Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.

Trước thay đổi này, nhiều thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã linh hoạt lựa chọn các ngành nghề kỹ thuật khác.

Rẽ hướng học nghề kỹ thuật

Sau khi xuất ngũ, anh Nguyễn Ngọc Trình (21 tuổi, ở xã Tuy Phước Bắc) đã dành thời gian tìm hiểu chính sách hỗ trợ học nghề sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nhanh chóng đăng ký học nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. “Tôi thấy nghề điện lạnh phù hợp với nhu cầu lao động ở nhiều nơi. Tôi xác định sau khi hoàn thành trình độ sơ cấp sẽ tiếp tục học nâng cao lên trung cấp để có tay nghề vững hơn”, anh Trình chia sẻ.

Chung lớp anh Trình, anh Huỳnh Ngọc Thân (21 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh) dự định học xong lớp sơ cấp nghề sẽ về quê làm việc luôn. Anh Thân nói: “Ban đầu, tôi định học lái xe. Nhưng khi biết không còn được hỗ trợ thì tôi chuyển hướng học ngành Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh. Được thầy hướng dẫn dễ hiểu, dễ thực hành nên tôi thấy yên tâm”.

11.jpg
Bộ đội xuất ngũ học nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: N.Muội

Từ những trải nghiệm thực tế sau 1 tháng học nghề điện lạnh, anh Võ Ngọc Sơn (23 tuổi, phường Quy Nhơn Nam) bày tỏ sự hứng thú: “Tôi đã tự tin tiếp cận, sửa các “bệnh” cơ bản của tủ lạnh. Hiện tại, trường đang dạy tiếp phần liên quan đến máy điều hòa. Toi xác định đây sẽ là nghề lâu dài để mình mưu sinh”.

Cũng có định hướng rõ ràng, anh Lê Thành Bằng (25 tuổi, xã Xuân An) chọn theo học nghề Hàn. Với mong muốn lập nghiệp từ kỹ năng tay nghề, anh Bằng chia sẻ: “Tôi tưởng nghề Hàn chỉ dùng máy hàn hồ quang thôi, nhưng vào học mới biết có nhiều loại máy hiện đại như CNC, cần biết cả thiết kế trên phần mềm AutoCAD 2D. Nhờ thầy chỉ dạy tận tình, tôi tiếp thu nhanh và cùng với bạn trong lớp đã có những thành phẩm đầu tiên từ các tiết học. Nghề Hàn có tính ứng dụng cao, xuất hiện trong nhiều lĩnh vực và có cơ hội nghề nghiệp lớn sau khi học xong”.

Sự chuyển hướng này không chỉ diễn ra rải rác mà trở thành xu thế. Tại Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, trong tháng 7 vừa qua, 90 thanh niên là bộ đội xuất ngũ đã theo học nghề Vận hành máy thi công. Dự kiến, tháng 9.2025, trường sẽ khai giảng lớp sơ cấp nghề Vận hành máy thi công tiếp theo dành cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bà Ngô Thị Hồng Tân, Tổ trưởng Tổ truyền thông và tư vấn tuyển sinh Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, cho biết: “Đây là nghề đang rất khát nhân lực, dễ tìm việc và có thể làm ngay sau khi học xong. Từ thực tiễn tuyển sinh dành cho nhóm đối tượng bộ đội xuất ngũ năm nay có thể thấy, các em đã chủ động hơn trong lựa chọn nghề, mạnh dạn rẽ sang các lối đi mới”.

Nhà trường đồng hành

Ông Nguyễn Thanh Sang, Tổ trưởng bộ môn Hàn (Khoa Cơ khí, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), nhìn nhận: Trước đây, phần lớn bộ đội xuất ngũ chỉ học lái xe nên công tác tuyển sinh các nghề kỹ thuật rất khó khăn. Từ năm 2025, quy định mới không còn hỗ trợ học sơ cấp đối với lái xe nên các em đã mở rộng chọn nghề. Nhà trường đã yêu cầu các khoa chuyên môn đổi mới chương trình đào tạo để phù hợp với nhu cầu người học, thực tiễn xã hội trong giai đoạn nền công nghiệp đất nước đang chuyển đổi mạnh mẽ.

Đặc biệt, các trường nghề chú trọng gắn kết đào tạo với nhu cầu thị trường. “Chương trình đào tạo sơ cấp nghề Hàn đặt mục tiêu đào tạo người lao động có kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản về chuyên môn; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo. Kết thúc khóa học, người học có thể tham gia vào các vị trí việc làm như thợ hàn kết cấu, thợ vận hành máy cắt laser CNC, làm chủ cơ sở sản xuất cơ khí nhỏ”, ông Sang cho biết thêm.

3.jpg
Bộ đội xuất ngũ học lớp sơ cấp nghề hàn tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đang vận hành máy cắt laser CNC. Ảnh: N.Muội

Về phía Khoa Điện Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, ông Phan Văn Thảo, Phó Trưởng khoa kiêm Trưởng bộ môn Điện lạnh, cho biết: “Năm nay, lớp nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh sơ cấp có 38 học viên là bộ đội xuất ngũ. Từng trải qua môi trường quân ngũ, các em có tính kỷ luật cao, học tập rất nghiêm túc, tự giác. Đó là điểm cộng lớn khiến nhiều DN sẵn sàng tuyển dụng ngay sau khi các em hoàn thành khóa học”.

Sau học nghề, cùng với chứng chỉ sơ cấp nghề Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh, học viên sẽ biết lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy điều hòa không khí, tủ lạnh dân dụng; gia công sửa chữa các hệ thống đường ống dùng trong ngành lạnh… Cũng theo ông Thảo, nhà trường luôn tạo điều kiện cho học viên muốn học tiếp lên trung cấp. “Những nội dung đã học ở sơ cấp sẽ được miễn khi các em học hệ trung cấp. Qua ghi nhận, một số em dự định đăng ký học tiếp lên hệ trung cấp sau khi nhận chứng chỉ sơ cấp, thể hiện sự nghiêm túc trong việc chọn nghề và hướng đi lâu dài với nghề”, ông Thảo nói.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.