Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm và làm việc tại Nhật Bản
(GLO)- Từ ngày 9 đến 12-12, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Nhật Bản.
(GLO)- Từ ngày 9 đến 12-12, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc tại Nhật Bản.
(GLO)- Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh (MDMD) năm 2025. Hội thảo được tổ chức thường kỳ từ năm 2022, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức.
"UFO" đã lao ra từ một lỗ đen quái vật với tốc độ lên đến khoảng 57.000 km.
Những mảng gel dính tương tự cũng có thể đang "hoài thai" sự sống ở hành tinh khác.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm đầu tiên, chàng 'mọt sách' Nam của 'Phía trước là bầu trời' Nguyễn Thành Vinh vừa được báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc trong lĩnh vực hóa hữu cơ, thuộc danh sách các nhà khoa học tiêu biểu năm 2026.
Giáo sư, Tiến sỹ Henry Nguyễn được bầu làm Viện sỹ Viện Hàn lâm Sáng tạo Quốc gia Hoa Kỳ, khẳng định vị thế của ông trong lĩnh vực di truyền-công nghệ sinh học.
Vật thể NGC 6789 tồn tại giữa một vùng vũ trụ trống rỗng, mang nhiều đặc điểm không thể giải thích.
(GLO)- Sáng 11-11, Hội nghị Nấm học toàn quốc lần thứ 7 đã khai mạc với sự tham dự của hơn 120 nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 7 quốc gia trên thế giới.
(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.
(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).
Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 6 vừa diễn ra với chủ đề 'Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu góp sức cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới'.
(GLO)- Tuần lễ Thiên văn Cộng đồng quốc tế 2025 vừa qua tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới Sáng tạo (Sở KH&CN) đã giúp cho hàng nghìn lượt học sinh, sinh viên, các nhà khoa học, nhiếp ảnh gia, giáo viên, phụ huynh, du khách hiểu và khám phá thế giới khoa học thiên văn.
(GLO)- Sáng 13-7, gần 140 học sinh, sinh viên trong toàn quốc tham dự Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp quốc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 (LQDOMUN 2025).
(GLO)- Buổi trò chuyện đã mở ra không gian đối thoại thân mật, nơi khoa học trở nên gần gũi, sống động và đầy cảm hứng với thế hệ trẻ.
Với mong muốn giúp trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp cận công nghệ, khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ học tập, có một lớp học miễn phí do học sinh lớp 11 mở ra, tạo cơ hội để các em biến mùa hè thành hành trình khám phá tri thức đầy hứng khởi.
Gần 90 học sinh đến từ Pháp, Lào, Campuchia và Việt Nam dự hội nghị quốc tế tại Bình Định sẽ gặp gỡ, lắng nghe và nhận nguồn cảm hứng từ giáo sư Nobel vật lý 2016 Duncan Haldane.
(GLO)- Một phụ nữ người Pháp gốc Guadeloupe đã được xác nhận là trường hợp duy nhất trên thế giới mang một nhóm máu hoàn toàn mới, được đặt tên là "Gwada âm tính".
(GLO)-Nhiếp ảnh gia người Trung Quốc Dong Shuchang đã ghi lại cảnh tượng Sét đỏ thắp sáng bầu trời đêm Tây Tạng vào ngày 31-5. Anh đã viết trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Weibo rằng lần đầu tiên anh bắt gặp hiện tượng tương tự là vào tháng 5-2022.
Theo Tiến sỹ Simon Best, Nghị quyết 57 -NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào quá trình thay đổi này.
Giáo sư Vũ Hà Văn và Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương - những nhân tài Việt Nam trở về cống hiến trí tuệ cho đất nước.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1594-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Khoa học cơ bản có vai trò rất lớn trong sự phát triển của nhân loại nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng.
Mặc dù các nhà khoa học đã từng tạo ra chất siêu rắn từ các nguyên tử trước đây, nhưng đây là trường hợp đầu tiên kết hợp ánh sáng và vật chất để tạo ra siêu rắn và mở ra cánh cửa mới cho việc nghiên cứu vật lý vật chất ngưng tụ.
(GLO)- Ngày 13-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 598/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |