Có gì dưới hố sụt sâu 120 m giữa rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hố sụt giữa rừng nguyên sinh Phong Nha - Kẻ Bàng có miệng hình bầu dục rộng khoảng 190 m, dài 140 m và sâu khoảng 120 m. Dưới đáy là thảm rừng nguyên sinh xanh tốt cùng nhiều dấu tích địa chất, sinh vật đáng chú ý.

Ngày 22-10, Công ty TNHH Jungle Boss phối hợp với các chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ và Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả khảo sát một hố sụt tự nhiên quy mô lớn tại khu vực Chà Nòi - Khe Gát (tỉnh Quảng Trị).

toan-canh-ho-sut-tu-nhien-khong-lo.jpg
Toàn cảnh hố sụt tự nhiên khổng lồ sâu khoảng 120m, nằm giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp, được bao phủ bởi rừng nguyên sinh tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị). Ảnh: TTXVN phát

Phát hiện bổ sung dữ liệu về địa chất, địa mạo và hệ sinh thái của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo thông tin từ đơn vị tổ chức khảo sát, ông Kevin Ditamore - chuyên gia thuộc Hiệp hội Hang động Hoa Kỳ - phát hiện dấu hiệu bất thường khi quan sát ảnh vệ tinh trên Google Earth.

Một vùng tối lớn giữa địa hình núi đá vôi phủ rừng khiến nhóm nghiên cứu chú ý. Sau đó, các chuyên gia phối hợp với Jungle Boss tổ chức 3 đợt khảo sát bằng thiết bị bay không người lái để xác định vị trí hố sụt.

Ngày 27-4-2025, đoàn tiền trạm gồm 10 người, trong đó có 2 kiểm lâm địa phương, bắt đầu tìm đường đến khu vực này. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, thiếu nguồn nước và điều kiện di chuyển khó khăn khiến đoàn phải dừng hành trình vào ngày thứ ba, khi vừa đến vành miệng hố.

Ngày 23 đến 29-7-2025, đoàn khảo sát chính thức với 24 thành viên gồm chuyên gia hang động, nhân viên kỹ thuật Jungle Boss và lực lượng kiểm lâm tiếp tục nhiệm vụ. Các thành viên phải vượt hơn 20 km đường rừng, băng qua những dãy núi đá vôi sắc nhọn trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt. Tại hiện trường, đoàn lắp đặt hệ thống dây an toàn để xuống đáy hố, tiến hành đo đạc và ghi nhận đặc điểm địa chất, sinh thái.

quang-tri-phat-hien-ho-sut-khong-lo-giua-long-di-san-phong-nha-ke-bang.jpg
Nhìn từ trên cao, hố sụt khổng lồ hiện ra giữa những cánh rừng nguyên sinh và núi đá vôi của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng, với miệng hố hình bầu dục có kích thước khoảng 190x140m. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả khảo sát cho thấy miệng hố có hình bầu dục, kích thước khoảng 190 x 140 m. Càng xuống dưới, không gian càng mở rộng, với chiều dài khoảng 250 m, chiều ngang khoảng 200 m và độ sâu khoảng 120 m. Cấu trúc này tạo thành một khoảng không gian tự nhiên có hình dạng tương tự chiếc bát úp ngược giữa vùng núi đá vôi.

Đáng chú ý, dưới đáy hố là hệ sinh thái nguyên sinh với thảm thực vật phát triển xanh tốt và nhiều cây cổ thụ kích thước lớn. Đoàn khảo sát ghi nhận nhiều vỏ sò, vỏ ốc tích tụ gần các vách đá, cùng xương và sọ khỉ rải rác trên mặt đất. Những dấu tích này là nguồn tư liệu để tiếp tục nghiên cứu điều kiện tự nhiên, lịch sử địa chất và sự hiện diện của các loài sinh vật tại khu vực.

Các chuyên gia cũng tìm kiếm dấu hiệu liên kết giữa hố sụt với hệ thống hang động ngầm. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện một khe nứt cao khoảng 5 m, ăn sâu từ 12-15 m, nhưng không ghi nhận luồng khí lưu thông. Một số vị trí ở chân vách đá có dấu hiệu dòng chảy đã bị đất đá từ các đợt sạt lở trước đây vùi lấp.

Theo các chuyên gia, hố sụt dạng này thường hình thành khi nước bào mòn đá vôi trong thời gian dài, tạo ra khoảng rỗng bên dưới. Khi phần đá phía trên không còn đủ khả năng nâng đỡ, nền đất đá có thể sụp xuống. Tuy nhiên, việc xác định cụ thể quá trình hình thành cũng như khả năng liên thông với hệ thống hang động ngầm tại hố sụt Chà Nòi - Khe Gát cần thêm nghiên cứu.

Ông Nguyễn Văn Úy - Phó Giám đốc Jungle Boss - nhận định đây là một trong những hố sụt lớn mà ông ghi nhận sau hơn 20 năm đi rừng tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Khu vực này đã ghi nhận khoảng 5 hố sụt lớn, trong đó có hố Kong. Hố sụt vừa khảo sát có kích thước và độ sâu nhỏ hơn hố Kong.

Có thể bạn quan tâm

Cuối tháng 9, Hà Nội có gì đặc biệt?

Cuối tháng 9, Hà Nội có gì đặc biệt?

(GLO)- Từ ngày 25 đến 27-9, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề “Thu Hà Nội - Hành trình cảm xúc” sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn Thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc.

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Lễ Quốc khánh đi đâu, chơi gì?

Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được khách Việt quan tâm nhiều nhất dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9. Đặc điểm chung của những địa điểm được yêu thích này là đường đi thuận tiện, sự kiện dày đặc và ngày càng nhiều trải nghiệm được đóng gói cho kỳ nghỉ 5 ngày.

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Thiên đường 'ăn biển, ngủ rừng'

Có những vùng đất không dành cho những chuyến đi vội mà phải đi chậm, ở lâu, thong thả hít hà mùi gió biển hay mùi nhựa thông trong rừng để cảm nhận hết vẻ đẹp mà thiên nhiên ưu ái ban tặng.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Khánh Hòa

Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Khánh Hòa

(GLO)- Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tại Quảng trường 16-4 (phường Đông Hải) và một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.