạt mẫu xe điện Trung Quốc được giới thiệu, mở bán tại Việt Nam nhưng người tiêu dùng lại tỏ ra e ngại vì mức giá khá cao trong khi hạ tầng trạm sạc lại thiếu.
Năm nay, xu hướng du lịch của người Việt đang dần thay đổi. Theo ghi nhận, khách Việt đang dần thay đổi lựa chọn của mình để có thể khám phá và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ như bay đêm, đi tàu hỏa, để cá nhân.
Từ đầu năm đến nay, Thái Lan đón 9,47 triệu khách quốc tế, đem lại doanh thu khoảng 391 tỉ baht (11 tỉ USD). Trong 10 thị trường khách lớn nhất của nước này có khách đến từ Việt Nam.
Với 5 ngày nghỉ liền nhau dịp Giỗ tổ Hùng Vương, dịp 30/4 -1/5, người dân chủ động lên kế hoạch đi du lịch. Theo ghi nhận từ các công ty du lịch, người dân có xu hướng chọn du lịch nước ngoài khi các điều kiện về phòng dịch COVID-19 nhiều nơi đã thoáng hơn trước.
Khách Việt có xu hướng du xuân từ mùng 2 Tết Âm lịch trở ra, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long... hoặc xuất ngoại đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).
Chính sách visa Quan Hồng (visa điện tử) sẽ được Đài Loan mở lại cho một số công ty du lịch được chỉ định ở Việt Nam nhưng kèm theo nhiều điều kiện chặt hơn.